Trộm vặt quen tay... có ngày lãnh án

07:01, 15/01/2015

Lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên nhiều đối tượng “sinh tật” trộm cắp vặt. Chúng trộm bất cứ tài sản nào bán ra tiền. Mặc dù từng bị phạt hành chính, đưa về địa phương giáo dục nhưng chúng vẫn “trộm vặt quen tay”. Tới khi lãnh án có hối hận thì cũng đã muộn.

Lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên nhiều đối tượng “sinh tật” trộm cắp vặt. Chúng trộm bất cứ tài sản nào bán ra tiền. Mặc dù từng bị phạt hành chính, đưa về địa phương giáo dục nhưng chúng vẫn “trộm vặt quen tay”. Tới khi lãnh án có hối hận thì cũng đã muộn.

Nguyễn Thành Thuận (SN 1991, xã Tân Thành- Bình Tân) vốn khỏe mạnh và có nghề nghiệp, buôn bán thu nhập khá ổn định. Song, Thuận không chí thú làm ăn mà thích “để mắt” những tài sản của hàng xóm, hễ sơ hở là hắn “chôm” bán lấy tiền tiêu xài.

Một lần đi chơi, Thuận tình cờ nhìn thấy máy xăng của người hàng xóm để ngoài ruộng khoai lang. Thấy xung quanh không có ai, máu “chôm chỉa” nổi lên, Thuận vác máy về nhà, nhưng trên đường đi thì bị người dân phát hiện bắt giữ.

Do máy xăng giá trị không lớn, lại mới vi phạm lần đầu nên Thuận chỉ bị phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi trộm cắp. Đáng lẽ phải biết ăn năn, sửa đổi nhưng không lâu sau Thuận tiếp tục tái phạm. Lần này, Thuận trộm gà của hàng xóm và bị chính quyền địa phương phạt hành chính l,5 triệu đồng.

Có lẽ trộm quen tay, chỉ 3 ngày sau bị chính quyền địa phương phạt hành chính, Thuận tiếp tục vi phạm. Lần này, Thuận cũng không còn cơ hội ở bên ngoài. Công an huyện Bình Tân khởi tố vụ án và bắt tạm giam Thuận về hành vi trộm cắp.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ ngày 4/11/2014 (sau 3 ngày bị phạt hành chính) trên đường đi buôn bán, Thuận đi ngang qua nhà anh Trần Hữu Điền ở cùng xóm, thấy nhà vắng vẻ. Vốn tính hay “chôm chỉa”, Thuận dừng lại quan sát xung quanh rồi đột nhập nhà anh Điền.

Thuận lấy một máy phun thuốc rồi nhanh chóng ra ngoài tìm nơi tiêu thụ, nhưng trên đường đi gặp công an. Có tật giật mình, khi thấy công an, Thuận bỏ chạy nhưng không thoát. Thuận bị bắt giữ cùng tang vật và thừa nhận lấy trộm máy phun thuốc của anh Điền.

Tài sản trộm cắp tuy giá trị không lớn và đã được thu hồi trả lại cho chủ nhưng hành vi của Thuận tái phạm nhiều lần nên phải xử lý hình sự nhằm giáo dục, răn đe. Ngày 12/1/2015, Nguyễn Thành Thuận ra tòa lãnh 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án không nặng nhưng Thuận đã đánh mất đi uy tín, danh dự với xóm giềng chỉ vì cái tính trộm cắp vặt của mình.

Mới đây, TAND huyện Long Hồ xét xử đối với bị cáo Lục Văn Trung (SN 1984, xã Phú Quới) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Trung trộm tài sản chưa đủ định lượng xử lý hình sự, nhưng có đến 3 tiền án và nhiều tiền sự bị xử phạt hành chính cùng hành vi trộm cắp tài sản.

Trung khai nhận: Sau nhiều ngày theo dõi gia đình của anh Trần Hoàng Minh (xã Thạnh Quới) để trộm tài sản, Trung không có cơ hội đột nhập. Trung biết anh Minh có nuôi gà nhốt ở phía sau nhà.

Tối 18/7/2014, Trung đợi gia đình anh Minh ngủ hết mới “đột nhập” chuồng bắt trộm 15 con gà mang về gửi cha ruột ở xã Phú Quới. Sáng ra, anh Minh phát hiện mất gà và sau đó vài ngày, phát hiện những con gà của mình bị mất trộm nhốt ở nhà ông Lục Văn Cũ (cha của Trung). Anh Minh trình báo công an và vụ việc cũng được làm sáng tỏ.

Hôm ra tòa cũng như 3 lần trước, Trung đổ thừa cho hoàn cảnh không nghề nghiệp ổn định. Song ở địa phương ai cũng biết Trung lười biếng, vì để thỏa mãn nhu cầu cá nhân đã bất chấp pháp luật liên tục tái phạm.

Trung còn có đến 3 tiền án, nhiều tiền sự nhưng vẫn không biết sửa đổi bản tính, nên tòa tuyên phạt Lục Văn Trung 1 năm 6 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Lần chấp hành án thứ 4 này, Trung cần ngẫm nghĩ lại, để khi chấp hành án xong tái hòa nhập cộng đồng, rèn luyện bản thân trở thành công dân lương thiện sau này.

Thời gian cận tết, tình trạng trộm cắp xảy ra rất nhiều khiến người dân lo lắng. Tuy nhiên, qua điều tra của cơ quan công an, phần lớn những vụ mất trộm hay trộm vặt thường do người dân chủ quan và nghĩ tài sản ít giá trị nên không bảo vệ an toàn, tạo cơ hội cho tội phạm. Để hạn chế tình trạng trộm cắp, bên cạnh pháp luật xử lý nghiêm đối tượng trộm cắp để tăng tính giáo dục răn đe thì người dân cần nâng cao cảnh giác, để cùng với công an giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.


HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh