
Đang đi bộ thì thấy có người chạy xe gắn máy ngang, Lê Văn Tài (SN 1982- trú ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới- An Giang) liền gọi lại xin quá giang. Khi biết người này cũng đang đi tìm mua ma túy, Tài chỉ nơi đến mua và… cùng bị bắt.
Đang đi bộ thì thấy có người chạy xe gắn máy ngang, Lê Văn Tài (SN 1982- trú ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới- An Giang) liền gọi lại xin quá giang. Khi biết người này cũng đang đi tìm mua ma túy, Tài chỉ nơi đến mua và… cùng bị bắt.
Lê Văn Tài từng bị TAND Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) phạt 2 năm 3 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Ngô Hoàng Lợi (SN 1979- trú ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ- TP Cần Thơ) bị TAND huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) phạt 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản.
Cả Tài và Lợi đều nghiện ma túy nhưng không quen biết nhau.
Khoảng 2 giờ sáng 13/8/2021, Tài đi bộ đến cầu Cần Thơ, gặp Lợi chạy xe gắn máy ngang liền gọi lại xin quá giang. Trên đường đi, Tài biết Lợi cũng đang tìm mua ma túy nên kêu Lợi chở đến khu vực cầu Thành Lợi (thuộc phường Thành Phước- TX Bình Minh). Tại đây, Tài gặp một phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 4 tép ma túy giá 400.000đ. Tài và Lợi lấy 2 tép ma túy sử dụng, số còn lại Tài giữ để sử dụng sau. Sau đó, Lợi chở Tài về lại TP Cần Thơ.
Do có hẹn trước nên rạng sáng hôm sau, Tài đi bộ đến nhà Lợi rồi cả 2 chở nhau đến khu vực cầu Thành Lợi tiếp tục mua ma túy. Lợi đứng bên ngoài giữ xe, còn Tài đi vào hẻm gặp người phụ nữ hôm trước hỏi mua 550.000đ ma túy và được chỉ điểm đến chỗ có 6 tép ma túy. Tài cầm gói ma túy đi ra chỗ Lợi đang đợi, giữ xe cho Lợi vào mua 3 tép ma túy giá 270.000đ. Mua xong, Lợi chở Tài về TP Cần Thơ nhưng vừa đến khu vực Khóm 2 (phường Cái Vồn) thì gặp công an yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tài nhanh tay ném 6 tép ma túy xuống đường nhưng đã bị công an phát hiện thu giữ.
Kết luận giám định, 6 tép ma túy thu giữ của Tài khối lượng 0,2894g; còn 3 tép ma túy thu giữ trong túi áo của Lợi khối lượng 0,1501g, tất cả đều là heroin. Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Lê Văn Tài và Ngô Hoàng Lợi về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Hành vi của Tài và Lợi có tính chất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Bản thân các bị cáo từng bị phạt tù và nhận thức được cất giấu ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn thỏa mãn cơn ghiền đã cố tình vi phạm nên cần xử nghiêm. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Văn Tài và Ngô Hoàng Lợi mỗi người 1 năm 6 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái chép chất ma túy” như sau: Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc trường hợp “chất ma túy có khối lượng từ 0,1g đến dưới 5g” thì bị phạt tù từ 1- 5 năm.
|
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin