Rủ cháu “phê” ma túy đá

06:11, 18/11/2014

Từng bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng Ông Minh Hoàng (SN 1988- hộ khẩu thường trú số 31A đường 30 Tháng 4, Phường 1- TP Vĩnh Long) vẫn lén lút “chơi” ma túy và còn rủ cháu cùng nhiều người khác tham gia.



Từng bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng Ông Minh Hoàng (SN 1988- hộ khẩu thường trú số 31A đường 30 Tháng 4, Phường 1- TP Vĩnh Long) vẫn lén lút “chơi” ma túy và còn rủ cháu cùng nhiều người khác tham gia.

Sau lần bị phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Ông Minh Hoàng biết rõ nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý hình sự nhưng vẫn bất chấp.

Khoảng 21 giờ ngày 9/6/2014, Hoàng gặp bạn là Nguyễn Đình Văn (SN 1988- ngụ Khóm 2, Phường 3- TP Vĩnh Long) vừa từ trại cai nghiện về rủ mua ma túy đá sử dụng.

Hoàng đồng ý, nhận của Văn 1,5 triệu đồng rồi điện thoại cho “mối quen” hỏi mua ma túy. Qua thỏa thuận, người thanh niên tên Mậu (chưa xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể) hẹn Hoàng đến khu vực vắng ở một con hẻm trên đường Bạch Đàn thuộc địa bàn Phường 3 để giao “hàng”.

Hoàng điều khiển xe gắn máy chở Văn đến điểm hẹn thì thấy Mậu dừng xe bên kia đường đứng đợi. Hoàng đi bộ đến giao tiền và được Mậu cho biết “ma túy trong bịch màu đen đã để xuống đường”.

Do sợ bị phát hiện nên Hoàng kêu Văn “lượm bịch đen” cất vào người rồi đón xe ôm đến phòng trọ của vợ chồng cháu gái ở Khóm 6 (Phường 4) đợi. Khi thấy Văn mang 15 gói ma túy lên xe ôm chạy đi an toàn, Hoàng điện thoại cho vợ chồng người cháu là Nguyễn Hoàng Quốc Bảo và Phạm Nguyễn Bảo Vân dặn “chút có người bạn tên Văn ghé thì kêu đợi một chút”.

Sau khi mang ma túy đến phòng trọ, Văn, Hoàng rủ vợ chồng Bảo và Vân cùng sử dụng. Khoảng 0 giờ ngày 10/6/2014, trong lúc 4 người đang “phê” ma túy đá thì Công an Phường 4 kết hợp lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy ập vào bắt quả tang, thu giữ 15 bịch ma túy và dụng cụ dùng để sử dụng “hàng đá”.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long, 15 gói ma túy thu giữ của Văn và Hoàng là chất ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 1,5138g.

Quá trình điều tra, Hoàng và Văn thừa nhận do nghiện ma túy không bỏ được nên tối 9/6/2014 đã rủ nhau mua số ma túy nói trên để dành giải quyết cơn ghiền.

Do Hoàng và Văn đều có tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên lần tái phạm này, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố cả 2 hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Đối với vợ chồng Nguyễn Hoàng Quốc Bảo và Phạm Nguyễn Bảo Vân đã có hành vi cho và cùng người nghiện ma túy khác là Văn và Hoàng sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ của mình nhưng do chưa đủ yếu tố cấu thành tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy nên không phải chịu trách nhiệm hình sự và đã bị xử phạt hành chính.

Tại phiên tòa sơ thẩm, mặc dù Hoàng và Văn đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nhưng hành vi mua ma túy về sử dụng và cho nhiều người khác cùng sử dụng của Hoàng và Văn đã gián tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người khác và tác động xấu đến trật tự địa phương nên HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Ông Minh Hoàng và Nguyễn Đình Văn mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (ảnh).

 

Tại khoản 1, Điều 194 Bộ luật Hình sự quy định tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như sau: “Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù từ 2-7 năm”.
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG


Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh