
Đến TP Vĩnh Long xin việc nhưng không nơi nào nhận, Trịnh Văn Bảo (SN 1996- hộ khẩu thường trú Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc- Đăk Lăk) quay sang “chôm” xe rồi tiếp tục đến TP Vị Thanh (Hậu Giang) thực hiện hành vi trộm thì bị bắt.
![]() |
Đến TP Vĩnh Long xin việc nhưng không nơi nào nhận, Trịnh Văn Bảo (SN 1996- hộ khẩu thường trú Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc- Đăk Lăk) quay sang “chôm” xe rồi tiếp tục đến TP Vị Thanh (Hậu Giang) thực hiện hành vi trộm thì bị bắt.
Với lý do “không xin được việc làm nên nảy sinh ý định trộm”, Trịnh Văn Bảo thực hiện hành vi lấy cắp tài sản người khác không chỉ một lần mà nhiều lần liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn.
Khoảng 14 giờ ngày 7/9/2014, Bảo đón xe khách đến TP Vĩnh Long tìm việc nhưng sau nửa ngày xin vào làm ở các quán cơm, giải khát không nơi nào nhận.
Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Bảo ghé thiền viện Ngọc Hạnh ở ấp Tân Quới Hưng (xã Trường An) đi vệ sinh nhờ thì thấy có đông người đang tập trung ở chánh điện tụng kinh, trong nhà xe gần khu vệ sinh có nhiều xe gắn máy nhưng không ai trông giữ.
Bảo nảy sinh ý định lấy trộm xe bán kiếm tiền xài nhưng khi vào lấy thì không thực hiện được do hầu hết các xe đều khóa cổ. Sau một hồi tìm kiếm, Bảo phát hiện xe gắn máy 64H4- 2092 không khóa cổ liền dùng tay bứt dây điện công tắc dẫn ra ngoài. Đến gần cổng chính, Bảo cho xe nổ máy chạy về hướng TP Cần Thơ.
Đến TP Cần Thơ, Bảo mang xe 64H4- 2092 vào các cửa hàng mua bán xe gắn máy cũ gạ bán nhưng không ai mua. Bảo tiếp tục điều khiển xe đến TP Vị Thanh (Hậu Giang) tìm nơi tiêu thụ nhưng do xe không có giấy tờ nên không bán được.
Sau một ngày lang thang ở các vỉa hè TP Vị Thanh, khoảng 1 giờ ngày 9/9/2014, Bảo đột nhập vào nhà anh Trần Văn Triệu (ở Khu vực 4, Phường 7) lấy trộm 40kg sắt đem đến vựa phế liệu bán được 240.000đ.
Thấy dễ kiếm tiền, Bảo quay lại nhà anh Triệu tiếp tục lấy trộm sắt thì bị chủ nhà bắt giữ giao Công an Phường 7 cùng xe gắn máy 64H4- 2092.
Qua xác minh, Công an Phường 7 phát hiện xe 64H4- 2092 do Bảo lấy cắp ở TP Vĩnh Long nên giao cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long thụ lý.
Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định Trịnh Văn Bảo đã thực hiện hành vi lấy trộm xe gắn máy 64H4- 2092 tại thiền viện Ngọc Hạnh.
Đây là xe do chị Mai Thị Tuyết ở Khóm 2 (Phường 9- TP Vĩnh Long) tặng thiền viện Ngọc Hạnh làm phương tiện đi lại chung nhưng chưa tiến hành thủ tục sang tên. Do đó, cơ quan điều tra đã trao trả xe 64H4- 2092 cho trụ trì thiền viện Ngọc Hạnh.
Chỉ vì muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài, Trịnh Văn Bảo đã thực hiện hành vi trộm tài sản người khác nhiều lần liên tiếp.
Do giá trị tài sản Bảo lấy cắp (kết luận định giá xe gắn máy 64H4- 2092 trị giá 2,7 triệu đồng) đủ định lượng xử lý hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Bảo về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự.
Trước tòa, mặc dù Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, cha mẹ Bảo cũng hứa sẽ quan tâm, quản lý con chặt chẽ hơn, nhưng do Bảo phạm tội với lỗi cố ý và quyết tâm thực hiện hành vi trộm để có tiền tiêu xài nên cần xử nghiêm.
Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Bảo 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh). Riêng hành vi trộm sắt ở Hậu Giang, Công an Phường 7 (TP Vị Thanh) đang thụ lý hồ sơ xử lý Bảo theo thẩm quyền.
Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
|
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin