Trong một vụ buôn bán cá, Khương còn thiếu lại Hữu 103 triệu đồng (số tròn) rồi “lặn” biệt tăm. Không đòi được tiền, Hữu cùng anh em trong gia đình và rủ thêm bạn bè đến bắt cá của Phong. Vụ việc khiến gia đình có 7 người phạm tội và lãnh án phạt tù.
Trong một vụ buôn bán cá, Khương còn thiếu lại Hữu 103 triệu đồng (số tròn) rồi “lặn” biệt tăm. Không đòi được tiền, Hữu cùng anh em trong gia đình và rủ thêm bạn bè đến bắt cá của Phong. Vụ việc khiến gia đình có 7 người phạm tội và lãnh án phạt tù.
Khoảng tháng 11/2013, Võ Văn Phong (xã Tân Khánh Đông- TP Sa Đéc- Đồng Tháp) giới thiệu bạn là Trương Bình Khương đến mua cá của Phan Văn Hữu (SN 1985 ngụ xã Đồng Phú- Long Hồ). Khương còn thiếu lại Hữu 103 triệu đồng (số tròn) rồi “lặn” biệt tăm. Không đòi được tiền, Hữu tổ chức bắt cá của Phong.
Sau vụ việc, Công an huyện Long Hồ khởi tố 8 bị can cưỡng đoạt tài sản (bắt cá) của anh Phong gồm: Phan Văn Hữu (SN 1985), Phan Văn Mun (SN 1972), Phan Văn Hiền (SN 1976), Phan Văn Hậu (SN 1978), Phan Văn Tư (SN 1975), Huỳnh Thị Thanh Thủy (SN 1982), Trần Thị Vô (SN 1987) cùng ở xã Đồng Phú (Long Hồ) và Nguyễn Hoàng Lam (SN 1984 ở xã Tân Lộc- Tam Bình).
Ngày 20/2/2014, sau nhiều lần không đòi được tiền Khương thì Hữu rủ thêm Lam chạy xuồng đến bè cá của anh Phong đang nuôi trên sông Cổ Chiên thuộc ấp An Thuận (xã An Bình- Long Hồ). Tại đây, Hữu yêu cầu anh Phong trả tiền thiếu thay cho Khương. Trước yêu cầu vô lý này, anh Phong không đồng ý. “Tôi chỉ giới thiệu cho Khương đến mua cá của Hữu và 2 bên mua bán tự thỏa thuận. Sau này, Khương có thiếu nợ Hữu cũng đâu có liên quan đến tôi...”- anh Phong lý giải.
Không đòi được tiền, Hữu điện thoại cho anh ruột là Hiền huy động thêm anh em trong nhà đến bắt cá của Phong để trừ nợ. Đồng thời Hữu thuê ghe của ông Nguyễn Hữu Hai đến bè chở cá (ông Hai không biết cưỡng đoạt).
Một lúc sau, phía anh em của Hữu đến, anh Phong định báo công an nhưng bị họ khống chế. Hiền canh giữ anh Phong không cho báo công an để những người khác bắt cá. Lúc này, anh Nguyễn Văn Sang nuôi cá bè kế bên biết được chuyện liền điện thoại báo Công an xã An Bình.
Đến khi lực lượng đến và ra yêu cầu họ mới dừng lại hành vi cưỡng đoạt cá của anh Phong. Công an lập biên bản Hữu cưỡng đoạt 700kg cá điêu hồng của anh Phong. Do không thể thả cá lại bè được nên 2 bên thỏa thuận Hữu phải trả tiền 700kg cá điêu hồng, với giá 31.000 đ/kg, thành tiền 22 triệu đồng.
Không đòi được tiền còn bị “ép” phải mua cá nên Hữu ra về mà trong lòng ấm ức. Đến trưa hôm sau, Hữu cùng với Mun, Hiền, Hậu quay lại bè cá anh Phong tiếp tục bắt cá trừ nợ. Lần này, anh Phong không có ở bè cá và Hữu ép chị bé Sáu (chị dâu Phong) nuôi cá ở bè gần đó tới chứng kiến việc bắt cá của anh Phong.
Do nhóm của Hữu đông người nên chị Sáu không dám can ngăn. Khi anh Sang (anh rể của Phong) biết chuyện mới điện báo cho Phong biết và đồng thời báo công an.
Khi anh Phong về đến bè cá thì phía Hữu đã bắt 1,5 tấn (số tròn) cá điêu hồng và bị lực lượng công an đến lập biên bản vụ việc. Lần này, 2 bên cũng thỏa thuận Hữu bồi thường 1,5 tấn cá điêu hồng là 47,3 triệu đồng (31.000 đ/kg) cho anh Phong.
Tuy 2 bên thỏa thuận nhưng xét thấy vụ việc nghiêm trọng, do nhóm của Hữu ngang nhiên bắt cá của người khác trái pháp luật nên Công an huyện Long Hồ quyết định khởi tố Hữu cùng đồng bọn.
Ngày 12/12/2014, TAND huyện Long Hồ đưa vụ án ra xét xử đối với 8 bị cáo Phan Văn Hữu, Phan Văn Mun, Nguyễn Hoàng Lam, Phan Văn Hiền, Phan Văn Hậu, Phan Văn Tư, Huỳnh Thị Thanh Thủy và Trần Thị Vô cùng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận ra hành vi sai trái của mình và xin giảm nhẹ hình phạt. Xét tính chất vụ án nguy hiểm, nhóm của Hữu xem thường pháp luật, gây mất trật tự; xét tính chất phạm tội của từng bị cáo, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án từ 1- 3 năm tù cùng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Riêng đối với bị cáo Lam có một tiền án, nên lãnh 1 năm tù giam.
Trong 8 bị cáo có đến 7 người (Hữu, Hiền, Hậu, Mun, Tư, Vô, Thủy) là anh em ruột, chị dâu trong gia đình và bị cáo Mun cũng là bà con của họ. Đòi không được tiền nợ cá, Hữu còn khiến anh em trong gia đình vương vào tù tội. Riêng đối với những người có tham gia giúp Hữu cưỡng đoạt cá của anh Phong nhưng chưa đến mức xử lý hình sự thì được giao cho địa phương quản lý giáo dục. |
HOÀI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin