
Chỉ vì không kiềm chế được tức giận mà Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1990- ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) tiếp tục đánh người gây thương tích dẫn đến tử vong, chịu truy tố ra tòa với tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm.
Chỉ vì không kiềm chế được tức giận mà Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1990- ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) tiếp tục đánh người gây thương tích dẫn đến tử vong, chịu truy tố ra tòa với tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm.
Sau khi chấp hành xong bản án 9 năm tù giam tội “Giết người”, Nguyễn Ngọc Tuấn về địa phương sống bằng nghề cào cá. Thấy Tuấn lo làm ăn, bà con lối xóm đều mừng nhưng chỉ một thời gian, Tuấn lại gây án và tiếp tục làm chết người.
Khoảng 22 giờ ngày 27/7/2014, Tuấn cùng một người ở xóm điều khiển ghe cào cá trên sông Tiền đoạn gần cầu Mỹ Thuận (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long). Tuấn thả lưới cào cá suốt đêm, đến khoảng 8 giờ 20 sáng 28/7/2015 thì cho ghe cào theo hướng vàm Cái Đôi- cầu Mỹ Thuận. Cùng lúc, ông Lê Văn Lam (ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa) cũng bơi xuồng thả câu trên sông.
Thấy Tuấn điều khiển ghe cào gần nơi thả dây câu, ông Lam cho rằng dàn lưới cào của Tuấn dính dây câu của mình nên kêu Tuấn kéo cào lên kiểm tra.
Tuấn khẳng định “không trúng dây câu” dẫn đến 2 bên cự cãi. Ông Lam bơi xuồng cập gheTuấn rồi dùng dầm đánh vào vai trái Tuấn 2 cái. Tuấn kéo cào lên không thấy dính câu liền lên mũi ghe nói với ông Lam: “Chú coi có dính câu đâu, con nói không dính mà chú không tin, chưa gì chú đánh, chú chửi con rồi”.
Thay vì xin lỗi, ông Lam lại nói ngang “không dính thì thôi” rồi chèo ghe bỏ đi làm Tuấn nổi giận, đổi giọng hằn học: “Tao nói là để kéo cào lên cho mày coi, nhưng mày chửi, mày đánh tao. Bây giờ nói không dính thì thôi, mày không nói lỗi phải gì mà bỏ đi hả?” Ông Lam nghe vậy liền dọa “mai mốt mày khỏi lên đây cào với tao” khiến Tuấn càng thêm tức.
Khi ông Lam vừa dứt lời, Tuấn liền chụp cây sào tre đánh ông Lam nhưng trúng phải cột chèo. Tuấn tiếp tục giơ sào đánh lần nữa, ông Lam đưa 2 tay lên ôm đầu nên bị trúng vào phần hông và vai trái, té xuống sông. Thấy ông Lam té và cố bơi, trèo lên ghe câu của mình, một người cào cá gần đó chạy đến giúp ông Lam lên ghe rồi kéo ghe ông Lam vào bờ.
Khi còn cách bến đậu khoảng 2- 3m, người này mở dây cho ông Lam tự vào bờ rồi chạy ghe đi. Ông Lam bơi ghe câu vào đến bến thì ngất xỉu được người dân phát hiện khiêng lên bờ và báo cho gia đình biết đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định ông Lam đã tử vong.
Tối cùng ngày, hay tin ông Lam chết, Tuấn đã đến cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lê Văn Lam tử vong do giập, rách phổi gây suy hô hấp cấp, chấn thương nặng vùng lưng, gãy nhiều xương sườn bởi vật tác động mạnh trực tiếp.
Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long xét đủ yếu tố xử lý Nguyễn Ngọc Tuấn tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự nên đã khởi tố vụ án.
Xét tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, bản thân bị cáo Tuấn đã có một tiền án tội giết người lẽ ra phải ăn năn hối cải nhưng lại tiếp tục vi phạm nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.
Mặc dù bị cáo không mong muốn gây ra cái chết cho ông Lam nhưng chỉ vì nhất thời nóng giận, bị cáo không kiềm chế được bản thân dẫn đến xâm phạm tính mạng của ông Lam. Hậu quả và thiệt hại bị cáo gây ra cho ông Lam là không thể khắc phục và không gì bù đắp được nên cần phải xử nghiêm.
Tuy nhiên, xét vụ án xảy ra cũng có phần lỗi của bị hại đã dùng dầm đánh bị cáo trước dẫn đến bị cáo tức giận đánh lại, sau khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú, tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại, thành khẩn khai báo… nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Ngọc Tuấn 6 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” (ảnh).
Về trách nhiệm dân sự, xét yêu cầu gia đình bị hại đòi bồi thường các khoản thiệt hại hơn 180 triệu đồng là quá cao, không phù hợp với quy định pháp luật nên bản án sơ thẩm buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho gia đình ông Lam các khoản gồm: thiệt hại cứu chữa, ma chay, tổn thất tinh thần tổng cộng gần 55,1 triệu đồng và cấp dưỡng cho con nhỏ (SN 2001) của ông Lam mỗi tháng 1 triệu đồng đến đủ 18 tuổi. Hiện mẹ của bị cáo Tuấn mới bồi thường được 15 triệu đồng.
Tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người thì bị phạt tù từ 5-15 năm.
|
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin