Bị bắt sau hơn 2 năm “yêu” rồi bỏ trốn

03:11, 11/11/2014

Từng thề thốt yêu thương nhưng khi công an mời đến làm việc chuyện “ăn cơm trước kẻng” với cô người yêu chưa đủ tuổi thì Nguyễn Phi Long (SN 1993- trú ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) lại trốn đến nơi khác lấy vợ, sinh con.

Từng thề thốt yêu thương nhưng khi công an mời đến làm việc chuyện “ăn cơm trước kẻng” với cô người yêu chưa đủ tuổi thì Nguyễn Phi Long (SN 1993- trú ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) lại trốn đến nơi khác lấy vợ, sinh con.

Chuyện Nguyễn Phi Long và cô bé Đ.H.N. (mới 14 tuổi 4 tháng 20 ngày) làm chuyện “người lớn” bị gia đình N. phát hiện gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an xảy ra cách nay đã hơn 2 năm.

Lúc đó, Long là chàng trai mới lớn, tình cờ quen N. rồi 2 bên nảy sinh tình cảm yêu thương. Tối 15/10/2011, khi N. đến nhà Long chơi, cả 2 đã đưa nhau xuống ghe đậu dưới mé sông “tâm sự” rồi ngủ luôn đến sáng. Đêm sau, rồi đêm sau nữa, N. không về nhà mà cùng Long đi chơi rồi xuống ghe tiếp tục làm chuyện “người lớn”.

Mẹ N. kể: “Sau 4 ngày 3 đêm không thấy N. về, tôi đi tìm mới biết Long dẫn con gái tôi trốn qua nhà chị nó ở Cần Thơ nên tôi làm đơn tố cáo gửi Công an xã Mỹ Hòa. Chị của Long hay chuyện, ngay hôm đó đã chở con tôi về”.

Khi được công an mời đến làm việc, Long biết hành vi “ăn cơm trước kẻng” của mình đã phạm vào tội “Giao cấu với trẻ em” với khung hình phạt từ 3- 10 năm tù giam nên âm thầm bỏ trốn.

Trong thời gian trốn tránh công an, Long chung sống với một cô gái khác và sinh con. Đến ngày 16/7/2014, Long bị Công an TX Bình Minh bắt và hồ sơ vụ “Giao cấu với trẻ em” của Long hơn 2 năm trước được lật lại.

Xét hành vi của Long đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 6/10/2014, Viện KSND TX Bình Minh đã ra quyết định truy tố Long về hành vi “Giao cấu với trẻ em” quy định tại khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Long bị bắt, mẹ của Long đã tìm đến thỏa thuận với gia đình bị hại bồi thường cho N. 50 triệu đồng. Gia đình N. đồng ý và đã nhận trước 30 triệu đồng, đồng thời làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Long.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 31/10/2014, Long khai “lúc đó, bị cáo và N. có quan hệ tình dục nhưng chỉ một lần chứ không phải 3 lần như cáo trạng đã nêu”. Bị hại Đ.H.N. thì khẳng định “trong 4 ngày 3 đêm đi theo Long, cả 2 quan hệ với nhau tổng cộng 3 lần”.

Xét lời trình bày của bị hại, bị cáo cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX có đủ căn cứ xác định từ ngày 15-17/10/2011, Nguyễn Phi Long là người đã thành niên có hành vi giao cấu với Đ.H.N. khi đó mới 14 tuổi 4 tháng 20 ngày. Hành vi của Long đã phạm vào tội “Giao cấu với trẻ em” với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Sau khi bị phát hiện, Long lại bỏ đi khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý nên phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, do Long có quá trình nhân thân tốt, không tiền án tiền sự, tích cực bồi thường thiệt hại và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt,... nên HĐXX xem xét cho Long được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Cụ thể, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Phi Long 2 năm tù giam tội “Giao cấu với trẻ em”.

Tại khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự quy định tội “Giao cấu với trẻ em” như sau: Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc trường hợp “phạm tội nhiều lần” thì bị phạt tù từ 3- 10 năm.


DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh