
Đang ngủ bỗng có nhóm người đến gọi cửa rủ… chém nhau, Nguyễn Văn Tâm (SN 1989- trú ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) không dằn được tức giận đã xách mã tấu “phóng” qua hàng rào chém thật, làm 2 người bị thương.
![]() |
Đang ngủ bỗng có nhóm người đến gọi cửa rủ… chém nhau, Nguyễn Văn Tâm (SN 1989- trú ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) không dằn được tức giận đã xách mã tấu “phóng” qua hàng rào chém thật, làm 2 người bị thương.
Bị hại Trần Trọng Nghĩa (SN 1985- cùng trú ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội) và Nguyễn Văn Tâm có mâu thuẫn với nhau từ trước nên tối 9/7/2014, sau khi nhậu ngà say, Nghĩa cùng nhóm bạn ở xóm gồm: Dương Hoàng Duy, Hồ Thanh Tuấn, Lại Thanh Nhân kéo đến nhà Tâm “nói chuyện hòa giải”. Khi đi, Nghĩa giấu cây sứa vào người để phòng thân.
Đến nơi, thấy Tâm đã khóa cửa và cổng rào ngủ nhưng Nghĩa vẫn lớn tiếng la lối kêu Tâm ra nói chuyện. Tâm và em trai ở trong nhà đang ngủ, nghe tiếng la lối liền thức dậy chạy ra xem thì thấy Nghĩa cầm cây sứa khiêu khích “có bản lĩnh thì ra chém tay đôi với tao”.
Bực tức, Tâm vào nhà lấy mã tấu ra dọa Nghĩa “bước vào trong rào sẽ chém bay đầu”. Nghe tiếng cự cãi giữa đêm khuya, một người dân gần đó đến can ngăn và kêu Nghĩa về.
Trên đường ra chỗ đậu xe, Nghĩa sợ công an phát hiện nên vứt cây sứa xuống kinh và tiếp tục la, chê Tâm là “không bản lĩnh”. Tâm nghe vậy, cầm mã tấu “phóng” qua rào đuổi chém Nghĩa. Nhóm Nghĩa “tay không” nên bỏ chạy.
Được khoảng 30m thì Tâm đuổi kịp, dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người Nghĩa. Thấy Nghĩa đứng im “chịu trận”, Tâm không chém nữa bỏ vào nhà. Nghĩa đi theo, bảo: “Mày chém tao hả? Mày ra đây nói chuyện với tao”.
Thấy Duy và Nghĩa đi vào, trên tay có cầm khúc cây, Tâm nghĩ cả 2 quay lại đánh mình nên cầm mã tấu chạy ra. Duy thấy vậy đưa cây lên định đánh Tâm nhưng không may trợt té, bị Tâm chém một nhát vào hông trái.
Thấy Duy đứng lên bỏ chạy, Tâm không đuổi theo chém tiếp mà quay vào nhà. Sau đó, Nghĩa và Duy được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị. Tỷ lệ thương tật qua giám định của Nghĩa là 28%, Duy 5%.
Ngày 10/7/2014, Công an TP Vĩnh Long đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. Xét hành vi của Tâm đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tâm.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Tâm khai: “Do Nghĩa cầm cây sứa cùng nhóm bạn đến nhà bị cáo rủ chém nhau, bị cáo tức giận vì Nghĩa cứ khiêu khích nên mới lấy mã tấu chém Nghĩa và Duy gây thương tích. Giờ rất hối hận, xin tòa giảm nhẹ hình phạt”.
Theo HĐXX, hành vi dùng dao tự chế (mã tấu) là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho nhiều người của bị cáo Tâm thể hiện tính hung hăng, xem thường luật pháp và tính mạng, sức khỏe người khác, gây tác động xấu đến trật tự địa phương. Bản thân Tâm đã có một tiền án (năm 2010, Tâm từng bị phạt 3 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”- PV) chưa được xóa án tích lại phạm tội tiếp nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là tái phạm.
Tuy nhiên, xét quá trình điều tra cũng như trước tòa, Tâm đã thật thà khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại và được các bị hại xin bãi nại, vụ án xảy ra một phần lỗi cũng do bị hại nên được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.
Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm 2 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích” (ảnh).
Tại Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31- 60% hoặc từ 11- 30% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội đối với nhiều người” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm. |
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin