Trộm tái phạm nguy hiểm

04:10, 24/10/2019

Mang 3 tiền án và vừa ra tù nhưng Nguyễn Trường Giang (SN 1985- trú đường Nguyễn Huệ, Phường 2- TP Vĩnh Long) vẫn tiếp tục cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm nên bị truy tố ra tòa với tình tiết định khung tăng nặng là "tái phạm nguy hiểm".

 

Các bị cáo Thảo, Giang, Tân (từ phải sang).
Các bị cáo Thảo, Giang, Tân (từ phải sang).

Mang 3 tiền án và vừa ra tù nhưng Nguyễn Trường Giang (SN 1985- trú đường Nguyễn Huệ, Phường 2- TP Vĩnh Long) vẫn tiếp tục cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm nên bị truy tố ra tòa với tình tiết định khung tăng nặng là “tái phạm nguy hiểm”.

Sau 3 lần đi tù với tổng mức án 10 năm 6 tháng về hành vi trộm cắp, Nguyễn Trường Giang vẫn không tu tâm sửa tính mà tiếp tục cấu kết với Phạm Thanh Tân (SN 1984- trú đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1- TP Vĩnh Long) đi tìm tài sản trộm.

Khoảng 0 giờ ngày 4/5/2019, Giang gặp Tân ở khu vực vòng xoay ngã ba Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì Tân rủ đi trộm tài sản bán lấy tiền chia nhau xài. Giang đồng ý liền lên xe do Tân điều khiển, chở về hướng đường Võ Văn Kiệt. Đến trước nhà anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1980- trú Khóm 1, Phường 9), cả hai phát hiện trong sân có nhiều cây kiểng, liền dừng xe tìm cách trộm.

Giang đứng bên ngoài canh đường, còn Tân trèo rào vào trong sân nhổ cây mai vàng chuyền ra ngoài rồi cùng Giang khiêng để lên xe. Do cây mai có kích thước lớn, xe của Tân không chở được nên cả hai bàn với nhau giấu cây mai lại đó rồi chạy xe đi tìm người chở về dùm.

Đến ngã ba Cần Thơ, Giang gặp Nguyễn Võ Thanh Thảo (SN 1985- trú Khóm 3, Phường 3- TP Vĩnh Long) từng bị TAND TP Vĩnh Long phạt 5 năm tù tội “Cướp tài sản”, điều khiển xe gắn máy chạy ngang. Giang chạy xe kè theo nhờ Thảo chở cây mai về nhà cất dùm thì Thảo đồng ý. Giang và Tân dẫn Thảo đến trước nhà anh Dũng rồi cùng khiêng cây mai để lên xe cho Thảo chở về phòng trọ ở Khóm 3 (Phường 3).

Trưa hôm sau, Giang đến phòng trọ của Thảo dùng băng keo bó gốc cây mai cho cây đừng chết và nói cho Thảo biết cây mai là do trộm được và nhờ Thảo giữ dùm, khi nào bán được sẽ cho tiền xài. Thảo đồng ý cất giấu. Tuy nhiên, cả nhóm chưa tìm được nơi tiêu thụ thì 2 hôm sau, cơ quan điều tra phát hiện đến thu hồi cây mai trả lại anh Dũng.

Kết luận định giá cây mai vàng do Giang và Tân lấy trộm của anh Dũng trị giá 3,2 triệu đồng.

Xét hành vi của Nguyễn Trường Giang và Phạm Thanh Tân đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TP Vĩnh Long khởi tố Giang và Tân về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 và 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự; còn Nguyễn Võ Thanh Thảo bị khởi tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Do muốn có tiền tiêu xài nhưng lười lao động, Giang và Tân đã rủ nhau đi trộm. Bản thân Tân trước đó đã bị TAND TP Vĩnh Long phạt 6 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” nay tiếp tục vi phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng là “tái phạm”.

Còn Giang với 3 tiền án tội trộm, trong đó lần bị kết án gần đây là tái phạm nên lần vi phạm này thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”. Riêng Thảo biết rõ cây mai là tài sản do Giang và Tân trộm cắp nhưng vì hám lợi, muốn có tiền tiêu xài mà đã nhận lời giữ dùm nên cần có mức án tương xứng với hành vi mà từng bị cáo gây ra để răn đe.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 22/10/2019, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Trường Giang 3 năm tù giam, Phạm Thanh Tân 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Võ Thanh Thảo 1 năm tù giam tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại khoản 1 và 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” như sau: Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh