Hiện nay, ATGT là một vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Nguyên nhân gây TNGT chủ yếu do uống rượu, bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, đi ngược chiều, không chấp hành- thậm chí chống người thi hành công vụ…
Những năm qua, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Sở GD- ĐT tổ chức hội thi ATGT, tìm hiểu ATGT cho học sinh khối tiểu học và học sinh THPT. Trong ảnh: Các em học sinh tiểu học thi vẽ tranh về ATGT.
Hiện nay, ATGT là một vấn đề lớn được cả xã hội quan tâm. Nguyên nhân gây TNGT chủ yếu do uống rượu, bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, đi ngược chiều, không chấp hành- thậm chí chống người thi hành công vụ…
Đi khắp các nẻo đường khẩu hiệu “ATGT là hạnh phúc cho mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông, hãy chấp hành pháp luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh phúc cho gia đình mình.
Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và mọi người, việc chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông phải trở thành ý thức, thói quen của mọi người dân.
Hàng năm, để khắc phục hậu quả, giảm thiểu TNGT, Nhà nước đã phải đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Ban ATGT quốc gia đã luôn đưa ra những thông điệp quen thuộc mà chúng ta thường nghe, đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đường phố,… đó là “ATGT là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà”, hay “An toàn khi tham gia giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”,…
Vậy mỗi chúng ta đã làm gì, sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình và để đảm bảo an toàn và hạnh phúc của mình và của mọi người trong xã hội?
Khi tham gia giao thông chúng ta tiếp tục nêu cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông để bảo vệ chính mình. Chấp hành Luật Giao thông khi tham gia giao thông là hành động thiết thực để góp phần làm giảm thiểu TNGT.
Đây là một số nội dung cơ bản mà mỗi chúng ta đã, đang và cần phải tiếp tục thực hiện:
- Trước khi tham gia giao thông phải kiểm tra mức độ an toàn của phương tiện.
- Phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo quy định khi tham gia giao thông.
- Phải đội nón bảo hiểm đảm bảo chất lượng. Nói không với nón bảo hiểm kém chất lượng.
- Đi đúng làn đường, phần đường, vạch đường,… theo quy định, luôn luôn có thái độ chấp hành đúng luật lệ ATGT.
- Đảm bảo đúng tốc độ. Nêu cao ý thức nhường đường, rẽ trái, rẽ phải... đúng quy định. Rèn luyện tính kiên nhẫn, chờ đợi khi gặp đèn tín hiệu giao thông hay tắc đường. Phải biết giúp đỡ người bị TNGT.
- Bảo vệ người thân, bạn bè, đồng nghiệp khỏi TNGT bằng cách thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, phê bình, kiểm điểm việc chấp hành Luật Giao thông.
- Bảo dưỡng định kỳ các phương tiện cẩn thận.
- Rèn luyện nếp sống văn hóa trong giao thông và thực hiện tốt quy ước “Bốn không, Ba có” mà Ủy ban ATGT quốc gia đã kêu gọi toàn dân thực hiện khi tham gia giao thông. “Bốn không” gồm:
+ Không uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, vận hành phương tiện không đủ giấy tờ quy định.
+ Không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang bảo vệ ATGT.
+ Không có thói hư tật xấu trong ứng xử với mọi người cùng tham gia giao thông cũng như khi xảy ra TNGT.
+ Không để xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.
“Ba có” gồm: Có hiểu biết đầy đủ pháp luật về giao thông; có ý thức trách nhiệm cao nhất với bản thân và cộng đồng; có hành vi ứng xử văn hóa, hợp tác giúp đỡ người bị nạn khi xảy ra TNGT.
Thực hiện tốt các luật lệ về giao thông và thực hiện tốt “Bốn không, Ba có” theo quy ước của Ủy ban ATGT quốc gia là chúng ta đã góp phần giảm thiểu TNGT đến mức thấp nhất và xây dựng văn hóa giao thông- đó là những hành vi xử sự có văn hóa, theo các chuẩn mực của xã hội về lẽ phải, cái đẹp, cái thiện, tạo nên thói quen cư xử đúng pháp luật và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT như một chuẩn mực đạo đức truyền thống, biểu hiện văn minh, hiện đại của con người khi tham gia giao thông.
Trong những năm qua, Ban ATGT đã kết hợp với nhiều đơn vị chức năng như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, Sở GD- ĐT, Liên đoàn Lao động… thực hiện rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ATGT cho cán bộ, viên chức, người lao động, nhân dân ở khu dân cư và học sinh, sinh viên kêu gọi chấp hành Luật Giao thông, xây dựng văn hóa giao thông;
thực hiện “Cổng trường an toàn”; tổ chức các hội thi lái xe an toàn, hội thi tìm hiểu ATGT cho học sinh, hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT… nhằm làm cho mọi người, đặc biệt là học sinh, sinh viên thấy trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông để góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự ATGT, mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho cộng đồng.
Với thông điệp “ATGT là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà”, tất cả chúng ta hãy nhận thức về vấn đề ATGT và bằng việc làm của mình trong việc chấp hành Luật Giao thông, xây dựng văn hóa giao thông…
Bài, ảnh: HẠNH UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin