Án mạng sau... cú đánh "dằn mặt"

09:09, 29/09/2021

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tạ Minh Hùng (SN 1983, ngụ Khóm 6, thị trấn Long Hồ- Long Hồ) 7 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Trước đó, giữa bị cáo và bị hại L. không hề có mâu thuẫn, chỉ vì nóng giận nhất thời khiến bị hại tử vong.

 

Bị cáo Tạ Minh Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Tạ Minh Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tạ Minh Hùng (SN 1983, ngụ Khóm 6, thị trấn Long Hồ- Long Hồ) 7 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, giữa bị cáo và bị hại L. không hề có mâu thuẫn, chỉ vì nóng giận nhất thời khiến bị hại tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 26/4/2021, Tạ Minh Hùng ngồi uống bia cùng với 2 người bạn tại quán của anh T. (Khóm 4, thị trấn Long Hồ). Lúc này, bên cạnh bàn của Hùng có anh V.T.T. đang ngồi đánh bài với H.V.L. (ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Thành- Bình Tân). Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông P.V.H. (dượng của Hùng) đi ngang qua thấy 2 người đánh bài nên lấy ghế định ngồi xuống xem. Tuy nhiên, L. giật lại ghế không cho ông H. ngồi, vì bênh vực ông H. nên giữa L. và Hùng lời qua tiếng lại dẫn đến thách thức. Tức giận, Hùng đi đến dùng tay đánh mạnh vào mặt L. khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Khi được người dân xung quanh đưa đến Trung tâm Y tế huyện Long Hồ cấp cứu thì L. đã tử vong. Về phía Hùng, sau khi đánh người thì bỏ đi, nhưng khi biết nạn nhân tử vong đã đến Công an thị trấn Long Hồ đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh, nguyên nhân tử vong của L. là do trật đốt sống cổ, gây đứt dây chằng và đứt tủy cổ. Quá trình điều tra, Tạ Minh Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng, nhưng chỉ mới khắc phục được 19 triệu đồng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Hùng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận do không kiềm chế được cơn giận nhất thời trước lời lẽ hỗn xược của bị hại nên đánh để dằn mặt, nhưng không ngờ dẫn đến hậu quả chết người. Lời nói sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hùng gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, đồng thời còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Chỉ vì bị hại có thái độ cư xử thiếu nhã nhặn bị cáo đã dùng vũ lực tấn công gây hậu quả chết người và đau thương mất mát cho gia đình bị hại.

Vì vậy, cần đưa ra mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục bị cáo đồng thời răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã tự nguyện ra đầu thú và vận động người thân khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Minh Hùng 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại số tiền còn lại là 61 triệu đồng.

Bài, ảnh: KIẾN THÀNH

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh