Cả nhóm đến quán nước giải khát nhưng khi gặp nhau lại "nổi máu đỏ đen" đánh bài ăn tiền. Lúc đang sát phạt thì công an ập đến, bắt gọn các sòng bài.
Cả nhóm đến quán nước giải khát nhưng khi gặp nhau lại “nổi máu đỏ đen” đánh bài ăn tiền. Lúc đang sát phạt thì công an ập đến, bắt gọn các sòng bài.
Theo cáo trạng, trưa 22/1/2021, Trần Hớn Minh (SN 1979, ngụ xã Trung Hiệp), Trần Thanh Tài (SN 1978) đến quán cà phê tại xã Trung Hiếu. Lúc này, Tài than buồn và muốn “đánh bài binh xập xám chơi” thì 2 người còn lại đồng ý. Tài rủ thêm N.V.V. lúc này đang sửa ống nước cho chủ quán.
“Chốt kèo” xong, cả nhóm thống nhất tiền đặt cược mỗi bàn là 20.000đ, tụ nào có bài lớn thì thắng, tụ nào “bãi bài” thì lấy hết tiền đặt cược của các tụ còn lại rồi bỏ ra 10.000đ mua bài mới. Tính xong, cả nhóm dọn bàn ghế ra sau vườn sát phạt.
Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, có thêm Đinh Ngọc Sơn (SN 1973, ngụ xã Trung Hiếu) và 3 người nữa đến quán, thấy nhóm của Minh đang đánh bài nên vào xem. “Ngứa nghề” những người này cũng lấy bàn ghế ra sau vườn “gầy sòng” đánh bài và quy ước thắng thua giống như nhóm của Minh.
Khoảng 1 tiếng sau, khi 2 sòng bài này đang say sưa sát phạt thì lực lượng công an ập vào bắt gọn. Quá trình điều tra của Công an huyện Vũng Liêm, các “con bạc” thừa nhận hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền.
Trong đó, Minh, Tài và Sơn từng bị công an địa phương phạt hành chính vì hành vi tương tự nên lần tái phạm này bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những người còn lại mặc dù có tham gia đánh bài ăn tiền nhưng số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bản thân chưa có tiền án, tiền sự nên cơ quan chức năng chỉ xử lý ở mức phạt hành chính.
Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm trái pháp luật đến trật tự an toàn công cộng. Trong khi đó, các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.
Các bị cáo đã bị phạt hành chính vì hành vi đánh bạc, lẽ ra phải sửa chữa lỗi lầm nhưng tái phạm. Do vậy, xử phạt bằng tiền là không đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo nên HĐXX của TAND huyện Vũng Liêm quyết định tuyên phạt Trần Hớn Minh 3 tháng tù, Trần Thanh Tài và Đinh Ngọc Sơn mỗi bị cáo 4 tháng tù vì tội “Đánh bạc”.
Cũng từng bị phạt hành chính vì hành vi đánh bạc, L.H.K. (SN 1975, ngụ xã Tân Thành- Bình Tân) tái phạm nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 18/5/2021, K. cùng nhiều người khác tụ tập đánh bài ăn tiền tại một quán cà phê trên địa bàn xã Tân Bình.
Hành vi này diễn ra công khai giữa ban ngày nên bị người dân phát hiện báo công an. Thời điểm bị bắt quả tang, nơi này có 2 sòng bài với 8 “con bạc”, cùng số tiền tang vật hơn 400.000đ, 7 bộ bài Tây.
Quá trình điều tra, những người tham gia đánh bài thừa nhận hành vi phạm tội nhưng do chưa có tiền án, tiền sự, số tiền tham gia ít nên chỉ bị xử lý hành chính; còn K. đã có tiền sự và tái phạm nên bị xử lý hình sự.
Ngoài sòng bài Tây, lực lượng công an còn phát hiện phơi đề của L.V.B. Người này khai nhận ngày 17/5 có bán số đề các đài miền Bắc và miền Nam cho 6 người với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng. Ngoài ra, từ 17/4- 17/5/2021, B. ghi đề rồi giao phơi lại người khác, hưởng “hoa hồng” 3,2 triệu đồng. Hành vi này cũng phạm vào tội “Đánh bạc” nên Công an huyện Bình Tân khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với B. phục vụ điều tra.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Bình Tân, HĐXX nhận định hành vi đánh bài ăn tiền của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, dù nhận thức hành vi này là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên cố ý thực hiện nên tuyên phạt L.V.B. 2 năm cải tạo không giam giữ, L.H.K. 1 năm cải tạo không giam giữ, cùng tội “Đánh bạc”.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin