Thủ đoạn lừa đổi vé số giả

07:11, 28/11/2023

Sau khi cạo sửa, cắt dán "biến" vé số trật thành trúng, đối tượng đem đến đại lý đổi được hơn 80 triệu đồng.

 

3 tờ vé số giả được đối tượng cắt dán tinh vi.
3 tờ vé số giả được đối tượng cắt dán tinh vi.

Sau khi cạo sửa, cắt dán “biến” vé số trật thành trúng, đối tượng đem đến đại lý đổi được hơn 80 triệu đồng.

Công an huyện Mang Thít đã mời làm việc đối tượng Trần Hoài Phong (SN 1990, tạm trú TP Cần Thơ). Người bị lừa đảo là ông N.T.K. (chủ đại lý vé số ở TT Cái Nhum, huyện Mang Thít). Ông K. cho biết, ngày 31/10, có một thanh niên đến gặp ông xin đổi 3 tờ vé số trúng thưởng của đài Long An.

Các tờ vé số này phát hành ngày thứ 7 ngày 28/10, có dãy số 449671. Sau khi kiểm tra, kết quả 5 số cuối trên tờ vé số trùng khớp với kết quả xổ số ngày hôm đó, tương ứng với giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

Nhận thấy không có điều gì bất thường, ông K. đồng ý đổi thưởng cho thanh niên trên với tổng số tiền gần 81 triệu đồng, sau khi đã trừ 10% thuế. Cùng ngày, ông K. đem đến một đại lý khác để đổi thưởng thì nơi này phát hiện 3 tờ vé số đều giả.

Thực tế, đối tượng đã cạo sửa, cắt dán số 9 ở dãy số hàng ngàn trên cả 3 tờ vé số cho trùng khớp với kết quả xổ số mà nếu nhìn bằng mắt thường sẽ không nhận ra. Với tờ vé số đài Long An, mỗi chữ số sẽ tương ứng với hình một con vật nên rất khó làm giả. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đối tượng đã hết sức tinh vi bằng cách làm giả số 9 và hình con vật tương ứng là con trâu nên đã “qua mắt” được chủ đại lý vé số.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông K. đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Quá trình điều tra, rà soát đối tượng, Công an huyện Mang Thít đã mời Trần Hoài Phong làm việc và đối tượng cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền mà đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của đại lý vé số.

Trước đó, Công an huyện Trà Ôn cũng đã tiếp nhận xử lý 2 trường hợp bị kẻ gian lừa đổi vé số giả, chiếm đoạt 50.000đ và 200 tờ vé số. Theo đó, trong lúc đi bán vé số dạo ở xã Tân Mỹ, em N.D.P.L. (SN 2012) gặp L.T.N. (SN 1962, ngụ huyện Mang Thít) tiếp cận xin đổi tờ vé số trúng giải tám trị giá 100.000đ. Để L. tin tưởng, N. mua 5 tờ vé số mới và nhận thêm 50.000đ là đủ giá trị giải thưởng.

Sau khi phát hiện đổi nhầm vé số giả, L. được người thân đưa đến cơ quan công an trình báo. Với hành vi này, N. bị UBND xã Tân Mỹ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng do dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 15, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

 Hình ảnh đối tượng Trần Hoài Phong khi đến đổi vé số được chủ đại lý chụp lại.
Hình ảnh đối tượng Trần Hoài Phong khi đến đổi vé số được chủ đại lý chụp lại.

Còn ông N.V.B. (ngụ huyện Tam Bình) thì bị kẻ gian chiếm đoạt 200 tờ vé số, cũng với thủ đoạn đổi vé số giả.

Ông B. kể, trên đường bán vé số ông gặp 2 thanh niên xin đổi 2 tờ vé số trúng giải năm, trị giá tiền thưởng mỗi tờ là 1 triệu đồng. Thấy ông B. không đủ tiền mặt, 2 thanh niên xin đổi bằng 200 tờ vé số mới rồi nhanh chóng bỏ đi. Khi đem đến đại lý đổi thì ông K. mới biết 2 tờ vé số là giả.

Hiện tình trạng các đối tượng làm giả vé số rồi đem đổi cho đại lý hoặc người bán dạo diễn ra nhiều nơi và đã được cơ quan chức năng ghi nhận, xử lý. Hành vi này được thực hiện tinh vi, vé số giả nhưng có đầy đủ ký hiệu dấu in chìm của các chữ số.

Hơn nữa, các đối tượng thường làm giả vé số nhưng giá trị giải thưởng thấp rồi đem đổi cho người già, trẻ em. Do vậy, nếu không kiểm tra kỹ, nhất là vào lúc trời tối thì rất dễ bị lừa đảo.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh