Sử dụng số tiền bạc triệu để sát phạt nhưng khi bị bắt, các con bạc lại biện minh “do không tiền xài nên rủ nhau đánh bài ăn thua bằng tiền”.
Sử dụng số tiền bạc triệu để sát phạt nhưng khi bị bắt, các con bạc lại biện minh “do không tiền xài nên rủ nhau đánh bài ăn thua bằng tiền”.
Khoảng 13 giờ 45 ngày 25/8/2014, từ tin báo của quần chúng, Cảnh sát trật tự cơ động- Công an TP Vĩnh Long kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Thị Kim Dung trên đường Trần Phú (Phường 3- TP Vĩnh Long) có một nhóm người đang thực hiện hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc là 26,2 triệu đồng, 13 bộ bài và thu trong người các con bạc 40,2 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan.
Qua làm việc, các con bạc thừa nhận: Khoảng 12 giờ ngày 25/8/2014, Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1978- ngụ đường Trần Phú, Phường 4), Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1982- ngụ đường Nguyễn Văn Bé, Phường 1), Tô Văn Khương (SN 1963- ngụ đường Lò Rèn, Phường 4) và Võ Thanh Sơn (SN 1960- ngụ đường Nguyễn Du, Phường 1) đến nhà chị Dung chơi.
Lúc này, chị Dung đi vắng, chồng chị Dung đang nhậu cùng mấy người bạn nên Thúy xin phép chồng chị Dung lên phòng chờ. Tại đây, Thúy cùng Bích, Khương, Sơn rủ nhau “đánh bài ăn tiền… kiếm tiền xài”.
Cả 4 sử dụng bộ bài tây có sẵn trong phòng đánh “xập xám”, mỗi bàn đặt 50.000đ. Chơi được một lúc thì chị Dung về. Thấy Thúy, Bích, Khương, Sơn đang sát phạt nhưng chị Dung không nói gì, vào phòng nằm nghỉ. Sau đó, chị Dung cùng 2 người ở xóm là Nguyễn Phương Thùy và Huỳnh Thị Tiếp đến ngồi cạnh chiếu bạc xem thì công an ập vào bắt quả tang.
Quá trình điều tra, cơ quan công an chứng minh được Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Thúy, Tô Văn Khương, Võ Thanh Sơn khi đến sòng bạc đã mang theo số tiền rất lớn. Cụ thể, Nguyễn Thị Ngọc Bích khi đi mang theo 7,4 triệu đồng và đã đặt hết vào chiếu bạc để sát phạt. Sau đó, Sơn đưa cho Bích 10 triệu đồng “do một người ở Phường 3 gửi trả tiền mua heo”, nhưng Bích chưa kịp “đá động” gì đến số tiền này thì bị bắt.
Nguyễn Ngọc Thúy mang theo 21 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng mẹ ruột đưa để thanh toán chi phí sinh hoạt gia đình nhưng Thúy mang thẳng đến sòng bạc và đã rút ra 9 triệu đồng đánh bạc.
Tương tự, Võ Thanh Sơn được vợ đưa 10 triệu đồng mua vật tư sửa nhà nhưng lại mang đến sòng bạc sát phạt. Khi công an đến, Sơn đã sử dụng hết 1,5 triệu đồng.
Tô Văn Khương sau khi đặt hết 750.000đ mang theo, được chị Dung trả 2 triệu đồng mượn trước đó, Khương liền đặt luôn vào chiếu bạc.
Theo khai nhận của Thúy, Bích, Khương, Sơn thì tổng số tiền họ sử dụng vào việc đánh bạc là 20.650.000đ. Nhưng thực tế, khi công an ập vào kiểm tra đã thu trên chiếu bạc 25,9 triệu đồng và 300.000đ trong rổ do các con bạc đặt cược. Mặc dù, không ai thừa nhận số tiền chênh lệch là của mình, nhưng do đây là số tiền thu được trên chiếu bạc nên cả Thúy, Bích, Khương, Sơn phải chịu trách nhiệm chung với tổng số tiền dùng đánh bạc là 26,2 triệu đồng.
Do số tiền các con bạc hơn thua có giá trị lớn nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Thúy, Tô Văn Khương, Võ Thanh Sơn mỗi người 6 tháng tù treo và 5 triệu đồng tội “Đánh bạc”. Riêng chủ nhà và những người xem đánh bạc, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không bị xử lý.
Tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới hình thức được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
|
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin