Nửa đêm đi trộm thẻ cào

05:02, 16/02/2022

Lợi dụng đêm khuya yên ắng, quan sát thấy bên trong tiệm tạp hóa đã tắt đèn, Lê Minh Ngọc (SN 1996, xã Tường Lộc- Tam Bình) liều lĩnh đột nhập vào lấy trộm 73 thẻ cào điện thoại các loại (nhiều mệnh giá) rồi tẩu thoát.

(VLO) Lợi dụng đêm khuya yên ắng, quan sát thấy bên trong tiệm tạp hóa đã tắt đèn, Lê Minh Ngọc (SN 1996, xã Tường Lộc- Tam Bình) liều lĩnh đột nhập vào lấy trộm 73 thẻ cào điện thoại các loại (nhiều mệnh giá) rồi tẩu thoát.

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 31/3/2021, bà Đ.T.C.M. (xã Tường Lộc- Tam Bình) mở cửa tiệm tạp hóa để buôn bán. Trong lúc kiểm tra hàng hóa thì bà M. phát hiện bị mất trộm nhiều thẻ cào điện thoại có mệnh giá 20.000đ, 50.000đ và 100.000đ cùng một số tiền mặt trong tiệm.

Qua kiểm tra camera của gia đình, bà M. phát hiện vào khoảng 0 giờ 24 phút ngày 31/3/2021 có Lê Minh Ngọc đột nhập vào và trộm cắp thẻ cào nên bà M. liền trình báo sự việc đến Công an xã Tường Lộc.

Trong quá trình điều tra, Lê Minh Ngọc khai nhận đã lấy trộm 73 thẻ cào điện thoại có các mệnh giá 20.000đ, 50.000đ và 100.000đ với tổng giá trị thẻ cào là 2,01 triệu đồng và 200.000đ tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi “đạo chích” thẻ cào thành công vào ngày 31/3/2021, Ngọc đã dùng 25 thẻ cào loại có giá trị 20.000đ trả nợ. Số thẻ cào còn lại được Ngọc nạp vào điện thoại để chơi game. Phần tiền mặt tiêu xài còn lại Ngọc đã giao nộp cho cơ quan điều tra.

Căn cứ vào kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tam Bình, tổng giá trị 5 thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000đ; 5 thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000đ và 63 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000đ là 2,01 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị tài sản Lê Minh Ngọc trộm cắp của bà M. là 2,21 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Lê Minh Ngọc là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

Bị cáo với thái độ thích thụ hưởng, lười lao động để có tiền phục vụ tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Do đó, cần xử lý bị cáo Lê Minh Ngọc một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định là cần thiết để cải tạo, giáo dục trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội và ngăn chặn những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, bị cáo Lê Minh Ngọc đã khắc phục xong hậu quả; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị hại có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo... Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

TAND huyện Tam Bình đã xử phạt bị cáo Lê Minh Ngọc 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Đây là bài học nghiêm khắc cho những ai xem thường pháp luật, chỉ muốn chiếm đoạt, hưởng thụ bất hợp pháp tài sản của người khác.

Đồng thời, phiên tòa đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

AN CHI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh