Trộm cắp kiếm tiền mua ma túy

01:10, 15/10/2021

Sau nhiều lần bị phạt về hành vi trộm cắp, Nguyễn Thị Kim Hằng (SN 1988- trú đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long) vẫn chứng nào tật nấy nên tiếp tục ra tòa lãnh án.

 

(VLO) Sau nhiều lần bị phạt về hành vi trộm cắp, Nguyễn Thị Kim Hằng (SN 1988- trú đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long) vẫn chứng nào tật nấy nên tiếp tục ra tòa lãnh án.

Nguyễn Thị Kim Hằng nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên thường lang thang tìm tài sản trộm. Khoảng 2 giờ sáng 27/5/2020, Hằng đi ngang nhà kho chứa hàng của các tiểu thương bán quần áo ở chợ đêm Phường 1, thấy không có người trông giữ liền nảy sinh ý định trộm kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Hằng chui qua hàng rào lưới B40, đột nhập vào kho lấy 16 bộ quần áo trẻ em rồi ra dốc cầu Lộ nằm ngủ. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Hằng mang số quần áo vừa trộm đến chợ Vĩnh Long bán được 100.000 đồng và đã mua ma túy sử dụng.

Khi công an mời làm việc, Hằng thừa nhận hành vi nêu trên và khai trước đó còn thực hiện 2 vụ trộm ở khu nhà ở Bạch Đàn, bị Công an Phường 3 phạt hành chính 1,5 triệu đồng nhưng chưa chấp hành.

Kết quả điều tra xác định: Vào khoảng 15 giờ ngày 15/12/2019, Hằng đi bộ đến khu nhà ở Bạch Đàn trên đường Nguyễn Văn Thiệt (Phường 3) tìm tài sản trộm.

Khi đi ngang vườn mai của chị Hồ Thị Kim Trang, Hằng quan sát thấy không có ai liền nhổ một cây mai giấu ở gần đó.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Hằng quay lại chở cây mai đem bán được 100.000 đồng. Rạng sáng hôm sau, Hằng tiếp tục trở lại vườn mai của chị Trang trộm cây mai nữa đem bán được 100.000 đồng.

Kết luận định giá 2 cây mai trị giá 1,7 triệu đồng, 16 bộ quần áo trẻ em trị giá 700.000 đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hằng về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Hằng bị TAND huyện Tri Tôn (An Giang) phạt 6 tháng tù giam tội trộm, đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án. Hằng cũng từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng không bỏ được ma túy nên tiếp tục dấn sâu vào con đường trộm cắp.

Hành vi của Hằng được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất trật tự địa phương và tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân.

Bản thân Hằng biết rõ trộm cắp là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì cần tiền mua ma túy sử dụng đã cố ý phạm tội nhiều lần nên cần xử nghiêm để răn đe. Do đó, chiều 28/9/2021, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Kim Hằng 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh