Chủ thầu cá cược bóng đá hầu tòa

09:10, 28/10/2021

Sau khi lên mạng tìm hiểu tỷ lệ cá cược, Lê Minh Luân (SN 1977- trú Khóm 2, Phường 2- TP Vĩnh Long) thông báo cho người chơi rồi tự làm thầu trực tiếp tính thắng thua nhằm thu lợi bất chính.

Sau khi lên mạng tìm hiểu tỷ lệ cá cược, Lê Minh Luân (SN 1977- trú Khóm 2, Phường 2- TP Vĩnh Long) thông báo cho người chơi rồi tự làm thầu trực tiếp tính thắng thua nhằm thu lợi bất chính.

Khoảng 1 giờ ngày 4/4/2021, Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an Phường 2 kiểm tra quán cà phê Góc Phố Xưa trên đường Lê Thái Tổ, bắt quả tang Lê Minh Luân và một đối tượng khác đang sử dụng điện thoại di động nhắn tin cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền.

Quá trình điều tra, Luân khai làm thầu cá độ bóng đá với nhiều người. Trong đó, có Nguyễn Trí Tiến (SN 1973- trú đường 2 Tháng 9, Phường 1) và Đỗ Văn Nam (SN 1959- trú đường Lê Thái Tổ, Phường 2). Khi công an mời làm việc, Tiến và Nam thừa nhận có tham gia cá cược bóng đá với Luân.

Qua xác minh, Công an TP Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định, Luân đã dựa vào kết quả các trận đá bóng của Giải Vô địch quốc gia Italia, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Giải Ngoại hạng Anh để cá cược ăn thua bằng tiền với nhiều người. Cụ thể, trước giờ các trận bóng diễn ra, Luân lên mạng tìm hiểu và tự đưa ra tỷ lệ cá cược (còn gọi là kèo) rồi nhắn tin thông báo cho người chơi. Sau đó, người chơi nhắn cho Luân biết số tiền cá cược và lựa chọn kèo. Khi các trận bóng kết thúc, Luân tính thắng thua với người chơi theo tỷ lệ mà 2 bên đã cá cược.

Từ kết quả đối chiếu nội dung tin nhắn và lời khai của những người liên quan thể hiện, chỉ trong ngày 3 và 4/4/2021, Luân cá cược với Tiến và Nam tổng cộng 17 trận bóng, tổng số tiền hơn thua gần 65,4 triệu đồng. Trong đó, có 6 trận Luân cá cược từ 5-7,8 triệu đồng, đủ định lượng xử lý hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Luân được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự công cộng và gián tiếp làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác. Bản thân Luân biết rõ đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền là tệ nạn pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì động cơ vụ lợi, muốn có thu nhập bất chính đã rủ rê nhiều người tham gia. Do Luân cá cược nhiều lần, với nhiều người nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Luân đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp số tiền tham gia đánh bạc nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do Luân có nhân thân tốt, thời gian phạm tội không lâu và đang bị bệnh nên HĐXX xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt tù mà phạt số tiền nhất định cũng đủ răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Minh Luân 35 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Đối với Nguyễn Trí Tiến tham gia cá cược 17 trận tổng số tiền 26 triệu đồng, Đỗ Văn Nam cá cược 27 triệu đồng nhưng vì số tiền Tiến và Nam hơn thua mỗi trận dưới 5 triệu đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định phạt hành chính.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh