Ánh đèn an ninh nhân dân

02:11, 07/11/2014

Loan Mỹ là xã vùng sâu của huyện Tam Bình, kinh tế còn nhiều khó khăn, lại tiếp giáp với nhiều địa bàn, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Tuy đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng một số loại tội phạm như: trộm cắp, cướp giật, gây rối có hung khí nguy hiểm, đánh nhau, sử dụng súng tự chế, đánh bạc, vi phạm trật tự giao thông… vẫn còn phức tạp.

Loan Mỹ là xã vùng sâu của huyện Tam Bình, kinh tế còn nhiều khó khăn, lại tiếp giáp với nhiều địa bàn, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Tuy đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng một số loại tội phạm như: trộm cắp, cướp giật, gây rối có hung khí nguy hiểm, đánh nhau, sử dụng súng tự chế, đánh bạc, vi phạm trật tự giao thông… vẫn còn phức tạp.

Từ một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, xã Loan Mỹ đã kiên quyết thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, tệ nạn được kéo giảm, người dân an tâm kinh doanh, sản xuất. Ảnh: THÚY QUYÊN

Một số đối tượng lưu manh còn sử dụng cả công cụ tự chế chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, chưa kể đến số người nước ngoài cư trú không khai báo. Trung tá Nguyễn Văn Hai- Trưởng Công an xã Loan Mỹ cho biết, đôi lúc còn xuất hiện một số đối tượng ngang nhiên chặn đường xin đểu, cướp điện thoại, vàng của người đi đường bất kể ngày hay đêm.

Trước tình hình phức tạp trên, công an và chính quyền xã đã xây dựng mô hình “Ánh đèn nhân dân”. Ngoài mục đích thắp sáng, mô hình còn ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng đêm tối để hoạt động.

Bước đầu, BCĐ chương trình đã kết hợp với chính quyền địa phương ấp tiến hành khảo sát thực lực của các tổ chức quần chúng như: ban bảo vệ trật tự an toàn xã hội ấp, đội dân phòng, tổ phòng cháy, tổ nhân dân tự quản, cùng với những người dân có tâm huyết với công tác an ninh địa phương, sau đó tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, nâng chất lượng hoạt động.

Cùng với sự phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ trật tự xã hội, gắn với việc hướng dẫn từng hộ dân tham gia thực hiện.

Hiện nay xã đã có 6 ấp được “sáng đèn”, dự kiến đến cuối năm sẽ triển khai ở các ấp còn lại. Để hỗ trợ người dân, xã cũng mua bóng đèn cấp miễn phí. Ngoài ra, địa phương cũng vận động kinh phí từ các Mạnh thường quân, doanh nghiệp, trong đó, Sở Công thương tỉnh cũng đã hỗ trợ xã một số bóng đèn nên việc triển khai mô hình này rất thuận lợi.

Trung tá Nguyễn Văn Hai cho rằng, thành công của mô hình là nhờ địa phương đã thực hiện kế hoạch biểu dương người tốt, việc tốt, tạo thành phong trào rộng rãi từng nhà, đánh động được ý thức từng cá nhân.

Ông Thạch Uônl (ấp Sóc Rừng) cho biết, nơi ông sinh sống trước đây hay xảy ra nạn trộm cắp vặt như gà, vịt, chó… Tuy tài sản không bao nhiêu nhưng người dân rất bất an và bức xúc. Từ khi địa phương triển khai lắp đèn, làng xóm vui hơn, kẻ xấu cũng không dám hoạt động vì rất dễ bị phát hiện.

Trung tá Nguyễn Văn Hai đánh giá: Mô hình ánh đèn nhân dân không những góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương, mà còn thực sự mang một luồng gió mới vào đời sống tinh thần của nhân dân ở Loan Mỹ.

Công an lắng nghe dân

Ngoài mô hình “Ánh đèn nhân dân”, nhằm nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự, từ đó đề ra hướng giải quyết kịp thời, Công an xã Loan Mỹ cũng đã triển khai hiệu quả mô hình “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Theo một số người dân, việc tổ chức diễn đàn là thể hiện tinh thần cầu thị của lực lượng công an. Qua diễn đàn, người dân hiểu hơn tính chất, công việc của lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng công an xã.

Đồng thời lực lượng công an cũng phần nào hiểu và chia sẻ với những bức xúc, khó khăn hàng ngày khi mà người dân cần liên hệ làm việc với mình. Có những tệ nạn xã hội trước đây còn khá xa lạ với người dân thì nay đã xuất hiện ở cuộc sống nơi thôn dã, như: ma túy, kéo theo nạn trộm cắp và các hành vi vi phạm pháp luật khác, mà lực lượng công an xã phải đương đầu.

“Khi tổ chức, chúng tôi luôn ý thức để người dân làm chủ diễn đàn, nên thu được nhiều ý kiến thiết thực. Chúng tôi luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị, đặc biệt là lắng nghe những việc chưa làm được hoặc những việc tắc trách của lực lượng chức năng. Nhờ vậy, địa phương kịp thời có những chỉ đạo, chấn chỉnh trong công việc để mỗi cán bộ, chiến sĩ ngày càng ý thức phục vụ nhân dân được tốt hơn”- Trung tá Nguyễn Văn Hai nói.

Còn theo ông Thạch Dưng (ấp Sóc Rừng)- người luôn theo dõi diễn đàn nhiều năm qua nói: “Từ khi có diễn đàn, tinh thần, thái độ phục vụ của lực lượng công an xã được nâng lên rõ rệt. Nhân dân đến liên hệ công tác, lực lượng công an đã tận tình hướng dẫn những thủ tục như làm chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu… Khi có sự việc xảy ra trong đêm khuya, các anh cũng kịp thời có mặt tại hiện trường”. 

Để những chương trình trên thật sự mang lại hiệu quả lâu dài, xã Loan Mỹ còn thống kê, rà soát lại tất cả các đối tượng, sau đó phân loại và mời giáo dục, đồng thời cho họ cam kết không tái phạm, lập thủ tục bàn giao cho các ngành, đoàn thể quản lý. Những trường hợp đặc xá, án treo, cải tạo ở trường giáo dưỡng, những đối tượng chưa tiến bộ hoặc có biểu hiện vi phạm sẽ đề nghị kiểm điểm trước dân và áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã.

HOÀI NAM- TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh