Những vụ tai nạn từ rượu mà ra

08:01, 16/01/2015

Uống rượu, bia điều khiển xe gây tai nạn là chuyện “nói hoài nhưng vẫn xảy ra” và đã có không ít người phải mang thương tật hoặc tử vong do “bác tài” say xỉn.

Uống rượu, bia điều khiển xe gây tai nạn là chuyện “nói hoài nhưng vẫn xảy ra” và đã có không ít người phải mang thương tật hoặc tử vong do “bác tài” say xỉn.

Sau chầu nhậu cùng mấy người bạn, Lâm Quang Hậu (SN 1977- ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) chếnh choáng điều khiển xe về nhà. Do uống nhiều bia, Hậu bị chóng mặt nên cố chạy xe thật nhanh về nhà nghỉ.

Đến đoạn trước Cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngọc Sương trên đường 8 Tháng 3, Hậu không quan sát phía trước nên va chạm vào bà Nguyễn Thị Yếm (ở Phường 5) đang đi bộ qua đường làm bà Yếm té xuống đường bị thương bất tỉnh. Ngay sau đó, bà Yếm được những người có mặt đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì chấn thương nặng nên bà Yếm được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Kết luận giám định pháp y ngày 8/4/2014, bà Yếm bị thương nứt sọ trán, thái dương trái, gãy thành xương hàm và 2 đoạn xương chài, xuất huyết xoang dưới nhện, dập não, tụ máu đỉnh trái, thái dương phải,… tỷ lệ thương tật chung 41%.

Qua điều tra và kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an TP Vĩnh Long xác định nguyên nhân gây tai nạn do Hậu điều khiển xe trong tình trạng đã uống rượu bia, chạy với tốc độ cao, không chú ý quan sát phía trước và không giảm tốc độ nhường đường cho người đi bộ qua đường. Bà Yếm cũng có lỗi một phần là qua đường tại nơi không có vạch kẻ dành cho người đi bộ, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.

Sau tai nạn, bà Yếm yêu cầu bồi thường các khoản chi phí 70 triệu đồng nhưng Hậu “mới gửi được 30 triệu đồng vì gia đình khó khăn không biết vay mượn tiếp ở đâu”.

Tương tự, Nguyễn Thanh Phong (SN 1990- ở ấp Phú Thành, xã Tân Phú- Tam Bình) sống bằng việc làm thuê nên khi “quá chén” gây tai nạn, gia đình cũng không biết kiếm đâu ra tiền bồi thường theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Tối 21/6/2014, sau khi đến phường Đông Thuận (TX Bình Minh) uống rượu, Phong điều khiển xe gắn máy về nhà.
 
Vừa xuống dốc cầu Cái Vồn Nhỏ, Phong vượt qua một xe tải chạy phía trước thì đụng vào xe gắn máy do ông Nguyễn Hoàng Chuẩn (ở xã Thuận An) từ hướng ngược chiều chạy đến. Vụ va chạm làm cả 2 xe và người ngã xuống đường. Ông Chuẩn bị thương bất tỉnh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kết luận giám định pháp y ngày 24/6/2014 xác định ông Chuẩn chết do trật đốt sống cổ 4- 5 gây đứt tủy cổ, đa chấn thương. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng nhưng Phong mới gửi được 20 triệu đồng.

Do vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ nên cả Lâm Quang Hậu và Nguyễn Thanh Phong đều bị truy tố ra tòa tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 và khoản 2, Điều 202 của Bộ luật Hình sự.

Nhậu say điều khiển xe gây tai nạn, Hậu và Phong không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người khác mà còn liên lụy người thân và nhận lấy tội tù.
 
Cụ thể, sáng 15/1/2015, tại chợ Hóa Thành (xã Đông Thành- TX Bình Minh), HĐXX của TAND TX Bình Minh đã mở phiên tòa lưu động tuyên phạt Nguyễn Thanh Phong 2 năm tù giam. Trước đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long cũng đã tuyên phạt Lâm Quang Hậu 9 tháng tù treo cùng tội danh “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại khoản 1, Điều 202 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” như sau: Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản người khác thì bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Còn tại khoản 2: Phạm tội thuộc trường hợp “trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác” thì bị phạt tù từ 3- 10 năm

DIỄM PHƯỢNG

.

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh