Gặm “cỏ non” ai dè “đắng họng”

07:12, 24/12/2014

Mới bước qua tuổi 13 nhưng N. lại sớm vương vào tơ tình với người bạn trai lớn hơn mình đến hơn 14 tuổi và N. đã tự nguyện dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái. Hậu quả của cuộc tình trẻ con này khiến người bạn trai rơi vào vòng lao lý, còn N. cũng ảnh hưởng không nhỏ chuyện học hành, tâm sinh lý sau này.

Mới bước qua tuổi 13 nhưng N. lại sớm vương vào tơ tình với người bạn trai lớn hơn mình đến hơn 14 tuổi và N. đã tự nguyện dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái. Hậu quả của cuộc tình trẻ con này khiến người bạn trai rơi vào vòng lao lý, còn N. cũng ảnh hưởng không nhỏ chuyện học hành, tâm sinh lý sau này.

Năm 2012, Phan Thanh Trúc (SN 1986, xã Hậu Lộc- Tam Bình) tình cờ được bạn cho số phone của N. Thời điểm này, N. mới bước qua tuổi 13 được vài tháng và đang học một trường ở xã Thạnh Quới (Long Hồ).

Trúc gọi điện, nhắn tin chọc ghẹo với những lời “có cánh” khiến cô bé N. xao lòng, mơ mộng cuộc tình dại khờ, mất ăn mất ngủ. Lúc này, N. như con nai non ngơ ngác, không có người khuyên can, dạy bảo nên lao vào tình yêu khi còn quá trẻ và Trúc như “trâu già gặp phải cỏ non”. “Mình thấy N. nhỏ nên thương…”- Trúc lý giải.

Tiếng sét ái tình khiến cho cô bé N. thường xuyên “cúp cua” giờ học, hẹn hò đi chơi cùng với Trúc và địa điểm của 2 đứa thường đến tâm sự là những cái tum vắng vẻ của quán cà phê. Ở nơi vắng vẻ này thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 đứa nhiều lần tập làm chuyện người lớn ngay trong cái tum của quán nước.

Đến khi người cậu tình cờ bắt gặp N. trốn học đi chơi về. Qua gạn hỏi, không khỏi giật mình khi biết được N. thường xuyên bỏ học đi chơi và nhiều lần quan hệ tình dục với bạn trai. Quá bức xúc vì con bị xâm hại tình dục, gia đình N. làm đơn tố cáo Trúc ra pháp luật. Trúc cũng thừa nhận hành vi của mình là có quan hệ tình dục với N.

Một điều khiến nhiều người cảm thấy xót lòng là Trúc và N. tỏ ra thương yêu, quyến luyến nhau. 2 đứa tự nguyện đến với nhau rồi N. trao cả cuộc đời con gái cho người yêu của mình. Sau khi Trúc bị bắt, N. tỏ ra rất đau buồn và có đơn xin cơ quan pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho người yêu. “Con tự nguyện chớ anh Trúc không có ép buộc.

Anh Trúc thương con, tặng điện thoại di động và cho tiền nữa…”. Những lời bộc bạch của N. sao quá trẻ thơ, dễ dãi làm cho nhiều người cảm thấy xót lòng. Còn Trúc cho biết: “Tôi thương N. thật tình, không có vụ lợi và muốn quan tâm, lo lắng nhưng do tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ nên dẫn tới chuyện đáng tiếc. Khi N. trưởng thành, sẽ cưới làm vợ…”

Nghe chuyện yêu đương của Trúc và N., nhiều người vừa thương vừa trách, vì N. còn quá trẻ, chuyện tình cảm yêu đương lứa đôi sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ, ảnh hưởng đến học hành, tâm sinh lý sau này. Trúc ở tuổi trưởng thành lẽ ra nên trân trọng tình cảm trong sáng, giúp đỡ N. học hành đến nơi thì mối tình sẽ tốt đẹp hơn.

Sau vụ việc, Trúc bị công an khởi tố về hành vi giao cấu trẻ em và mới đây, Trúc ra tòa chịu xử lý hình sự. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Trúc len lén quay lại nhìn “người yêu bé nhỏ” ngồi ở hàng ghế sau.

Bị cáo Trúc khăng khăng khẳng định thật lòng thương yêu N. “Tuy Trúc có thật lòng yêu thương, nhưng N. còn là trẻ em, pháp luật bảo vệ đặc biệt và mọi hành vi xâm hại với trẻ em đều xử lý nghiêm...”- HĐXX giải thích.
 
Ngồi phía sau, trong dáng vẻ của một cô bé thơ ngây, hồn nhiên tuổi học trò, N. nhìn chăm chăm người yêu. Có lẽ đau khổ nhất là người mẹ ngồi kế bên N. cứ rơm rớm nước mắt: “Cuộc sống gia đình khó khăn, cha mẹ lo làm, cứ nghĩ con đi học nào ngỡ như vậy.

Khi biết được thì chuyện cũng đã rồi. Nhìn con đau khổ, học hành sa sút, phận làm cha mẹ cũng có lỗi một phần thiếu quan tâm dạy dỗ. Sau vụ việc xảy ra, gia đình của Trúc khắc phục hậu quả 30 triệu đồng và phía gia đình có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Trúc…”.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Trúc lãnh mức án 1 năm tù về tội “Giao cấu trẻ em”. Bản án có thời gian cải tạo không dài lắm nhưng cũng là bài học buồn cho Trúc trong tình cảm yêu đương trai gái.

Cuộc sống hiện đại, trẻ được chăm sóc đầy đủ hơn nên phát triển sớm trước tuổi và một phần do phim ảnh tình cảm mùi mẫn nhan nhản trên tivi, các trang mạng xã hội khiến trẻ em tò mò. Bởi thế, tình yêu ở lứa tuổi học sinh trở nên phổ biến, làm ảnh hưởng đến chuyện học hành và nhiều hệ lụy khác sau này. Những vụ việc đưa ra ánh sáng chỉ là một phần nhỏ trong vô số trường hợp trẻ em yêu sớm. Trước tình trạng trên, nhà trường, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản, pháp luật đến học sinh, thanh thiếu niên để phòng tránh. Bên cạnh, các bậc phụ huynh cần quan tâm, gần gũi tâm tình, dạy dỗ con cái mình, nhất là trẻ em gái…

HOÀI NAM

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh