Phạm tội cướp vì không tiền trả nợ

Cập nhật, 16:31, Thứ Năm, 02/02/2023 (GMT+7)

Bị chủ nợ đòi tiền, Trần Thanh Tùng (SN 1994, trú khóm Tân Bình, phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) dùng dao khống chế bị hại lấy dây chuyền vàng mang đi bán nên bị truy tố ra tòa về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngày 26/9/2022, Trần Thanh Tùng bị chủ nợ siết khoản vay 5 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Khi đó, Tùng chợt nhớ bà L.H.N. (ở khóm Tân Phú, phường Tân Hòa) có đeo dây chuyền vàng và thường xuyên ở nhà một mình nên nảy sinh ý định cướp dây chuyền đem bán lấy tiền trả nợ.

Khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, Tùng điều khiển xe gắn máy mang theo dao đến nhà bà N.. Thấy bà N. ngồi gói bánh tét quay lưng ra đường, Tùng dùng dao kề vào cổ khống chế bà N. cướp sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. Tùng vứt con dao gây án xuống mương rồi điều khiển xe đến tiệm vàng ở TT Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) bán sợi dây chuyền được 7,4 triệu đồng. Tùng lấy 5 triệu đồng trả nợ, số tiền còn lại tiêu xài hết. Hôm sau, Tùng đến Công an TP Vĩnh Long đầu thú vì biết sự việc không thể che giấu.

Kết luận định giá sợi dây chuyền vàng Tùng cướp trị giá hơn 9,7 triệu đồng. Tài sản đã được thu hồi trả bị hại. Xét hành vi của Trần Thanh Tùng đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, Tùng đã dùng dao là hung khí nguy hiểm khống chế làm bị hại mất khả năng chống cự để cướp dây chuyền. Mặc dù sau đó, Tùng đã thấy được sai trái tự ra đầu thú, bị hại cũng có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng vì vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của Tùng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân nên cần xử nghiêm để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Thanh Tùng 4 năm tù giam tội “Cướp tài sản”.

 Tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp tài sản” như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự thuộc trường hợp “sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác” nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm.

DIỄM PHƯỢNG

 

Các tin khác: