Theo dõi sát đối tượng, quản lý chặt địa bàn

06:05, 30/05/2019

Dù các lực lượng chức năng đã thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh, phòng chống nhưng tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp; ở nông thôn, xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản khiến người dân lo lắng.

 

 

Không nên lơ là, mất cảnh giác trong việc để tài sản mà không có người canh giữ hoặc khu vực đông đúc, nhiều người qua lại. Ảnh minh họa
Không nên lơ là, mất cảnh giác trong việc để tài sản mà không có người canh giữ hoặc khu vực đông đúc, nhiều người qua lại. Ảnh minh họa

Dù các lực lượng chức năng đã thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh, phòng chống nhưng tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trong thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp; ở nông thôn, xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản khiến người dân lo lắng.

Trộm lợi dụng sơ hở, cướp manh động

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh), tội phạm trộm, cướp, cướp giật tài sản lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản để thực hiện hành vi phạm tội.

Gần đây, ở khu vực nông thôn nổi lên tình hình trộm lư đồng, mai vàng. Những kẻ trộm cắp thường không có nghề nghiệp ổn định nhưng thường xuyên tụ tập theo nhóm, khi cần tiền tiêu xài thì sẵn sàng lấy trộm bất cứ thứ gì có thể bán được.

Điển hình là nhóm Nguyễn Thành Nghĩa (SN 2001), Nguyễn Kim Tài (SN 1989), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 2000, cùng ngụ huyện Tam Bình). Để có tiền tiêu xài, Tài rủ Nghĩa đột nhập vào nhà của một người dân ở địa phương trộm mai vàng.

Lấy được tài sản, Tài kêu Hiếu mang đi tiêu thụ nhưng giữa đường thì bị công an bắt quả tang. Quá trình điều tra, nhóm này còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện nhiều vụ trộm xe gắn máy ở huyện Trà Ôn và Tam Bình. Nghĩa và Tài đều có tiền sự, từng bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra các vụ cướp giật tài sản cho thấy, kẻ phạm tội thường đi xe phân khối lớn và nhắm đến “con mồi” là những phụ nữ có mang trang sức, điện thoại di động, túi xách. Bọn cướp đợi khi “con mồi” di chuyển đến những đoạn đường vắng thì bất ngờ rồ ga áp sát, tên ngồi sau cướp giật tài sản và nhanh chóng tẩu thoát.

Trong nhiều vụ án, các đối tượng lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà dân, khi bị phát hiện thì sử dụng hung khí khống chế cướp tài sản.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 28/8/2018, 2 kẻ trộm đeo khẩu trang, găng tay cắt cửa sổ đột nhập vào nhà anh Nguyễn Mạnh Thống (xã Loan Mỹ- Tam Bình) dùng dao khống chế những người trong nhà và cướp nhiều tài sản là vàng, điện thoại di động, tivi trị giá khoảng 70 triệu đồng. Sự hung hăng của bọn cướp khiến mọi người không dám chống cự, sau khi gây án, chúng nhanh chóng lên ô tô 7 chỗ tẩu thoát.

Theo dõi sát đối tượng, quản lý chặt địa bàn

Theo Thượng tá Trần Văn Vụ- Phó Phòng Cảnh sát hình sự, để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, lực lượng cảnh sát đã bám sát địa bàn được phân công theo dõi, đồng thời, kết hợp với các lực lượng có liên quan và công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin người dân cung cấp sẽ có kế hoạch đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Thời gian qua, lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, theo dõi chặt đối tượng khả nghi, những băng nhóm có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, không để chúng hoạt động kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Long Hồ cho biết, năm 2018, cơ quan điều tra huyện đã làm rõ 3/3 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tiếp nhận và giải quyết 174/174 tin báo về tội phạm, vận động 3/5 đối tượng truy nã ra đầu thú, lập hồ sơ giáo dục tại xã đối với 44 trường hợp, 38 trường hợp cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình đôi lúc chưa kịp thời, lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nhiều nơi vẫn chưa phát huy hết trách nhiệm. Do đó, địa phương sẽ thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra vũ trang, kiểm soát các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp hay xảy ra các vụ trộm cắp. Ngoài ra, tổ chức mật phục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Toàn tỉnh hiện đang duy trì 93 mô hình phòng chống tội phạm như: CLB xe honda khách phòng chống tội phạm, CLB nhà cho thuê phòng chống tội phạm, phòng chống tội phạm bạo lực học đường, trường học an toàn không có tội phạm ma túy, cổng an ninh trật tự, camera an ninh,…

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh