Vừa qua, Công an huyện Long Hồ phối hợp với cơ quan ban ngành huyện tổ chức buổi công khai trước dân và công bố quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Kim Dung (ngụ ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) về hành vi sử dụng hình thức mê tín khi hành nghề.
Vừa qua, Công an huyện Long Hồ phối hợp với cơ quan ban ngành huyện tổ chức buổi công khai trước dân và công bố quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Kim Dung (ngụ ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) về hành vi sử dụng hình thức mê tín khi hành nghề.
Bà Dung (hàng đầu bên trái) bị xử phạt vì sử dụng hình thức mê tín khi hành nghề.
Rất đông người dân đến tham gia buổi công khai hóa trước dân đối với bà Dung.
Khoảng 2 năm nay, bà Dung tự ý dựng bảng hiệu “Chùa Phước Hưng” trước con đường đan vô nhà mình để hành nghề trị bá bệnh bằng cách cắt, giác hơi, và còn làm trò đồng bóng. Ai đến xem bệnh bà cũng đều “phán” có người thân mất, nên bị những “vong” này nhập hoặc nhà ở gần sông rạch thì “mắc đàng dưới” và đều được bà Dung dùng “bùa phép” trị bệnh, khiến người bệnh thêm lo lắng.
Người bệnh được uống những miếng giấy vàng vẽ chữ loằn ngoằn khi đốt thành tro phavo71i nước lạnh, mà bà Dung cho là “bùa”. Mỗi trường hợp “trị bệnh” (dù không hết) cũng đặt tiền tổ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.
Hàng ngày có từ 10-20 xe gắn máy đến cho bà Dung coi bói và trị bệnh như cách trên. Đặc biệt, vào ngày 8, 18, 28 âm lịch hàng tháng, có rất nhiều người đến cúng “Mẫu” bằng heo quay, gà, tiền,...
Trước đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, bà Dung đã không có các giấy tờ gì chứng mình có khả năng trị bệnh. Cơ quan chức năng đã tiến hành họp dân, lập biên bản cam kết không tái phạm, nhưng bà Dung vẫn không chấp hành và tiếp tục tái phạm nhiều lần.
HẠNH UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin