Táo tợn giật dây chuyền giữa ban ngày

12:10, 14/10/2021

TAND huyện Tam Bình vừa tuyên xử Trần Đinh Sang (SN 1988, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) 3 năm 6 tháng tù vì tội "Cướp giật tài sản" theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

(VLO) TAND huyện Tam Bình vừa tuyên xử Trần Đinh Sang (SN 1988, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) 3 năm 6 tháng tù vì tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Khi phát hiện người phụ nữ đeo dây chuyền đang đi bộ dưới dốc cầu, Sang liền giật lấy tài sản rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 8 phút ngày 1/3/2021, Trần Đinh Sang điều khiển mô tô đi từ chợ Cái Vồn (phường Cái Vồn- TX Bình Minh) đến khu vực cầu Ba Càng (xã Song Phú- Tam Bình).

Trong lúc lượn lờ xung quanh, Sang quan sát thấy bà T.T.B. (xã Song Phú- Tam Bình) đang đi bộ một mình trên đường đá dưới dốc cầu. “Xăm soi” thấy bà B. có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ, Sang liền nảy sinh ý định cướp giật để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Lúc này, thấy xung quanh vắng vẻ, Sang liền điều khiển xe áp sát vào bà B. Liều lĩnh giật thành công sợi dây chuyền, Sang “rồ ga” phóng xe tẩu thoát về TX Bình Minh.

Bà B. may mắn chỉ bị xây xát da vùng cổ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Sang đem sợi dây chuyền cướp giật được đến một tiệm vàng tại phường Thành Phước (TX Bình Minh) bán được 2,56 triệu đồng.

Sang tiêu xài hơn 1,5 triệu đồng và cất giữ số tiền còn lại. Sau khi tiến hành xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình mời Trần Đinh Sang về làm việc. Lúc này, Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ kết luận định giá tài sản ngày 29/3/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tam Bình, một sợi dây chuyền vàng 16 kara, trọng lượng 1 chỉ 3 phân 3 ly trị giá gần 4,9 triệu đồng.

Sau khi nhận lại tài sản bị cướp giật, bà B. không yêu cầu giám định thương tích do hành vi cướp giật tài sản của Trần Đinh Sang gây ra đồng thời không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự.

Về nhân thân, Trần Đinh Sang có 1 tiền án và 1 tiền sự. Cụ thể, ngày 5/11/2019, Trần Đinh Sang bị TAND TX Bình Minh xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành án xong vào ngày 26/2/2020.

Ngày 28/5/2019, Trần Đinh Sang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong thời hạn 3 tháng vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trần Đinh Sang là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác một cách trái pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Trần Đinh Sang đã bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội cướp giật tài sản. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa khép lại, những ngày tháng trong tù là bài học cho kẻ nảy sinh lòng tham, xem thường pháp luật. Đồng thời, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo để mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan làm “mồi ngon” cho bọn cướp giật.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này, người dân nên hạn chế không mang theo vàng, đồ trang sức trên người; không nên đi một mình vào những tuyến đường, khu vực khuất vắng, tránh tạo cơ hội cho bọn cướp giật tài sản lộng hành.

AN CHI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh