Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

06:10, 14/10/2021

Ngày 3/6/2016, Bộ Công an ban hành Chỉ thị 03 về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới. Tỉnh Vĩnh Long sau 5 năm thực hiện chỉ thị đã tạo được sự thống nhất nhận thức, sự chuyển biến về hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ảnh minh họa, chụp trước khi dịch bùng phát
Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ảnh minh họa, chụp trước khi dịch bùng phát

(VLO) Ngày 3/6/2016, Bộ Công an ban hành Chỉ thị 03 về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới. Tỉnh Vĩnh Long sau 5 năm thực hiện chỉ thị đã tạo được sự thống nhất nhận thức, sự chuyển biến về hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vận động nhân dân tham gia phong trào

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Công an tỉnh xác định tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp chủ yếu nhằm phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, huy động toàn xã hội tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với UBMTTQ, ban ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; vận động xây dựng gia đình, khu dân cư, xã- phường- thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự “An toàn về an ninh trật tự”; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư; vận động đối tượng ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Theo Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhờ tuyên truyền, vận động nên đại đa số cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, chấp hành pháp luật, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Từ Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện “Nếp sống văn minh nơi công cộng” mà phong trào bảo vệ ANTQ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đến tận ấp- khóm và cộng đồng dân cư, nhân dân đã nhận thức về âm mưu chia rẽ, phá hoại của các tổ chức phản động, thực hiện các hình thức, biện pháp phòng ngừa tội phạm và lên án mạnh mẽ các hành vi coi thường pháp luật, các tệ nạn xã hội; phòng chống các loại tội phạm mua, bán ma túy, tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em; tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

Thống kê của Công an tỉnh trong 5 năm qua, người dân cung cấp cho lực lượng công an hơn 11.900 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có hơn 8.800 tin có giá trị, giúp triệt phá hơn 4.400 vụ trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, xử lý hơn 10.700 đối tượng, cảm hóa giáo dục hơn 11.100 đối tượng (trong đó có hơn 9.700 đối tượng có tiến bộ), đưa ra kiểm điểm trước dân hơn 400 đối tượng, vận động 145 đối tượng truy nã ra đầu thú; thu hồi hơn 1.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.

Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp cơ quan chức năng tổ chức hơn 4.300 cuộc kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại hơn 22.800 lượt cơ sở. Qua đó, nhắc nhở hơn 3.400 lượt cơ sở và cho hơn 11.100 lượt cơ sở viết cam kết thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

Theo đánh giá của Công an tỉnh, trong 5 năm qua, việc xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nâng cảnh giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong công tác phòng chống tội phạm, tạo khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất là trong vùng đồng bào dân tộc và các tôn giáo.

Hiện toàn tỉnh đang duy trì nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả như: Camera an ninh; Phát huy vai trò của đồng bào phật giáo Hòa Hảo tham gia giữ gìn an ninh trật tự; Vận động đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư; Họ đạo Mỹ Chánh đoàn kết tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Đội dân phòng người dân tộc Khmer,…

Bên cạnh, Đại tá Trần Quốc Phục- cho biết, Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong lực lượng công an thực hiện tốt các phong trào như: Xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Vì đàn em thân yêu; Hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Từ năm 2016 đến nay, có trên 570 công trình, phần việc do thanh niên, phụ nữ đăng ký thực hiện. Các hoạt động này được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, hội viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. 

Theo Đại tá Trần Quốc Phục, các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc chăm lo lợi ích chính đáng mà còn khơi dậy tinh thần tình nguyện của đông đảo đoàn viên, hội viên, tạo môi trường thuận lợi để mỗi người rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi tạo ra nhiều sáng kiến trong công tác, thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực, phục vụ công tác chuyên môn, chiến đấu và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giai đoạn 2016- 2021, có 4 điểm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ cấp tỉnh, 30 điểm cấp huyện, với trên 15.000 lượt người tham dự. Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa chính trị to lớn, tôn vinh những đóng góp của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ, giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Bài, ảnh: QUANG VINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh