Bị đuổi việc do chiếm dụng tiền của doanh nghiệp, Phạm Đức Phong (SN 1982- ngụ ấp Thanh Hương, xã Mỹ An- Mang Thít) lâm vào cảnh thất nghiệp nên quay sang lừa hàng xóm lấy tiền xài.
Bị đuổi việc do chiếm dụng tiền của doanh nghiệp, Phạm Đức Phong (SN 1982- ngụ ấp Thanh Hương, xã Mỹ An- Mang Thít) lâm vào cảnh thất nghiệp nên quay sang lừa hàng xóm lấy tiền xài.
Năm 2010, Phạm Đức Phong được một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở Phường 5 (TP Vĩnh Long) tuyển vào làm với công việc ghi trên hợp đồng là khảo sát thị trường và chăm sóc khách hàng.
Quá trình làm việc, Phong đã lợi dụng lòng tin của chủ chiếm dụng hơn 189,9 triệu đồng tiêu xài. Khi phát hiện sự việc, chủ doanh nghiệp cho Phong nghỉ việc và yêu cầu bồi thường số tiền trên. Phong trả được 46 triệu đồng và cam kết đến cuối tháng 6/2012 sẽ nộp dứt điểm số tiền còn lại.
Nhưng vì không tìm được việc làm, Phong không khả năng khắc phục nợ nên lẩn trốn chủ doanh nghiệp, sau đó tiếp tục thực hiện hành vi lừa ông Phạm Minh Hùng (cùng ngụ ấp Thanh Hương) và cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chiếm đoạt tiền tiêu xài.
Theo lời trình bày của ông Phạm Minh Hùng: Cuối năm 2012, ông Hùng có nhờ Phong “hỏi dùm thủ tục vay mua xe trả góp ở ngân hàng”.
Phong nhận lời và đề nghị ông Hùng đưa 1,5 triệu đồng làm chi phí đi lại cùng sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (CMND) của con trai ông Hùng tên Phạm Hùng Phương. Sau đó, Phong điện thoại cho ông Hùng nói ngân hàng đồng ý cho vay, mỗi tháng góp trên 2 triệu đồng.
Thấy số tiền góp hàng tháng cao hơn dự định, ông Hùng nói “để chiều trả lời vay hay không”. Nhưng chiều đó, khi ông Hùng gọi điện lại thì Phong bảo “hồ sơ vay đã bị ngân hàng hủy rồi”. Ông Hùng tưởng thật.
Đến khi VPBank liên hệ yêu cầu thanh toán tiền gốc và lãi góp hàng tháng, ông Hùng mới biết Phong giả danh con trai ông và lừa cán bộ ngân hàng vay 25,2 triệu đồng. Khi ông Hùng điện thoại yêu cầu Phong trả nợ cho ngân hàng, Phong hứa sẽ giải quyết nhưng không thực hiện và âm thầm bỏ trốn.
Do đó, ông Hùng và VPBank đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phong với cơ quan công an.
Xét hành vi của Phạm Đức Phong đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và ra lệnh truy nã Phong trên toàn quốc. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 11/2/2014, Phong ra đầu thú và thừa nhận: Khi ông Hùng đưa hồ sơ vay tiền, Phong thấy ảnh của anh Phạm Hùng Phương trên CMND giống khuôn mặt mình nên nảy sinh ý định giả danh anh Phương vay tiền mua xe bán lại kiếm tiền xài.
Phong nhờ bạn tên Lý Trung Trực liên hệ tìm người mua xe trước rồi đến cửa hàng bán xe gắn máy có liên doanh với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vay tiền.
Tại VPBank, nhân viên tư vấn tín dụng kiểm tra hồ sơ vay do Phong cung cấp thấy đủ điều kiện nên chấp nhận và gửi về trung tâm hệ thống VPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh xét duyệt và giải ngân số tiền vay theo yêu cầu của Phong là 25,2 triệu đồng (trả góp trong 24 tháng, mỗi tháng 1.854.000đ).
Phong giả chữ ký anh Phạm Hùng Phương vào hợp đồng vay, ký nhận 25,2 triệu đồng và tiến hành thủ tục mua xe Yamaha Exciter giá 41,5 triệu đồng. Để được nhận xe, Phong phải bù thêm 15,3 triệu đồng nên nhờ Trực gọi điện cho người mua lại xe là Nguyễn Hoài Phước (ở Khóm 1, thị trấn Long Hồ) đem tiền đến để Phong thanh toán cho cửa hàng.
Khi Phước mang tiền đến, Phong ra giá bán lại xe 30 triệu đồng (thấp hơn giá vừa mua 11,5 triệu đồng). Phước đưa trước cho Phong 20,5 triệu đồng. Nhận xe và đăng ký giấy chứng nhận tên Phạm Hùng Phương xong, Phước đưa tiếp cho Phong 5 triệu đồng nữa. Số còn lại, Phước cấn trừ nợ Phong còn thiếu trước đó.
Sau khi “sang tay” xe Yamaha Exciter cho Phước, Phong cho Trực công giới thiệu người mua xe 500.000đ và cho Trực mượn 5 triệu đồng với điều kiện, Trực góp cho ngân hàng mỗi tháng 1.854.000đ đến khi hết số tiền đã mượn.
Trực đồng ý nhưng chỉ góp một tháng rồi ngưng. VPBank không thu hồi được tiền gốc và lãi góp hàng tháng nên liên hệ với ông Hùng theo địa chỉ trong hồ sơ yêu cầu thanh toán. Từ đó, hành vi lừa đảo của Phong mới bị phát hiện.
Quá trình điều tra cũng như trước tòa, đại diện yêu cầu Phong hoàn trả nợ gốc vay và tiền lãi tổng cộng hơn 42,5 triệu đồng và xử lý Phong theo quy định pháp luật. Hiện mẹ Phong mới khắc phục 2,5 triệu đồng.
Trước đó, ngày 29/5/2014, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 189,9 triệu đồng của một doanh nghiệp ở Phường 5 và tuyên phạt Phạm Đức Phong 2 năm tù giam. Vì thế, lần thứ 2 ra tòa về hành vi lừa đảo nêu trên, Phong tiếp tục bị HĐXX của TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt 1 năm tù giam. Tổng hợp 2 bản án buộc Phạm Đức Phong phải chấp hành chung là 3 năm tù giam (ảnh).
Tại khoản 1, Điều 139 Bộ luật Hình sự quy định tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như sau: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. |
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin