Bản thân có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, song Đặng Minh Phát (SN 1989, tạm trú tại ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ) không lấy đó làm bài học mà tiếp tục sa lầy vào con đường nghiện ngập. Trên đường mua ma túy về nhà sử dụng, Phát bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi phạm tội.
(VLO) Bản thân có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, song Đặng Minh Phát (SN 1989, tạm trú tại ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức- Long Hồ) không lấy đó làm bài học mà tiếp tục sa lầy vào con đường nghiện ngập. Trên đường mua ma túy về nhà sử dụng, Phát bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi phạm tội.
TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Phát 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12 giờ ngày 18/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ bắt quả tang Đặng Minh Phát có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ấp Tân Bình (xã Tân Hạnh- Long Hồ).
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18/10/2021, Phát điều khiển xe mô tô đi từ nhà trọ đến khu vực cầu Lộc Hòa (thuộc ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa- Long Hồ) tìm người thanh niên tên Đạt (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy sử dụng.
Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi 2 người gặp nhau, Phát đưa cho Đạt 2 triệu đồng và nhận lấy 2 bịch ny lông chứa tinh thể màu trắng bên trong. Sau đó, Phát giấu số hàng này trên xe mô tô rồi điều khiển xe chạy về nhà.
Tuy nhiên, khi đối tượng này chạy đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thuộc khu vực ấp Tân Bình (xã Tân Hạnh- Long Hồ), lực lượng công an thấy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Khi phát hiện số tang vật nghi là ma túy, lực lượng đã lập biên bản thu giữ và bắt giữ Phát.
Căn cứ kết luận giám định, mẫu tinh thể màu trắng bên trong 2 bịch ny lông là ma túy loại Methamphetamine với tổng khối lượng 15,0231g.
Do đó, Đặng Minh Phát bị Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối với hành vi của người thanh niên tên Đạt, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và khi nào có căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Đặng Minh Phát thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận bản thân bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng 6/2010.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phát là nguy hiểm cho xã hội, ma túy là loại chất độc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội và do Nhà nước độc quyền quản lý.
Việc bị cáo có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử lý nghiêm.
Bản thân bị cáo lại có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Minh Phát 8 năm tù vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 của Bộ luật Hình sự.
PHẠM TẤN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin