
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long vừa triệt phá thành công 1 đường dây làm giả giấy phép lái xe.
[links()]
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long vừa triệt phá thành công 1 đường dây làm giả giấy phép lái xe.
Đối tượng chủ mưu trong đường dây này lại là người đang trong quá trình chấp hành án với hành vi tương tự là làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bị Tòa án nhân dân quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên phạt 2 năm tù, bắt đầu chấp hành án từ tháng 6/2012, nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 4 năm.
Nhưng tánh nào tật đó, vẫn “ngứa nghề” y đã tiếp tục cùng đồng bọn thực hiện tiếp hành vi trên thì bị lực lượng Công an TP Vĩnh Long bắt gọn cả đường dây.
![]() |
Tang vật thu giữ được từ các đối tượng. |
“Ngựa quen đường cũ”
Lê Hùng Dũng (49 tuổi, tên thường gọi là Tấn, ngụ ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú- Tam Bình) là đối tượng chủ mưu trong đường dây môi giới, nhận làm giấy phép lái xe giả. Theo bị can Lê Hùng Dũng vào năm 2012, bị can lên nhà người em mừng tân gia (đường Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Trong buổi tiệc, Dũng có nói chuyện với một thanh niên tên Xuống, bảo là bị mất giấy phép lái xe, mất luôn hồ sơ gốc, nên muốn làm lại. Xuống mới giới thiệu và cho số điện thoại của Nguyễn Hồng Văn, nhờ Văn làm giấy phép lái xe cho mình. Từ mối quan hệ này, bị can Lê Hùng Dũng mới nói cho bị can Nguyễn Thanh Long (43 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Mỹ- Mang Thít); bị can Sơn Hữu Tài (37 tuổi, ngụ Khóm 2, Phường 3- TP Vĩnh Long); bị can Huỳnh Minh Hiền (47 tuổi, ngụ Khóm 3, Phường 3- TP Vĩnh Long) là ai có nhu cầu làm giấy phép lái xe mà khỏi phải học, khỏi phải thi thì cứ nhận đưa cho Dũng nhờ làm. Theo đó, chỉ cần đưa 4 tấm ảnh 3x4, bản photo chứng minh nhân dân là làm được. Mỗi hồ sơ làm xong, Dũng lấy 1 triệu đồng, nếu ai nhận cao hơn thì phần chênh lệch người đó hưởng. Bản thân y cũng đang sử dụng 1 giấy phép lái xe giả hạng A1.
Với các chiêu trò móc nối, nhận làm giấy phép lái xe giả như thế, bị can Lê Hùng Dũng cùng các “đàn em” đã thực hiện hàng trăm “phi vụ”.
Nhóm đối tượng sa lưới
Qua quá trình điều tra, vào ngày 24/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long bắt quả tang Nguyễn Thanh Long đang giao giấy phép lái xe giả và hồ sơ thi lái xe giả của khách cho Nguyễn Thanh Hùng (32 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè- Tiền Giang) và Nguyễn Văn Chí Lễ (50 tuổi, ngụ Phường 2- TP Vĩnh Long). Tại cơ quan công an, Long khai nhận các giấy phép lái xe và hồ sơ nói trên là tài liệu giả, do Lê Hùng Dũng nhận làm nên cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Dũng.
Lần theo đường dây làm giấy phép lái xe giả, Công an TP Vĩnh Long đã bắt gọn nhóm đối tượng này, gồm: Lê Hùng Dũng; Nguyễn Thanh Long, Sơn Hữu Tài, Huỳnh Minh Hiền, Nguyễn Văn Chí Lễ, Nguyễn Thanh Hùng, Ngô Văn Hổ (48 tuổi, ngụ xã Song Phú- Tam Bình); Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Song Phú- Tam Bình); Nguyễn Thị Minh Tâm (45 tuổi, ngụ Phường 9- TP Vĩnh Long); Đỗ Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Phước Hậu- Long Hồ).
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long còn thu giữ 17 giấy phép lái xe giả hạng A1, 13 bộ hồ sơ kèm theo giấy phép lái xe giả và trên 27 triệu đồng từ các đối tượng. Để đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu cơ quan, tổ chức; ngày 20/8/2015, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can cả 10 đối tượng.
Đây là vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức mang tính chất nghiêm trọng. Các bị can đều nhận thức được việc môi giới, mua bán giấy phép lái xe là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích thu lợi bất chính đã chấp nhận làm môi giới để hưởng lợi. Hành vi của các bị can đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu. Đồng thời còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương nói riêng và gây dư luận xấu đối với ngành giao thông nói chung. Hành vi phạm tội của các bị can là rất nguy hiểm cho xã hội, bởi các bị can đã trực tiếp giúp cho những người chưa đủ điều kiện, chưa qua trường lớp lái xe được điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Vụ án tuy có số lượng bị can tham gia khá đông nhưng với vai trò đồng phạm và môi giới, trung gian; các bị can phạm tội có tổ chức nhưng ở mức độ giản đơn, không có tính quy mô, chặt chẽ. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Vĩnh Long đã căn cứ vào số lượng giấy phép lái xe giả mà các bị can đã môi giới và số tiền hưởng lợi để xử lý các đối tượng theo quy định tại Điều 267, Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2009).
Điều 267 Bộ luật Hình sự quy định tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng- 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: a. Có tổ chức; b. Phạm tội nhiều lần; c. Gây hậu quả nghiêm trọng; d. Tái phạm nguy hiểm. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 4- 7 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng. |
Bài, ảnh: HOÀNG THÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin