Cuối năm là thời điểm mọi người bộn bề công việc nên lơ là, mất cảnh giác trong việc trông coi, bảo vệ tài sản. Hơn nữa, cuối năm nhu cầu chi tiêu lớn dễ khiến cho nhiều kẻ vô công rỗi nghề, lười biếng nảy sinh mưu đồ trộm cắp, cướp giật.
Cuối năm là thời điểm mọi người bộn bề công việc nên lơ là, mất cảnh giác trong việc trông coi, bảo vệ tài sản. Hơn nữa, cuối năm nhu cầu chi tiêu lớn dễ khiến cho nhiều kẻ vô công rỗi nghề, lười biếng nảy sinh mưu đồ trộm cắp, cướp giật.
Chính vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng kẻ gian đồng thời có biện pháp bảo vệ tài sản cá nhân trong mọi trường hợp. Với hộ gia đình, khi có việc đi vắng, cần nhờ người thân, hàng xóm trông giữ nhà cửa, không nên để những tài sản có giá trị như tiền, vàng... trong nhà.
Còn xe máy là loại tài sản mà kẻ gian thường nhắm tới thì khi về nhà, người dân cần phải dắt xe vào trong, để ở những vị trí dễ quan sát; khi đến những địa điểm công cộng phải gửi vào những điểm trông giữ xe. Khi đi ra đường không nên vừa đi vừa nghe điện thoại, không đeo túi xách hay để túi xách hớ hênh trên xe máy.
Thủ đoạn trộm cắp của kẻ gian trong thời điểm rất tinh vi và táo bạo. Những cơ quan, trường học cũng là điểm mà chúng nhắm đến. Vì vậy, lãnh đạo các cơ quan, trường học cần xiết chặt công tác an ninh trật tự ở cơ quan, tăng cường nhắc nhở lực lượng bảo vệ và nhân viên tuyệt đối cảnh giác đối với người lạ vào cơ quan, đặc biệt là vào những ngày nghỉ lễ, cuối tuần và ban đêm.
Trường hợp người lạ vào cơ quan phải xuất trình giấy tờ tùy thân, có mục đích rõ ràng. Đối với các hộ kinh doanh, khi có việc đi khỏi nhà phải khóa cổng, cửa cẩn thận, hạn chế vắng nhà vào ban đêm, chủ động lắp camera tại những nơi trọng yếu để theo dõi, giám sát, ngăn ngừa trộm cắp.
Sinh viên, công nhân ở trọ cũng là “đối tượng yêu thích” của bọn trộm cắp. Thực tế, thời điểm này, rất nhiều sinh viên mất các phương tiện phục vụ học hành như điện thoại, laptop, còn công nhân thì mất tiền bạc, xe gắn máy.
Cho nên đây là đối tượng cần đề cao cảnh giác nhất trong thời gian cận tết. Khi về nghỉ tết thì thu xếp toàn bộ các tài sản có giá trị đem về nhà, nếu không thể đem về hết thì gửi chỗ người quen để đảm bảo an toàn. Việc gia cố khóa, cửa, cổng chắc chắn cũng rất hữu ích trong việc bảo đảm an toàn tài sản…
Thiết nghĩ, cùng với công tác trấn áp tội phạm của lực lượng chức năng, để hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản, hiệu quả nhất vẫn là ý thức tự phòng ngừa của mỗi người dân. Mỗi người dân trong khu dân cư cần nêu cao tinh thần cảnh giác chung, phối hợp, giúp đỡ nhau cùng bảo vệ tài sản.
NHẤT HUỲNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin