Siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ

04:11, 04/11/2014

Thời gian qua, trên địa bàn Vĩnh Long tai nạn liên quan đến vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT) còn xảy ra nhiều. Tình trạng người dân thiếu hiểu biết hoặc vì cuộc sống khó khăn nên tìm kiếm bom mìn trong chiến tranh còn sót lại bán phế liệu gây ra nhiều tai nạn thảm khốc.

Thời gian qua, trên địa bàn Vĩnh Long tai nạn liên quan đến vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT) còn xảy ra nhiều. Tình trạng người dân thiếu hiểu biết hoặc vì cuộc sống khó khăn nên tìm kiếm bom mìn trong chiến tranh còn sót lại bán phế liệu gây ra nhiều tai nạn thảm khốc.

Gần đây, ở nhiều địa phương người dân còn tự chế súng để săn bắn gây nguy hiểm cho xã hội. Trước những vấn đề trên, Đại tá Phan Vĩnh Lạc- Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo siết chặt quản lý VK, VLN và CCHT.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân đã ý thức và tự nguyện giao nộp nhiều loại VK, VLN và CCHT.

Tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội

Trong chiến tranh, Vĩnh Long là một những tỉnh ĐBSCL mà Mỹ ngụy chọn làm căn cứ, nơi chúng thực hiện chính sách dồn dân, lập ấp chiến lược. Thời điểm này, phong trào cách mạng ở địa phương cũng diễn ra sôi nổi. Để đàn áp, giặc sử dụng rất nhiều bom mìn. Gần 40 năm chiến tranh đi qua, bom, đạn của Mỹ ngụy vẫn còn rải rác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Người dân vẫn chưa quên vụ nổ trái đạn kinh hoàng ở xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm) khiến 4 trẻ em thiệt mạng và 4 người khác bị thương, vào cuối năm 2012. Hôm đó, một người dân lượm được trái đạn cối, thay vì báo ngành chức năng, ông mang về để ở bụi cây trước nhà. Mấy đứa trẻ trong xóm thấy vật lạ nên hiếu kỳ, nghịch phá khiến trái đạn pháo phát nổ.

Ông Nguyễn Văn Em- Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Chiến tranh đi qua lâu nhưng nhiều đạn, mìn còn rải rác khắp nơi sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Gần đây đã thu giữ nhiều ký thuốc nổ, quả đạn M79 và viên đạn sót lại mà người dân lượm được. Đây là những VK rất nguy hiểm nếu không thu giữ kịp thời, người dân chủ quan sẽ mang về bán phế liệu…

Gần đây, lại xảy ra tình trạng người dân sử dụng súng tự chế. Đây là loại súng khá dễ làm, bằng ống nhựa, có gắn IC bắn hơi hoặc cồn y tế. Trung tá Đoàn Văn Lũy- Đội trưởng quản lý VK, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hầu hết ở vùng nông thôn đều có người sử dụng súng tự chế để săn bắn chim, chuột. Loại súng này dùng đạn bi xe đạp nhưng có thể bắn xa hơn 20m, tính sát thương cao.

Thời gian qua, trên địa bàn Vĩnh Long chưa xảy ra án có liên quan đến súng tự chế nhưng ở một số tỉnh ĐBSCL nhiều đối tượng dùng súng tự chế gây án mỗi khi có hiềm khích nhau và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Súng tự chế săn bắn sẽ dần hủy diệt chim trời, ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên và nó còn là công cụ trộm cắp gà, vịt ở nông thôn, khiến người dân bức xúc.

Tăng cường tuyên truyền

VK, VLN và CCHT là loại phương tiện đặc biệt cần được quản lý chặt và có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp. Để quản lý chặt chẽ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XII) ban hành Pháp lệnh số 16/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT. Sau đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương phải nghiêm túc thực hiện. Từ đó, có nhiều chuyển biến tích cực, người dân nhận thức được sự cần thiết giao nộp các loại VK, VLN và CCHT.

Những năm qua, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã quản lý việc đăng ký, sử dụng VK, VLN và CCHT. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện có tụ điểm, đường dây mua bán, tàng trữ trái phép VK, VLN hay các dụng cụ có tính năng tương tự như VK.

Tuy nhiên, vẫn còn người dân, cán bộ nghỉ hưu không khai báo giữ VK hay muốn giữ lại trong nhà để “làm kỷ niệm”. Bên cạnh đó, một số người dân thiếu hiểu biết hay cuộc sống khó khăn, khi lượm được trái đạn, bom, mìn không báo cho ngành chức năng thu giữ mà mang về nhà và lén lút đập, cưa, đốt… lấy thuốc hay bán phế liệu. Gần đây, người dân nhất là vùng nông thôn dùng súng tự chế để săn bắn là rất nguy hiểm cho xã hội.

Tại buổi sơ kết 2 năm thực hiện Pháp lệnh 16/UBTVQH12, Đại tá Phan Vĩnh Lạc- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo cho các phòng ban trực thuộc cần tăng cường công tác hướng dẫn, xử lý người vi phạm và thu gom VK, VLN trôi nổi ngoài xã hội.

Phối hợp tăng cường tuyên truyền sâu rộng để mỗi người hiểu tầm quan trọng quản lý VK, VLN, tác hại của nó và nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí, trách nhiệm của mọi người.

Song song đó, chính quyền các cấp cần rà soát, nắm chắc về đối tượng, địa bàn, số lượng VK, VLN để có phương pháp, cách thức vận động phù hợp, đồng thời kết hợp công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng vi phạm nhằm kéo giảm tình hình tội phạm có liên quan đến VK, VLN và CCHT…

Qua 2 năm, Công an tỉnh Vĩnh Long thu giữ 519 khẩu súng, 878 súng tự chế, 273 VK thô sơ, 1.489 viên đạn, CCHT 283 cây,… Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thu giữ 31 quả đạn các loại, 54 quả bom mìn, lựu đạn, 400g thuốc nổ và 4 trái nổ dẻo.


Bài, ảnh: HOÀI NAM- TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh