Game bắn cá xuất hiện trên thị trường đã khá lâu, thu hút nhiều người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng trò chơi này để tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền. Khi không có tiền chơi game thì sinh ra trộm cắp tài sản, gây mấy an ninh trật tự địa phương.
Lực lượng chức năng kiểm tra một tiệm game bắn cá. |
(VLO) Game bắn cá xuất hiện trên thị trường đã khá lâu, thu hút nhiều người chơi, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng trò chơi này để tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền. Khi không có tiền chơi game thì sinh ra trộm cắp tài sản, gây mấy an ninh trật tự địa phương.
Mê game bắn cá, gây mất an ninh trật tự
Công an TX Bình Minh hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhóm người tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, bị phát hiện vào ngày 2/2/2021 tại nhà bà Huỳnh Thị Phụng (ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa).
Vào thời điểm trên, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) kết hợp Công an TX Bình Minh bất ngờ ập vào nhà bà Phụng và bắt quả tang 9 người tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, thu giữ hơn 57 triệu đồng và 3 xe gắn máy.
Trường hợp chị Nguyễn Thị Nương (ngụ phường Thành Phước- TX Bình Minh) từng bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm điện thoại di động nên báo công an.
Qua công tác khoanh vùng đối tượng, ghi nhận dấu vết tại hiện trường, Công an TX Bình Minh xác định Trần Đinh Sang (SN 1988, ngụ phường Cái Vồn) là kẻ tình nghi nên tiến hành mời làm việc.
Sang thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận khi đến khu nhà trọ của chị Nương tìm bạn, đối tượng này phát hiện trên ghế salon trong nhà của chị Nương có 1 điện thoại di động nên lẻn vào lấy trộm. Sau khi trộm được tài sản, Sang mang bán được 700.000đ và “nướng” vào game bắn cá.
Ngoài ra, Sang khai nhận bản thân nghiện ma túy và có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.
Không chỉ trộm cắp để có tiền chơi game, chỉ vì mâu thuẫn khi chơi game mà nhiều “game thủ” sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết khiến người mang thương tích, kẻ vào tù.
Như trường hợp của Trương Văn Hiếu (SN 2001, tạm trú TP Vĩnh Long), chỉ vì tranh giành với người khác để được “bắn cá bự” mà Hiếu đã dùng dao đâm người khác thương tích.
Trước đó, Hiếu và mẹ từ An Giang đến TP Vĩnh Long thuê nhà trọ sinh sống và hành nghề bán vé số. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Hiếu lại có tật mê game bắn cá và là “mối ruột” của một tiệm game trên đường Trần Đại Nghĩa (Phường 4- TP Vĩnh Long).
Ngày 13/2/2020, Hiếu đến tiệm game này chơi thì gặp Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1997, ngụ Phường 1- TP Vĩnh Long). Hiếu và Phúc chơi chung máy game nhưng do tranh nhau bắn cá bự nên xảy ra mâu thuẫn. Phúc chửi bới và đánh Hiếu nhưng không trúng nên bỏ về.
Hôm sau, Phúc gặp lại Hiếu tại tiệm game và vẫn còn ấm ức vì mâu thuẫn hôm qua nên kêu Hiếu ra ngoài nói chuyện. Khi Hiếu vừa bước ra đến cửa thì thì bị Phúc bất ngờ đấm trúng tai trái. Bà Nga (mẹ Hiếu) thấy con bị đánh nên can ngăn thì bị Phúc dùng lời lẽ xúc phạm.
Bực tức khi thấy mẹ bị chửi, Hiếu lấy dao bấm thủ sẵn đâm liên tiếp vào người Phúc gây thương tích 53%. Với hành vi cố ý gây thương tích, Hiếu bị TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt 4 năm tù.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm
Nhằm tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh game bắn cá, UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin- Truyền thông, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Sở Công thương, Sở GD-ĐT, Công an tỉnh và UBND các huyện- thị- thành tiếp tục thực hiện Công văn số 2684 trước đó của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi bắn cá trá hình.
Theo đó, các sở ngành, địa phương lập danh sách kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp và hộ kinh doanh có đăng ký game bắn cá về nguồn gốc, xuất xứ hệ thống trang thiết bị, phần mềm của game bắn cá.
Đồng thời, tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh game bắn cá để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như: không có giấy phép kinh doanh, kinh doanh không đúng nội dung ghi trong giấy phép, địa điểm kinh doanh gần trường học, kinh doanh quá giờ quy định, sử dụng máy bắn cá không rõ nguồn gốc,…
Đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi mang tính cờ bạc trá hình, ăn thua bằng tiền để răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.
Trước đó, UBND TP Vĩnh Long đã có tờ trình UBND tỉnh xin ý kiến về việc tạm ngưng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh game bắn cá.
Theo UBND TP Vĩnh Long, hiện thành phố có 29 cơ sở kinh doanh game bắn cá với 114 máy, hoạt động của các cơ sở này thời gian qua diễn ra khá phức tạp. Hầu hết những cơ sở này núp bóng dưới hình thức kinh doanh game nhưng thực chất là hoạt động ăn thua bằng tiền.
Trước tình hình này và hiện nay chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn điều kiện cụ thể về cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh game bắn cá.
Do đó, UBND TP Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chủ đạo các ngành chức năng và địa phương tạm ngưng cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh game bắn cá trên địa bàn tỉnh.
Đối với những trường hợp đã được cấp giấy phép kinh doanh và đang hoạt động, UBND TP Vĩnh Long đề nghị UBND tỉnh giao các ngành chức năng tăng cường kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ thiết bị, phần mềm, việc chấp hành các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Bài, ảnh: TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin