Trộm giả dạng bán vé số giở trò "chôm chỉa"

09:03, 12/03/2020

Nhiều lần bị xử lý về hành vi trộm cắp nhưng Tống Thị Kim Long (SN 1962- trú Khóm 4, Phường 8- TP Vĩnh Long) vẫn tiếp tục tái phạm với vỏ bọc bán vé số dạo.

Nhiều lần bị xử lý về hành vi trộm cắp nhưng Tống Thị Kim Long (SN 1962- trú Khóm 4, Phường 8- TP Vĩnh Long) vẫn tiếp tục tái phạm với vỏ bọc bán vé số dạo.

Sau khi bị TAND tỉnh Trà Vinh phạt 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, Tống Thị Kim Long chấp hành xong án phạt về địa phương hành nghề bán vé số dạo.

Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc để Long dễ dàng “dòm ngó” và khi thấy chủ tài sản sơ hở là ra tay “chôm chỉa”.

Ngày 28/1/2019, Kim Long đến TP Cần Thơ bán vé số và giở trò trộm cắp thì bị bắt nhưng vì tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an phường Thới Bình (quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) chỉ phạt hành chính Long 1,5 triệu đồng.

Trưa 12/9/2019, Kim Long điều khiển xe đạp đi bán vé số như mọi ngày. Khi đến tiệm sửa xe gắn máy ở Phường 8 (TP Vĩnh Long) thì thấy ông Phạm Thanh Liêm (SN 1930, trú ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa- Long Hồ) đang ngồi đợi sửa xe.

Kim Long đến gần mời ông Liêm mua vé số và phát hiện túi xách của ông Liêm bị rách liền giả vờ hỏi chuyện. Sau đó, lợi dụng lúc ông Liêm không chú ý, thị liền kéo dây khóa túi xách thò tay vào trong lấy một bóp da giấu vào áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.

Chủ quán giải khát gần tiệm sửa xe chứng kiến toàn bộ hành vi của thị liền báo cho ông Liêm biết rồi cùng những người có mặt lấy xe đuổi theo, đến đường Võ Văn Kiệt thì gặp và đưa thị về trụ sở Công an Phường 2 làm việc.

Tại cơ quan công an, Kim Long khai sau khi trộm được tài sản của ông Liêm đã đạp xe vào đường đan ở Phường 2 lục lấy hết số tiền 1,2 triệu đồng, còn bóp da và giấy tờ vứt vào thùng rác rồi tiếp tục đạp xe ra đường Võ Văn Kiệt bán vé số thì bị dân đuổi theo vây bắt.

Mặc dù tài sản lấy cắp trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng vì Kim Long vừa bị xử phạt hành chính về hành vi trộm lại tái phạm nên lần vi phạm này đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tống Thị Kim Long.

Hành vi lợi dụng sơ hở của bị hại, nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp nhằm mục đích có tiền tiêu xài của Kim Long thể hiện bản chất thích hưởng thụ, chây lười lao động và xem thường luật pháp.

Bản thân thị đã nhiều lần bị xử lý về hành vi trộm nên nhận thức được chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng vẫn cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Ngoài ra, bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội đối với người già (từ đủ 70 tuổi trở lên) nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, sáng 3/3/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Tống Thị Kim Long 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh