Sau khi tiếp cận giật sợi dây chuyền vàng của bị hại, nhóm cướp giật đã điều khiển xe bỏ chạy, khi bị truy đuổi còn dùng bình xịt hơi cay chống trả để tẩu thoát.
Sau khi tiếp cận giật sợi dây chuyền vàng của bị hại, nhóm cướp giật đã điều khiển xe bỏ chạy, khi bị truy đuổi còn dùng bình xịt hơi cay chống trả để tẩu thoát.
Khoảng 20 giờ 30 ngày 12/1/2023, anh N.T.D. (SN 2002, trú đường 8 Tháng 3, Phường 5, TP Vĩnh Long) điều khiển xe gắn máy chở bạn gái dừng tại ngã tư chợ Vĩnh Long mua thuốc lá thì bị nhóm thanh niên tiếp cận giật sợi dây chuyền 5,15 chỉ vàng 17K rồi bỏ chạy.
Anh D. đuổi theo và tri hô cướp thì bị một đối tượng trong nhóm dùng bình xịt hơi cay xịt lại để tẩu thoát. May mắn do khoảng cách xa nên anh D. không bị hơi cay trúng vào mắt đã tiếp tục đuổi theo. Đến bờ kè sông Tiền, anh D. đuổi kịp và cùng người dân hỗ trợ bắt giữ người thanh niên giao công an.
Tại cơ quan điều tra, người thanh niên khai tên Lê Xuân Hậu (SN 2000, trú Khu phố 2A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh) có nghề tài xế nhưng thất nghiệp. Tối 11/1/2023, Hậu nhắn tin cho bạn tên Hữu (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) và bàn bạc kế hoạch giật tài sản.
Khoảng 7 giờ ngày 12/1/2023, cả nhóm đến TP Vĩnh Long nhưng sau khi chạy lòng vòng rồi chuyển hướng sang TP Cần Thơ cũng không lấy được gì. Chiều cùng ngày, cả nhóm đã quay lại TP Vĩnh Long, đến 20 giờ 30 phút, Hữu phát hiện anh D. dừng xe trước quầy bán thuốc lá ở ngã tư chợ Vĩnh Long, trên cổ có đeo dây chuyền vàng, liền áp sát cho thanh niên ngồi sau giật lấy sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.
Lúc này, Hậu điều khiển xe chạy theo sau, khi thấy đồng bọn bị anh D. truy đuổi, Hậu đã dùng bình hơi cay xịt về hướng có tiếng tri hô để ngăn cản. Đến bờ kè sông Tiền thì Hậu bị anh D. đuổi theo kịp và tông ngã, còn Hữu điều khiển xe chở người thanh niên chạy thoát.
Kết luận định giá sợi dây chuyền của anh D. bị mất trị giá hơn 20,3 triệu đồng. Tài sản không thu hồi được nên sau khi bị bắt, Hậu đã tác động gia đình bồi thường xong cho bị hại. Sau đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Lê Xuân Hậu về hành vi “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.
Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Hậu đã giúp sức cho đồng bọn thực hiện hành vi giật tài sản của người khác, khi bị truy đuổi còn dùng bình xịt hơi cay xịt lại ngay khu vực đông dân cư, thể hiện thủ đoạn liều lĩnh, xem thường luật pháp, gây nguy hiểm cho bị hại và người đi đường nên cần xử nghiêm. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Xuân Hậu 3 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.
DIỄM PHƯỢNG