Quán cà phê “Thúy Quỳnh” nằm ở vùng nông thôn (ấp Phước Ngươn, xã Phước Hậu- Long Hồ) bỗng dưng đông khách ra vào một cách bất thường. Sau đó, công an bất ngờ kiểm tra quán cà phê “Thúy Quỳnh”. Sự thật mới được phơi bày: đây là tụ điểm chứa mại dâm.
Quán cà phê “Thúy Quỳnh” nằm ở vùng nông thôn (ấp Phước Ngươn, xã Phước Hậu- Long Hồ) bỗng dưng đông khách ra vào một cách bất thường. Sau đó, công an bất ngờ kiểm tra quán cà phê “Thúy Quỳnh”. Sự thật mới được phơi bày: đây là tụ điểm chứa mại dâm.
Chủ quán cà phê “Thúy Quỳnh” là Đặng Hữu Bình (SN 1985, Phường 3- TP Vĩnh Long). Vào khoảng tháng 7/2013, Bình thuê mặt bằng tại ấp Phước Ngươn A mở quán giải khát.
Thời gian đầu, quán khá đông khách, nhưng sau này thưa dần. Quán ế khách, Bình đau đầu vì hàng tháng phải đóng tiền thuê mặt bằng cả triệu đồng. Sau nhiều ngày “nặn óc”, Bình cũng tìm ra cách kéo khách đến quán là tuyển các em “chân dài” làm tiếp viên và bán dâm nếu khách có nhu cầu.
Nghĩ là làm, Bình “đầu tư” xây phòng, trang trí lại quán cho hấp dẫn. Khách đến được các em “tiếp chu đáo”. Với những “chiêu” này, quán cà phê “Thúy Quỳnh” của Bình nhanh chóng đông khách trở lại.
Bình mải mê “hốt tiền” của những vị khách đến quán không phải nhấm nháp ly cà phê mà mục đích muốn “vui vẻ” với những “chân dài”. Và chính những bất thường của quán đã không qua mắt được công an và quần chúng.
Ngày 14/8/2014, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an tỉnh bất ngờ kiểm tra. Tại 2 phòng của quán, lực lượng công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Gái bán dâm chính là 2 nữ tiếp viên của quán nước “Thúy Quỳnh”. Điều bất ngờ, 2 tiếp viên không ai xa lạ mà là chị vợ và bạn của vợ chủ quán. Trước những chứng cứ không thể chối cãi được, “tú ông” Bình phải cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận: Khoảng tháng 7/2014, chị vợ ở xã Nguyễn Quân (huyện Đầm Dơi- Cà Mau) có hoàn cảnh khó khăn, buồn chuyện gia đình vừa ly hôn chồng và bạn của vợ đến xin phụ quán. Quán ế khách, 2 cô muốn “làm thêm” để tăng thu nhập.
Khách đến có nhu cầu “vui vẻ” em út, 2 cô sẵn sàng phục vụ và bãi đáp là những nhà trọ, nhà nghỉ. Mỗi lần đi khách, 2 cô “bo” tiền hoa hồng cho Bình từ 20- 30 ngàn đồng. Khoảng giữa tháng 8/2014, 2 “kiều nữ” của quán hỏi ý kiến của Bình bán dâm tại quán cà phê “Thúy Quỳnh” cho tiện, không phải mất thời gian, tiền thuê phòng nghỉ. “Ngồi mát hốt tiền” nên Bình đồng ý và mỗi lần 2 cô bán dâm tại quán, Bình được hưởng 50 ngàn đồng.
2 tiếp viên của quán cà phê “Thúy Quỳnh” cũng thừa nhận từ tháng 7 đến giữa tháng 8, mỗi người bán dâm từ 7- 10 lượt tại các nhà nghỉ. Đến ngày 14/8/2014, 2 tiếp viên bán dâm tại quán cà phê “Thúy Quỳnh” thì bị bắt quả tang.
Triệt xóa tụ điểm mại dâm tại quán cà phê trá hình “Thúy Quỳnh” không những làm trong sạch địa bàn, mà còn đảm bảo được an ninh trật tự. Tệ nạn mại dâm diễn biến rất phức tạp, tinh vi, trá hình dưới nhiều dạng quán cà phê đèn mờ; bia ôm; karaoke; nhà nghỉ; gái gọi… gây khó khăn cho lực lượng chức năng triệt xóa.
Mại dâm lây lan nhiều căn bệnh xã hội nguy hiểm, trong đó có HIV/AIDS. Thiết nghĩ, để đẩy lùi tệ nạn mại dâm, ngoài xử lý nghiêm những “tú ông, tú bà”, chủ chứa, quán trá hình… cộng đồng cần chung tay phòng chống tội phạm nguy hiểm này.
Hiện Công an huyện Long Hồ đã kết thúc điều tra vụ án và khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Bình về hành vi chứa mại dâm. Về đối tượng mua bán dâm, do hành vi chưa đủ yếu tố truy tố trách nhiệm hình sự nên xử lý hành chính cũng đủ giáo dục, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.
HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin