Vị thành niên trộm vàng lãnh án

04:11, 22/11/2018

TAND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Phước An (SN 2001, ngụ khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn- TP Cần Thơ) về tội "Trộm cắp tài sản". 

TAND huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Phước An (SN 2001, ngụ khu vực Tân Xuân, phường Trường Lạc, quận Ô Môn- TP Cần Thơ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phiên tòa kết thúc với mức án 1 năm tù dành cho bị cáo là bài học cảnh tỉnh những đối tượng còn ở độ tuổi vị thành niên nhưng sớm sa ngã vào con đường nghiện ngập, trộm cắp.

Theo cáo trạng, tối 28/12/2017, An điều khiển mô tô biển số 65B1-260.34 đến chơi tại nhà bạn là Lê Trung Toàn (ngụ khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn), sau đó An chở Toàn đi chơi. Lúc này, vì muốn có tiền tiêu xài, Toàn rủ An đi tìm tài sản lấy trộm nên lưu thông theo hướng về Vĩnh Long.

Đến khoảng 2 giờ ngày 29/12/2017, khi đến ngã ba đoạn thuộc ấp Giồng Thanh Bạch (xã Thiện Mỹ- Trà Ôn), Toàn thấy nhà bà Nguyễn Thị Mến khóa cửa trước lẫn cổng rào và nghĩ trong nhà không có ai liền kêu An dừng xe và đứng bên ngoài cảnh giới.

Sau đó, Toàn dùng cây vít cạy ổ khóa cổng rào và khung cửa kính rồi đột nhập vào nhà. Lúc này, Toàn tiếp tục cạy ổ khóa mở tủ thì phát hiện 1 túi vải màu đỏ, bên trong có nhiều nữ trang có giá trị như nhẫn vàng, dây chuyền vàng, kiềng vàng (tổng trọng lượng là 21 chỉ vàng loại 24K và 36 chỉ vàng loại 18K), 2 viên ngọc trai và 2 vòng cẩm thạch.

Sau khi lấy toàn bộ số tài sản trên, Toàn tiếp tục vào phòng ngủ lấy 1 giấy đăng ký mô tô, 1 giấy phép lái xe mang tên Lê Hoàng Nghệ và chùm chìa khóa. Sang phòng khách, Toàn thấy có chiếc xe nên dùng chìa khóa vừa lấy tra vào ổ khóa để mở thì chìa khóa bị gãy. Lúc này, Toàn nhớ lại không thể mở cửa trước nên không trộm xe và mang “chiến lợi phẩm” thoát thân ra ngoài.

Thực hiện xong vụ trộm, cả hai điều khiển xe lưu thông được một đoạn thì xe hết xăng. Lúc này, Toàn kiểm tra lại túi vải thì thấy 1 kiềng vàng bị gãy nên nghĩ rằng vàng giả và ném bỏ. Sau đó, Toàn đưa cho An 1 chiếc nhẫn vàng 24K và kêu An bán để lấy tiền đổ xăng. An bán chiếc nhẫn cho một tiệm cầm đồ (không rõ địa chỉ cụ thể) được 3.200.000đ và đưa cho Toàn đổ xăng, sau đó cùng ăn uống rồi về nhà của Toàn.

Đến ngày 30/12/2017, Toàn mang số vàng lấy trộm còn lại đến khu vực chợ Tịnh Biên (An Giang) bán cho 1 thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) được 58 triệu đồng. Số tiền này Toàn giữ, chỉ “bao” An dùng vào việc tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Khi phát hiện vụ việc, bị hại đã trình báo cơ quan chức năng và An, Toàn “sa lưới” sau đó.

Kết luận định giá, số tài sản tại thời điểm bị trộm cắp có giá trị 178.744.750đ. Do đó, Công an huyện Trà Ôn ra quyết định khởi tố Phan Phước An về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Đối với Lê Trung Toàn, theo kết luận giám định pháp y về độ tuổi, tại thời điểm giám định (tháng 1/2017) Toàn có độ tuổi từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng. Vì vậy, tính đến thời điểm phạm tội (ngày 29/12/2017) Toàn chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự về tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra chỉ giáo dục nhắc nhở.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo An thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo là người chưa thành niên, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự và có trình độ học vấn thấp nên việc am hiểu pháp luật còn hạn chế.

Song, nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm tài sản người khác và gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự địa phương. Vì vậy, HĐXX của TAND huyện Trà Ôn tuyên phạt bị cáo An 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

PHẠM TẤN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh