Ngang nhiên vác tài sản vừa trộm đi bán

07:01, 20/01/2015

Biết nhà hàng xóm không có người, Lê Chí Triệu (SN 1974- trú Khóm 1, phường Thành Phước- TX Bình Minh) cạy cửa vào vác ti vi đi bán như tài sản của chính mình.


Biết nhà hàng xóm không có người, Lê Chí Triệu (SN 1974- trú Khóm 1, phường Thành Phước- TX Bình Minh) cạy cửa vào vác ti vi đi bán như tài sản của chính mình.

Gia đình nghèo khó, sống bằng việc làm thuê nhưng Lê Chí Triệu không chí thú làm ăn, cứ “sáng say, chiều xỉn” nên ít ai dám thuê mướn, lâu ngày đâm ra thất nghiệp. Từ đó, Triệu rơi vào vòng lẩn quẩn, không tiền xài sinh tật trộm và nhậu nhẹt bê tha.

Ngày 18/1/2014, Triệu bị Công an phường Thành Phước phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp. Lần đó, Triệu hứa sẽ không tái phạm và chăm chỉ làm ăn lương thiện nhưng ra khỏi trụ sở công an không bao lâu, Triệu lại nhậu và trộm tiếp.

Khoảng 16 giờ ngày 28/8/2014, Triệu uống rượu ngà say và trên đường về thì phát hiện nhà chị Hồ Kim Phượng (ở Khóm 1, phường Thành Phước) khóa cửa ngoài liền nảy sinh ý định trộm. Tuy lúc này là ban ngày, có nhiều người qua lại nhưng Triệu vẫn không mảy may lo sợ.

Sau khi ra sau nhà chị Phượng tìm được ống nhựa và một đoạn sắt, Triệu mang ra cạy khoen khóa cửa nhà chị Phượng, đột nhập vào trong lấy một tivi 32 inch hiệu Shap Led vác ra Quốc lộ 54 tìm chỗ bán thì bị bắt quả tang.

Kết luận định giá tivi Triệu lấy cắp hơn 4,7 triệu đồng nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và cho Triệu tại ngoại điều tra. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại chờ ngày lãnh án, Triệu lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Khoảng 20 giờ ngày 29/10/2014, sau khi uống rượu, Triệu không về nhà nghỉ mà xuống gầm cầu Bình Minh ngủ. Khi đi ngang nhà anh Huỳnh Thanh Trương (ở Khóm 1, phường Cái Vồn), thấy nhà đang xây nhưng không có người trông coi, Triệu liền lẻn vào lấy 2 máy khoan bê tông, 1 máy mài hiệu và 1 cuộn dây điện dài khoảng 40m đem giấu dưới chân cầu Bình Minh rồi quay lại tìm tài sản trộm tiếp thì bị bắt quả tang. Do đó, Công an TX Bình Minh đã ra lệnh tạm giữ Triệu từ ngày 4/11/2014 đến nay.

Kết luận định giá 2 máy khoan bê tông, 1 máy mài và cuộn dây điện tổng trị giá 5,1 triệu đồng. Hiện các tài sản nói trên đã được cơ quan điều tra thu hồi trả lại chị Phượng và anh Trương.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Lê Chí Triệu thừa nhận “do không có việc làm nên trộm tài sản người khác bán lấy tiền xài, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt”.

Do bị cáo Triệu có quá trình nhân thân rất xấu, vừa mới bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp chưa đầy 8 tháng lại tiếp tục trộm tài sản có giá trị cao hơn. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và mang tài sản đi bán ngay giữa ban ngày, thể hiện sự xem thường luật pháp, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương.

Điều đáng phê phán là trong thời gian bị khởi tố được cơ quan điều tra cho tại ngoại, Triệu lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần và chứng tỏ bị cáo thuộc thành phần khó cải tạo. Do đó, hình phạt dành cho bị cáo Triệu phải mang tính trừng trị mới đủ tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, tài sản đã được thu hồi trả bị hại, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn và được các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên tại phiên tòa sơ thẩm sáng 16/1/2015, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và tuyên phạt Lê Chí Triệu 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị kết án, xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.  


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh