Cả nhóm hầu tòa vì giúp bạn giải quyết mâu thuẫn

04:08, 13/08/2021

Được bạn nhờ đi giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên tuổi đời còn rất trẻ đã đồng ý giúp dẫn đến cả nhóm bị truy tố về hành vi "Cố ý gây thương tích".

 

Được bạn nhờ đi giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên tuổi đời còn rất trẻ đã đồng ý giúp dẫn đến cả nhóm bị truy tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vào khoảng tháng 7/2020, Võ Minh Điền (SN 2000- trú ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu- Long Hồ) quen chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1997- trú ấp Phú Cường, xã Hiếu Thuận- Vũng Liêm). Thời gian này, Điền thường nhắn tin trên Zalo biểu lộ tình cảm yêu đương với Giàu và bị chồng Giàu là anh Nguyễn Phước Sang (SN 1997) phát hiện. Sau đó, Sang có đến tiệm hớt tóc Điền làm hẹn gặp để nói chuyện nhưng Điền không đồng ý.

Khoảng 8 giờ ngày 15/8/2020, Điền kể lại việc quen Giàu và bị chồng chị này phát hiện cho bạn nghe rồi nhờ bạn chở đến nhà trọ trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) gặp vợ chồng Giàu để hòa giải mâu thuẫn. Khi đi, Điền mang theo dao Thái Lan và đưa bạn cất vào túi áo.

Khi gặp nhau tại phòng trọ, Sang và Điền xảy ra lời qua tiếng lại. Sang nắm cổ áo Điền đẩy về phía vách tường nói: “Tao coi mày như em út mà mày sống có lỗi với tao quá”. Điền trả lời: “Em chở chị đi chơi thôi chứ có làm gì đâu”. Sau đó, 2 bên cầm dao rượt chém thì Công an Phường 8 đến mời về trụ sở. Sau khi làm việc, Điền có xin lỗi nhưng Sang trả lời: “Mày không có gì phải xin lỗi tao, tao với mày không có gì để nói” rồi bỏ về.

Chiều cùng ngày, Sang nhắn tin hẹn Điền 22 giờ gặp nói chuyện ở cầu Đường Chừa thì Điền đồng ý. Khoảng 20 giờ ngày 15/8/2020, Điền rủ thêm 7 người bạn gồm Trần Phú Vinh (SN 2000- trú ấp Phước Trinh A, xã Long Phước- Long Hồ), Trần Lĩnh Nam (SN 1991- trú ấp Phước Trinh, xã Long Phước), Nguyễn Hồng Thái (SN 1986- trú ấp An Thành, xã Phú Đức- Long Hồ), Nguyễn Quan Trường (SN 1999- trú ấp An Hòa, xã Phú Đức), Trần Thanh Tiến (SN 2000- trú ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa- Long Hồ), Đặng Phúc Khang (SN 2000- trú ấp Phước Long, xã Lộc Hòa), Nguyễn Hoàng Nhân (SN 2001- trú ấp Phước Lợi C, xã Phước Hậu- Long Hồ) mang theo cây dũ 3 khúc, dao tự chế đến điểm hẹn. Tại đây, Điền và Sang tiếp tục xảy ra cự cải, xô đẩy nên nhóm bạn đi cùng đã lao vào dùng hung khí tấn công làm anh Sang bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, anh Nguyễn Phước Sang bị thương ở vai trái, mu bàn tay trái do vật sắc gây ra tỷ lệ 2%, vết thương cổ tay trái gây đứt gân duỗi hạn chế vận động ngón 5 tỷ lệ 11%, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Võ Minh Điền, Trần Phú Vinh, Nguyễn Hồng Thái, Trần Lĩnh Nam, Trần Thanh Tiến, Nguyễn Quan Trường, Nguyễn Hoàng Nhân và Đặng Phúc Khang về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Điền khai do sợ chồng chị Giàu đánh nên nhờ bạn đi cùng để khi đánh nhau thì phụ. Các đối tượng còn lại cũng thừa nhận không có mâu thuẫn gì với anh Sang, mục đích đi theo Điền là vì muốn giúp bạn nên cả nhóm đã dùng nón bảo hiểm, dao, cây tấn công bị hại gây thương tích.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Trong đó, Điền với vai trò là người khởi xướng, trực tiếp sử dụng hung khí là cây dũ 3 khúc tấn công bị hại nên cần xử mức án nghiêm khắc nhất.

Bị cáo Vinh là người chuẩn bị hung khí thể hiện qua việc kêu các bị cáo khác chờ để về nhà lấy dao tự chế. Trong lúc Điền và bị hại nói chuyện qua lại chưa xảy ra đánh nhau thì Vinh cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Sang trước để các bị cáo còn lại cùng lao vào tấn công. Vinh cũng là người trực tiếp dùng dao tự chế chém vào mu bàn tay trái, tay và vai trái của Sang nên cần xử mức án ngang bằng với Điền.

Các bị cáo Thái, Nam, Trường, Nhân, Khang tuy không trực tiếp gây ra thương tích cho anh Sang nhưng giúp sức về mặt tinh thần và cùng tấn công bị hại bằng nón bảo hiểm, nhánh cây, tay nên xử mức án ngang nhau nhưng có phần thấp hơn Điền và Vinh. Đối với Tiến, có vai trò giúp sức về mặt tinh thần, không trực tiếp tham gia tấn công bị hại mà giữ xe cho các bị cáo đi cùng. Khi thấy anh Sang bỏ chạy thì Tiến hưởng ứng cầm nón bảo hiểm rượt theo nên xử mức án thấp hơn.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Võ Minh Điền và Trần Phú Vinh mỗi người 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Hồng Thái, Trần Lĩnh Nam, Nguyễn Quan Trường, Nguyễn Hoàng Nhân, Đặng Phúc Khang mỗi người 2 năm 6 tháng tù giam, Trần Thanh Tiến 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% thì bị phạt tù từ 2-6 năm.

DIỄM PHƯỢNG

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh