
Từng có tiền án, tiền sự và đang bị kết án 6 tháng tù tội "Trộm cắp tài sản", đang chờ ngày chấp hành án nhưng Vương Quốc Bảo (SN 1994, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức- Long Hồ) vẫn "ăn trộm quen tay" (ảnh).
Từng có tiền án, tiền sự và đang bị kết án 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”, đang chờ ngày chấp hành án nhưng Vương Quốc Bảo (SN 1994, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức- Long Hồ) vẫn “ăn trộm quen tay” (ảnh).
![]() |
Bảo là đối tượng nghiện ma túy nặng, bản thân không nghề nghiệp nhưng mỗi ngày phải đốt hàng trăm ngàn đồng vào làn khói trắng. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Bảo liên tiếp trộm cắp.
Khoảng tháng 4/2015, Bảo trộm tài sản của người dân ở xã Mỹ An (Mang Thít) bị công an phạt hành chính nhưng không lâu sau tái phạm và lần phạm tội này, Bảo bị khởi tố tội trộm cắp tài sản. Tháng 8/2015, Bảo bị TAND huyện Mang Thít kết án 7 tháng tù và cuối năm 2015 Bảo được tha về địa phương nhưng không lâu sau thì tái nghiện.
Ra trại xong, Bảo lại tiếp tục phạm tội trộm cắp. Biết bà Mai Thị Sáu (SN 1949) cùng xóm thường ở nhà một mình có để cái máy bơm nước đặt ở bên hông nhà, giá trị không bao nhiêu nhưng trong khi túng quẩn, cơn nghiện lại ập đến nên Bảo cũng không chừa.
Bảo đợi đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/6/2016, khi bà Sáu ngủ say, liền đột nhập vào nhà lấy trộm máy bơm nước đem về cất giấu để sáng đem đi tiêu thụ. Đến sáng, bà Sáu thức giấc ra tưới vườn thì phát hiện máy bơm bị mất.
Bà Sáu nghi ngờ Bảo lấy trộm nên sang tìm thì gặp máy bơm nước giấu bên hông nhà Bảo. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bảo thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Do bản thân có tiền sự, tiền án, Bảo bị Công an huyện Long Hồ khởi tố và sau đó, Tòa án huyện Long Hồ kết án Bảo 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”.
Trong thời gian chờ chấp hành án, lẽ ra Bảo (Bảo tại ngoại chờ án có hiệu lực) phải biết giữ mình lương thiện để được pháp luật khoan hồng, nhưng có lẽ Bảo quen ăn cơm tù nên không còn sợ sệt, đã cấu kết với bạn nghiện đi trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Một lần nữa, Bảo bị công an bắt giữ khi đang trên đường tiêu thụ tài sản vừa trộm được.
Tại cơ quan công an, Bảo khai vào chiều 23/9/2016, lang thang trên đường thì gặp Hùng (chưa rõ họ tên và địa chỉ) là bạn chung trại cai nghiện. 2 người gặp nhau bèn rủ đến khu vực cầu Kinh Cụt (Phường 1- TP Vĩnh Long) mua ma túy sử dụng.
Hôm sau, Bảo nói với Hùng chở đi kiếm bạn bè mượn tiền mua ma túy sử dụng. Hùng chạy xe gắn máy chở Bảo đến đoạn đường ấp Tân Hưng (xã Tân Hạnh- Long Hồ) thì xe hết xăng.
Trong lúc Hùng dẫn xe tìm nơi đổ xăng, Bảo trèo hàng rào vào xưởng cơ khí của ông Bùi Lê Quang trộm một máy hàn điện (trị giá 300.000đ) bỏ vào túi ny lông. Nhưng trong lúc tìm cách “chuồn” thì người dân phát hiện, bắt giữ Bảo giao cho cơ quan công an.
Mặc dù tài sản trộm cắp là cái máy hàn chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đối tượng Bảo đang chờ thi hành án, nhân thân xấu nên Cơ quan điều tra- Công an huyện Long Hồ khởi tố, bắt tạm giam Bảo về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Mới đây, TAND huyện Long Hồ đưa ra xét xử đối với bị cáo Bảo. Lần ra tòa thứ 3 này, gia đình, người thân bị cáo Bảo đều bỏ mặc, không đến tham dự phiên tòa.
Còn bị cáo Bảo nhiều lần ra tòa nên tỏ ra rất “kinh nghiệm”, tìm mọi cách để được giảm nhẹ. Bảo cho rằng hoàn cảnh khó khăn, bản thân không nghề nghiệp, túng quẩn nên làm liều.
Bị cáo Bảo xin tòa giảm nhẹ hình phạt và hứa sau lần phạm tội này sẽ quyết tâm cai nghiện ma túy để khi chấp hành án xong về tái hòa nhập cộng đồng làm người lương thiện.
HĐXX cũng không lạ gì những lời hứa hẹn, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bảo chỉ để được pháp luật khoan hồng.
Bảo lười lao động, bất chấp pháp luật, liên tiếp phạm tội, bản thân đang bị kết án tù nên HĐXX cho rằng đây là tình tiết tăng nặng cần xử phạt nghiêm để đủ sức giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện và răn đe phòng chống tội phạm trộm cắp, tệ nạn ma túy.
Tòa tuyên phạt bị cáo Vương Quốc Bảo 1 năm tù tội “Trộm cắp tài sản” và cộng với 6 tháng tù “còn nợ” bản án trước, bị cáo Bảo chấp hành chung là 1 năm 6 tháng tù.
Bài, ảnh: HỒNG NAM- HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin