“Chôm” tài sản người bị nạn

04:11, 27/11/2014

Thấy người bị tai nạn giao thông bất tỉnh, Nguyễn Tuấn Vinh (SN 1982- trú ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh- Long Hồ) lén lấy điện thoại iPhone 5 của nạn nhân đem bán.

Thấy người bị tai nạn giao thông bất tỉnh, Nguyễn Tuấn Vinh (SN 1982- trú ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh- Long Hồ) lén lấy điện thoại iPhone 5 của nạn nhân đem bán.

Sau 2 lần bị TAND TP Hồ Chí Minh và TAND tỉnh Vĩnh Long phạt tổng cộng 8 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”, Nguyễn Tuấn Vinh có biệt danh Vinh “chỉa” nhưng Vinh không lấy đó làm xấu hổ để răn mình mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 17 giờ ngày 23/5/2014, Vinh điều khiển xe gắn máy chở bạn từ hướng xã Tân Hạnh ra TP Vĩnh Long để tìm mua ma túy sử dụng. Vừa xuống cầu Đường Chừa- đoạn trước cổng Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, Vinh thấy 2 xe gắn máy va chạm nhau và một thanh niên nằm bất tỉnh trên đường. Vinh dừng xe bước đến chỗ xảy ra tai nạn, phát hiện cạnh túi quần nạn nhân có điện thoại iPhone 5 liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng lúc chưa có ai đến hiện trường, Vinh nhanh tay lấy điện thoại iPhone 5 giấu vào túi quần. Sau đó, một số người đi đường thấy tai nạn đã dừng lại cùng Vinh đỡ người thanh niên bất tỉnh lên taxi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đưa người thanh niên lên taxi xong, Vinh tiếp tục điều khiển xe chở bạn đi mua ma túy sử dụng.

Tối cùng ngày, Vinh đến nhà Huỳnh Thanh Triệu (cùng ấp Tân Bình) chơi và khoe mới lượm được điện thoại iPhone 5, nhờ Triệu đi mở mật khẩu và bán dùm. Triệu tưởng thật, hôm sau mang điện thoại đến tiệm Hoàng Anh ở ấp Phước Hòa (xã Hòa Phú- Long Hồ) nhờ chạy lại chương trình và được mua với giá 2,5 triệu đồng. Triệu thấy rẻ nên bỏ ra 2,5 triệu đồng trả cho Vinh rồi lấy điện thoại sử dụng.

Ngày 28/5/2014, do kẹt tiền nên Triệu đem điện thoại đến tiệm Hoàng Anh nhờ bán dùm. Chủ tiệm Hoàng Anh nhờ người môi giới bán được iPhone 5 giá 6,5 triệu đồng. Sau khi chia cho những người môi giới 700.000đ, chủ tiệm Hoàng Anh lấy 800.000đ, còn lại 5 triệu đồng gửi cho Triệu.

Cùng thời gian này, người thanh niên bị tai nạn giao thông tên Trần Hoàng Phi (SN 1983- trú tại 2C Nguyễn Huệ, Phường 2- TP Vĩnh Long) tỉnh lại, phát hiện mất điện thoại đã báo công an. Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long truy ra được và thu hồi trả lại anh Phi, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Vinh về hành vi trộm cắp tài sản.

Kết luận định giá điện thoại iPhone 5 Vinh chiếm đoạt trị giá 7,5 triệu đồng. Qua điều tra, Công an TP Vĩnh Long có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Tuấn Vinh phạm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên đã khởi tố vụ án. Riêng những người có liên quan xác định không biết điện thoại do Vinh phạm tội mà có và đã đem tiền, điện thoại giao nộp lại nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vinh thừa nhận đã trộm điện thoại của anh Phi đem bán lấy tiền xài, “giờ nhận ra hành vi của mình là sai trái, hứa sẽ từ bỏ, xin tòa giảm nhẹ hình phạt”.

Do đã 2 lần bị kết án chưa được xóa án tích nên hành vi lấy cắp điện thoại iPhone 5 của Vinh thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bản thân Vinh nhận thức được hành vi lợi dụng người bị nạn bất tỉnh lấy cắp tài sản là sai, gây bất bình trong dư luận nhưng vẫn cố ý thực hiện nhằm mục đích có tiền tiêu xài cá nhân.

 Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại tòa, Vinh đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, tích cực động viên gia đình khắc phục hậu quả thay bị cáo và đã bồi thường xong toàn bộ thiệt hại nên được HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Tuấn Vinh 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù 2- 7 năm.


Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh