Ngang nhiên trộm nơi công cộng

07:12, 30/12/2014

Hết tiền mua ma túy sử dụng, Trần Quốc Kha (SN 1985- ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long) cùng bạn nghiện ngang nhiên chở cây thang của nhân viên Trung tâm Viễn thông (VNPT) Vĩnh Long đang làm nhiệm vụ đi bán phế liệu.

Hết tiền mua ma túy sử dụng, Trần Quốc Kha (SN 1985- ngụ đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long) cùng bạn nghiện ngang nhiên chở cây thang của nhân viên Trung tâm Viễn thông (VNPT) Vĩnh Long đang làm nhiệm vụ đi bán phế liệu.

Nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên Trần Quốc Kha thường trộm tài sản người khác bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Tháng 4/2013, Kha bị TAND TP Vĩnh Long phạt 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt, Kha về địa phương lại tiếp tục sử dụng ma túy và trộm cắp.

Trưa 11/9/2014, Kha và Nguyễn Thành Long (SN 1990- ngụ ấp Tân Hưng, xã Thanh Đức- Long Hồ) chở nhau bằng xe gắn máy vào khu vượt lũ Phường 8 thì thấy 2 nhân viên VNPT Vĩnh Long là Huỳnh Quốc Việt và Nguyễn Văn Lợi đang “lui cui” ở cột điện số 5, cách đó khoảng 20m có cây thang bằng nhôm dựng cặp xe gắn máy.

Do “tới cử” mà trong túi không tiền nên Kha nảy sinh ý định chở cây thang đến vựa phế liệu bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Sau khi kêu Long dừng xe, Kha đến vác cây thang nhảy lên xe cùng Long chở đến vựa phế liệu ở ấp Long Thuận (xã Long Phước- Long Hồ) bán được 400.000đ. Số tiền này, Kha và Long cùng mua ma túy sử dụng chung.

Theo lời trình bày của 2 nhân viên VNPT Vĩnh Long: Sáng 11/9/2014, 2 anh Huỳnh Quốc Việt và Nguyễn Tấn Lợi được giao nhiệm vụ đi lấy số liệu tại các trạm cáp ở Phường 8.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, 2 anh điều khiển xe gắn máy chở theo cây thang bằng nhôm đến Khóm 3 khu vượt lũ Phường 8 để leo lên các cột điện ghi số liệu.

Khi đến cột điện số 5, anh Lợi dựng cây thang cặp xe gắn máy rồi cùng anh Việt đi bộ qua bên kia đường cách đó khoảng 20m lấy số liệu cáp. Anh Lợi leo lên cột điện đọc số liệu, còn anh Việt đứng dưới đất ghi nhưng mới “xoay qua, xoay lại thì cây thang mất tiêu”. Cả 2 liền báo cáo việc bị trộm lấy mất thang lúc… leo cột điện về cơ quan và VNPT Vĩnh Long đã trình báo Công an Phường 8.

Quá trình điều tra, Công an Phường 8 xác định Trần Quốc Kha và Nguyễn Thành Long có dấu hiệu phạm tội nên mời cả 2 đến làm việc. Qua đấu tranh, Long và Kha thừa nhận đã lấy cắp cây thang bán phế liệu. Kết luận định giá cây thang của VNPT Vĩnh Long trị giá 1.650.000đ.

Do Nguyễn Thành Long chưa có tiền án, tài sản lấy cắp giá trị chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính và đưa Long vào trung tâm cai nghiện. Riêng Trần Quốc Kha vừa ở tù về, chưa được xóa án tích lại tái phạm nên bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Kha thừa nhận: “Lúc chạy xe ngang, thấy cây thang dựng cặp xe gắn máy không người giữ nên bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị cáo biết làm vậy là sai nhưng vì lúc đó cần tiền mua ma túy nên không suy nghĩ. Nay bị cáo hứa sẽ từ bỏ, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt”.

Mặc dù tài sản Trần Quốc Kha chiếm đoạt có giá trị chưa đủ định lượng xử lý hình sự nhưng do khi thực hiện hành vi phạm tội Kha đã có tiền án về tội trộm, chưa được xóa án tích nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo HĐXX, hành vi của Trần Quốc Kha đã xâm phạm đến tài sản của VNPT Vĩnh Long, gây mất trật tự địa phương và nơi công cộng.

Bị cáo nhận thức rõ hành vi mình thực hiện là sai nhưng vẫn cố tình vi phạm nhằm phục vụ nhu cầu có tiền sử dụng ma túy nên cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, tài sản có giá trị nhỏ và đã được thu hồi trả lại cơ quan chủ quản nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Quốc Kha 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
 

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị kết án, xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh