"Tuyên chiến" với tội phạm, tệ nạn ma túy

05:06, 24/06/2021

"Tuyên chiến" với tội phạm và tệ nạn ma túy nhưng cũng ý thức được rằng cuộc đấu tranh này còn hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của tất cả các ngành, các cấp và sự tham gia của mọi người dân và toàn xã hội.

(VLO) Ma túy đang là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, kinh tế- xã hội và là một trong những nguyên nhân chủ yếu phát sinh tội phạm. “Tuyên chiến” với tội phạm và tệ nạn ma túy nhưng cũng ý thức được rằng cuộc đấu tranh này còn hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của tất cả các ngành, các cấp và sự tham gia của mọi người dân và toàn xã hội.

Từ nghiện ma túy dẫn đến phạm tội

Từ đầu năm đến nay, qua công tác điều tra, khám phá, cơ quan công an phát hiện 50 vụ với 53 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội liên quan đến người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy, chiếm 25,4% về số vụ và 19,8% về số đối tượng so với tổng số các vụ và đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là trộm cắp tài sản, cướp giật, cố ý gây thương tích, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản.

Trần Đinh Sang lúc mới bị bắt. Ảnh tư liệu
Trần Đinh Sang lúc mới bị bắt. Ảnh tư liệu

Cần tiền mua ma túy và tiêu xài nên Trần Đinh Sang (SN 1988, ngụ phường Cái Vồn- TX Bình Minh) chạy xe máy đến xã Phú Thịnh (Tam Bình) tìm cơ hội cướp giật tài sản.

Bắt gặp người phụ nữ đi bộ, trên cổ có đeo sợi dây chuyền, Sang áp sát giật phăng và nhanh chóng tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tam Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra và đến trưa 1/3/2021 thì Sang phải “tra tay vào còng”.

Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, sau khi mãn hạn tù hòa nhập cộng đồng không tìm việc làm chân chính nuôi sống bản thân mà tụ tập bạn bè xấu rồi rơi vào cảnh nghiện ngập.

Không tiền, các đối tượng này “gặp gì trộm nấy”, không trộm được thì cướp, gây mất mất an ninh trật tự, nhân dân hoang mang. Ngày 10/3/2021, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra cùng ngày trên địa bàn xã Song Phú (Tam Bình).

Nạn nhân là 2 người phụ nữ, đang chạy xe trên đường thì bị nam thanh niên điều khiển xe gắn máy từ phía sau vượt lên, áp sát giật túi xách.

Khoanh vùng đối tượng, Công an huyện Tam Bình xác định Nguyễn Văn Mong (ngụ xã Tân Phú) khả nghi nên mời làm việc và đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mong khai nhận bản thân có 2 tiền án “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương không việc làm, nghiện ma túy nên cướp giật tài sản.

Ngành chức năng thống kê hiện toàn tỉnh có 1.694 người sử dụng ma túy và người nghiện ma túy đang ở cộng đồng, chiếm 61,7% so tổng số người sử dụng ma túy, người nghiện có hồ sơ quản lý.

Ma túy đá thu giữ trong một vụ án. Ảnh TRÍ THỊNH
Ma túy đá thu giữ trong một vụ án. Ảnh TRÍ THỊNH

Nhận định đây là nguyên nhân khiến tình hình tội phạm do người nghiện ma túy gây ra vẫn còn cao, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho rằng, công tác quản lý, giáo dục, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng thực hiện chưa hiệu quả, dẫn đến những tiềm ẩn phức tạp không chỉ về tệ nạn ma túy mà liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội và các vấn đề khác.

“Thực tế, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại gia đình, cộng đồng chưa hiệu quả, chưa thu hút sự tham gia của các thành phần trong xã hội, cũng như công tác xã hội hóa cai nghiện ma túy và giúp đỡ, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người nghiện sau cai chưa thực hiện được dẫn đến tình trạng tái nghiện, vi phạm pháp luật”- Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng đánh giá.

Tăng cường đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy

Nhằm kéo giảm tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương làm tốt công tác điều tra rà soát, nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại từng địa bàn dân cư.

Tập trung rà soát nắm chắc số đối tượng ma túy trên địa bàn, lập hồ sơ quản lý và có kế hoạch đấu tranh, triệt xóa khi phát hiện có hành vi vi phạm.

Thực hiện tốt công tác gọi hỏi, răn đe kết hợp tuyên truyền, vận động đối tượng cá biệt, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng phạm tội ma túy chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người nghiện sau cai, người nghiện đang ở cộng đồng để hạn chế nguồn phát sinh tội phạm từ số đối tượng này.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hóa, giải trí, nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng sơ hở trong quản lý để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về ma túy, phòng chống trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 78 vụ, 107 đối tượng liên quan đến ma túy (so cùng kỳ năm trước nhiều hơn 10 vụ và 10 đối tượng).

Qua đó, thu giữ hơn 16,5g heroin, hơn 822,9g ma túy tổng hợp, hơn 7,4g ma túy khác, hơn 0,7g cần sa khô và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố 67 vụ, 80 bị can, còn lại đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hưởng ứng Thánh hành động phòng chống ma túy, Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng- cho biết, cơ quan chức năng đã tập trung rà soát, quản lý đối tượng, địa bàn và đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy; các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức toàn dân về cách nhận biết, tác hại của ma túy, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng

Tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1- 30/6/2021 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà- Hãy tránh xa ma túy”. Đây là dịp để chúng ta nhận thức rõ hơn về mối hiểm họa của ma túy trước mắt cũng như lâu dài. Do đó, mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và mọi người dân hãy cảnh giác trước hiểm họa ma túy và bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Không kỳ thị người nghiện, tích cực vận động, hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy tự nguyện tham gia các hình thức cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng. Có như thế, chúng ta mới có thể từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

TRÍ- THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh