
Sau 2 lần bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp, Nguyễn Tấn Vũ (SN 1996- trú ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) vẫn tiếp tục vi phạm nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.
Sau 2 lần bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp, Nguyễn Tấn Vũ (SN 1996- trú ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) vẫn tiếp tục vi phạm nên bị truy tố ra tòa lãnh án giam.
Nguyễn Tấn Vũ nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên thường trộm cắp kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sau 2 lần bị Công an xã Mỹ Hòa và Công an TX Bình Minh phạt hành chính về hành vi trộm, Vũ chưa chấp hành việc nộp phạt, cũng không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác.
Cụ thể, trưa 19/10/2020, Vũ đem theo “đồ nghề” gồm kiềm, mỏ lết, vít ba ke, dao Thái Lan,… đi bộ về hướng xã Mỹ Hòa tìm tài sản trộm. Ngang nhà anh Nguyễn Tấn Phong (ấp Mỹ Hưng 1), Vũ thấy cửa đóng nhưng không khóa, xung quanh không có người liền đi thẳng vào trong tìm tài sản trộm. Do không tìm được đồ đáng giá nên Vũ nảy sinh ý định trộm dây điện lấy lõi kim loại bán. Vũ dùng kiềm cắt, rút hết dây điện trên tường cuộn lại rồi dùng vít vặn ốc tháo đồng hồ điện cắt lấy lõi kim loại đồng và tháo quạt treo tường lấy hộp động cơ quạt cho vào bọc ny lông. Sau đó, Vũ mang toàn bộ tài sản vừa trộm ra mé sông đốt dây điện lấy lõi kim loại đồng. Trên đường đi, Vũ tiếp tục ghé vào vườn bưởi của 3 hộ dân (cùng ở ấp Mỹ Hưng 1) hái trộm 17 trái bưởi và định mang sang TP Cần Thơ bán thì bị người dân gần đó nghi ngờ chặn lại kiểm tra, báo công an.
Khi Công an xã Mỹ Hòa mời làm việc, Vũ đã thừa nhận hành vi trộm cắp nêu trên và giao nộp vật chứng là 2,1kg dây đồng, 17 trái bưởi (26kg), qua định giá có tổng giá trị là 913.250đ.
Mặc dù tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng do Vũ đã bị phạt hành chính về hành vi trộm, chưa chấp hành việc nộp phạt lại vi phạm tiếp nên đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Vũ.
Việc cố ý vi phạm khi đã có 2 tiền sự về hành vi trộm của Vũ thể hiện sự xem thường luật pháp. Bản thân Vũ nhận thức được nếu đã bị phạt hành chính mà tái phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vì nghiện ma túy và lười lao động, Vũ vẫn tiếp tục lấy trộm tài sản của nhiều người nhằm mục đích vụ lợi, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương nên cần xử nghiêm để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Tấn Vũ 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
|
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin