Cướp vé số

01:11, 06/11/2014

Không tìm được xe gắn máy để lấy cắp, Đoàn Ngọc Quán (SN 1986- ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) cùng đồng bọn quay sang giật vé số của người đang bán dạo nhằm mục đích có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Không tìm được xe gắn máy để lấy cắp, Đoàn Ngọc Quán (SN 1986- ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy- TP Cần Thơ) cùng đồng bọn quay sang giật vé số của người đang bán dạo nhằm mục đích có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Đoàn Ngọc Quán có nghề thợ hồ nhưng không chịu lao động kiếm tiền mà trộm cắp, cướp giật tài sản người khác bán lấy tiền xài. Năm 2007, Quán bị TAND huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) phạt 5 năm 6 tháng tù tội “Cướp giật tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến cuối năm 2011, Quán chấp hành xong án phạt, vừa ra tù lại phạm tội trộm nên tiếp tục bị TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) phạt 2 năm 6 tháng tù giam.

Tháng 6/2014, sau khi được trả tự do, Quán sa vào con đường nghiện ma túy nhưng không làm gì ra tiền nên rủ Trần Khắc Minh (SN 1993- ngụ Khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh) tìm xe gắn máy trộm đem bán.

Khoảng 21 giờ ngày 19/6/2014, Minh cùng bạn là Hồ Thanh Trường (làm công nhân chung) từ TP Hồ Chí Minh về TP Cần Thơ và điện thoại gọi Quán ra đón. Quán chạy xe đến rước Trường và Minh đưa vào một nhà trọ trên địa bàn quận Bình Thủy ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau, Quán đem ma túy đến nhà trọ cùng Trường và Minh sử dụng rồi cả 3 đi ăn sáng, uống cà phê. Do hết tiền xài, Quán nảy sinh ý định trộm xe người khác bán nên nói dối với Trường là mượn xe đến nhà bạn. Trường đồng ý giao xe. Lúc đi, Quán rủ Minh theo và cho biết “đi tìm xe ai sơ hở lấy đem bán kiếm tiền xài”.

Minh nhận lời cùng Quán điều khiển xe sang TX Bình Minh. Đến cầu Cần Thơ, do không tìm được tài sản để lấy cắp nên Quán bàn với Minh giật vé số kiến thiết của những người bán vé số dạo. Quán phân công, khi nào gặp người bán vé số thì Quán gọi lại cho Minh giả vờ lựa mua vé số. Sau đó, Quán sẽ điều khiển xe bỏ chạy.

Bàn bạc xong, Quán chở Minh đến khu vực phường Thành Phước thì thấy bà Trần Thị Kim Thanh (SN 1954- ngụ Khóm 2, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) đang đi bộ bán vé số trên đường. Quán dừng xe lại hỏi mua vé số, bà Thanh không nghi ngờ đưa cọc vé số (gồm 107 tờ vé số kiến thiết tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, mệnh giá 10.000đ) cho Minh lựa.

Thấy Minh vừa cầm cọc vé số, Quán liền điều khiển xe bỏ chạy. Bà Thanh tri hô lên và người dân gần đó đã đuổi theo bắt được Minh giao công an. Còn Quán bỏ chạy, đến chiều cùng ngày cũng bị bắt.

Công an TX Bình Minh đã thu hồi 107 tờ vé số trị giá 1.070.000đ trả lại cho bà Thanh, đồng thời ra quyết định khởi tố Quán và Minh về hành vi “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 136 Bộ luật Hình sự.

Trước tòa, cả Quán và Minh đều thừa nhận đã giật vé số của bà Thanh, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Nhưng xét tính chất vụ án là nghiêm trọng. Bị cáo Quán với vai trò chủ mưu đã bàn bạc cùng bị cáo Minh lợi dụng sự tin tưởng của bà Thanh giật lấy 107 tờ vé số rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trong khi bị hại là người có hoàn cảnh khó khăn phải bán vé số dạo hàng ngày để kiếm sống. Còn các bị cáo là người có sức khỏe, có nghề nghiệp nhưng không chịu lao động kiếm tiền chân chính mà tìm cách chiếm đoạt vé số của những người nghèo khổ nhằm mục đích tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện.

Vì thế, cần phải có hình phạt tương xứng với hành vi và mức độ phạm tội mà các bị cáo đã gây ra. HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Đoàn Ngọc Quán 5 năm tù giam, Trần Khắc Minh 3 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Tại khoản 2, Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm, dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 3- 10 năm.


PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh