Bị khiêu khích, 5 người đánh 1 người

07:01, 02/01/2015

Thấy bạn bị bóp cổ, những người đi chung không can mà cùng xông vào đánh “hội đồng” kẻ đang hành hung cho đến khi không còn khả năng chống trả.


Thấy bạn bị bóp cổ, những người đi chung không can mà cùng xông vào đánh “hội đồng” kẻ đang hành hung cho đến khi không còn khả năng chống trả.

Sau tiệc nhậu ngà say, 5 thanh niên cùng ngụ huyện Châu Thành (Đồng Tháp) là Tô Thanh Sơn (SN 1989), Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1990), Nguyễn Văn Kiệt (SN 1993), Tiết Hữu Chung (SN 1996) và Tiết Hữu Luân (SN 1987) rủ nhau đến quán karaoke ở ấp Tân An (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) hát karaoke và nhậu tiếp.

Do có rượu nên trong lúc đi vệ sinh, Sơn và Kiệt nói chuyện qua lại hơi to tiếng. Nguyễn Hữu Thiện (SN 1977- cùng ngụ huyện Châu Thành) cũng đi hát karaoke và đang có mặt trong phòng vệ sinh, nghe vậy bảo: “Tụi mày đánh lộn với nhau luôn đi, không đánh nhau thì đánh với tao nè. Tao đánh chết mẹ tụi bây luôn”.

Bị khiêu khích nhưng Sơn và Kiệt không nói gì quay trở lại phòng hát karaoke. Khoảng 5 phút sau, Sơn và Kiệt ra về, vừa đến cổng thì gặp Thiện cũng ra lấy xe đi nhậu tiếp. Khi thấy Sơn thì Thiện hỏi: “Bộ mày định chặn đường tao hả?” Sơn trả lời: “Tôi đứng vậy đó, ông muốn gì?” Thiện hỏi lại: “Mày muốn gì?” Lập tức, Sơn xông tới dùng tay đánh vào mũi Thiện.

Bị đánh bất ngờ, Thiện đang ngồi trên xe mất thăng bằng té xuống nền xi măng và bị xe ngã đè lên chân. Sơn vẫn tiếp tục đánh Thiện nên khi thoát ra được khỏi xe, Thiện vật Sơn xuống nền xi măng rồi ngồi đè lên người, vừa đánh, vừa bóp cổ Sơn.

Thấy bạn bị đánh, thay vì can ngăn, Kiệt cùng Chung, Luân và Vũ lại xông vào đánh “hội đồng” Thiện. “Lúc Vũ nắm cổ áo tôi kéo ngược về phía sau, tôi buông tay ra không bóp cổ Sơn nữa. Sơn liền đánh tôi văng nón bảo hiểm rồi chụp lấy nón đánh nhiều cái vào mặt, mắt và đầu tôi. Thấy tôi bị thương nằm dưới nền xi măng và không còn khả năng chống trả nhưng nhóm của Sơn vẫn tiếp tục dùng chân đá, dậm lên người tôi”- Thiện bức xúc, kể.

Các nhân chứng có mặt tại quán karaoke khi đó còn cho biết: Lúc Thiện chống tay cố gượng ngồi dậy thì bị Vũ đá vào tay nên té xấp xuống nền xi măng lần nữa. Sau đó, Vũ còn nắm 2 chân Thiện kéo ngược về hướng cổng quán khoảng một mét rồi cùng Chung, Luân, Kiệt tiếp tục đá và dậm lên người bị hại.
 
“Nghe ồn ào trước quán karaoke, tôi đi ra xem thì phát hiện Sơn lượm miếng bê tông hơn chục ký định ném vào người Thiện. Tôi và anh bạn đi chung vội can nên Sơn bỏ miếng bê tông lại rồi đi về nhà. Cùng lúc, có người la lên “công an đến” nên mấy thanh niên còn lại mới chịu dừng không đánh, đá Thiện nữa và bỏ vào phòng karaoke”- một nhân chứng kể lại.

Ngay sau đó, Thiện được những người đi chung đưa đến bệnh viện cấp cứu và kết luận giám định pháp y ngày 6/11/2013 của Viện Pháp y quốc gia tại TP Hồ Chí Minh xác định, anh Thiện bị đánh tỷ lệ thương tật 47%, trong đó thương tật vĩnh viễn là 41%.

Xét hành vi của Tô Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Văn Kiệt, Tiết Hữu Chung, Tiết Hữu Luân đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 và khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án.

Quá trình điều tra cũng như trước tòa, các bị cáo thừa nhận sai trái và đồng ý bồi thường chi phí điều trị thương tật (gần 20 triệu đồng) cho Thiện. Đối với khoản tiền ngày công lao động và tổn thất tinh thần 150 triệu đồng mà Thiện yêu cầu, các bị cáo chỉ đồng ý bồi thường 50 triệu đồng (mỗi bị cáo 10 triệu đồng) và hiện đã nộp được 23,9 triệu đồng.

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà các bị cáo đã dùng tay, chân và nón bảo hiểm là hung khí nguy hiểm đánh người đến khi không còn khả năng chống trả nhưng vẫn không chịu dừng. Hành vi của các bị cáo thể hiện tính hung hăng, xem thường tính mạng và sức khỏe người khác nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, nguyên nhân xảy ra sự việc lỗi một phần cũng do bị hại nên HĐXX đã xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

Sáng 29/12/2014, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Tô Thanh Sơn 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Kiệt 4 năm tù giam, Nguyễn Hoàng Vũ 3 năm 6 tháng tù giam, Tiết Hữu Luân 3 năm tù giam, Tiết Hữu Chung 2 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích” (ảnh).

Tại khoản 1 và khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác tỷ lệ tương tật từ 31- 60% thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 5- 15 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh