Huỳnh Văn Bình (SN 1986- trú Khu vực 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn- TP Cần Thơ), làm nghề hớt tóc nhưng đua đòi ăn chơi, nợ nần dẫn đến phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị HĐXX của TAND TX Bình Minh xử phạt 6 tháng tù giam.
Huỳnh Văn Bình (SN 1986- trú Khu vực 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn- TP Cần Thơ), làm nghề hớt tóc nhưng đua đòi ăn chơi, nợ nần dẫn đến phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị HĐXX của TAND TX Bình Minh xử phạt 6 tháng tù giam.
Như thông tin đã đưa, khoảng tháng 3/2014, trong một lần đến cửa hàng điện thoại ở TP Cần Thơ đăng ký thuê bao di động trả trước, Bình quen chị Mạc Phạm Thủy Anh. Bình bịa chuyện có anh trai
đang làm Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Chị Anh tin lời, gửi bộ hồ sơ xin việc và nhiều lần đưa tiền theo yêu cầu của Bình do y nại ra nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, sau đó chị Anh sinh nghi nên báo công an. Khi Bình đón xe ôm tìm đến tận nhà chị Anh nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.
Trước tòa, Bình khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Anh. Sau khi sự việc bị phát hiện, mẹ bị cáo Bình đã hoàn trả đủ số tiền 5,1 triệu đồng cho bị hại. Bản thân Bình cũng tỏ ra ăn năn, hối hận, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
Do hành vi của bị cáo Bình đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác, gây tác động xấu đến trật tự địa phương nên cần xử nghiêm. Song vì bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, đã khắc phục xong thiệt hại, bị cáo có thời gian tham gia công tác ở địa phương,…
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin