Tình cờ biết chị bạn đồng nghiệp lấy năm sinh làm mã pin thẻ ATM, Nguyễn Trương Hồng Diễm (SN 1990- trú ấp Thuận Thành A, xã Thuận An- TX Bình Minh) lén lút “chôm” thẻ ATM rút hết tiền của bạn.
Tình cờ biết chị bạn đồng nghiệp lấy năm sinh làm mã pin thẻ ATM, Nguyễn Trương Hồng Diễm (SN 1990- trú ấp Thuận Thành A, xã Thuận An- TX Bình Minh) lén lút “chôm” thẻ ATM rút hết tiền của bạn.
Nguyễn Trương Hồng Diễm và chị Đào Lê Mỹ Phượng cùng làm công nhân tại Công ty TNHH Khang Thịnh ở Khóm 4 (phường Cái Vồn). Do chỗ ngồi làm việc gần nhau nên Diễm và chị Phượng khá thân, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.
Tháng 8/2014, khi công ty trả lương qua thẻ ATM, chị Phượng làm thẻ và có nói với Diễm “lấy năm sinh làm mã pin cho dễ nhớ”. Vài ngày sau, khi ký tên trên bảng lương, Diễm tình cờ thấy năm sinh của chị Phượng và nhớ chị Phượng thường cất thẻ ATM trong cái bóp nhỏ liền nảy sinh ý định trộm.
Khoảng 11 giờ ngày 10/9/2014, lợi dụng lúc chị Phượng và mọi người trong công ty nghỉ đi ăn cơm trưa, Diễm đến bàn làm việc của chị Phượng mở túi xách lấy trộm thẻ ATM bỏ vào túi quần rồi quay lại bàn mình làm việc bình thường.
Đến chiều tan ca, Diễm chạy xe đến trụ ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhập mã pin (năm sinh của chị Phượng) và được hệ thống chấp nhận giao dịch. Diễm rút tiền trong tài khoản của chị Phượng 3 lần, lấy cắp tổng cộng 4,5 triệu đồng. Lần rút thứ 4, do tài khoản trong thẻ chỉ còn 30.000đ nên Diễm không thực hiện được.
Sau khi lấy được tiền, Diễm mang về đưa cho mẹ 3,2 triệu đồng nói “mới lãnh lương”. Hôm sau, Diễm lấy tiếp 200.000đ nộp phạt cho Công ty TNHH Khang Thịnh do làm hư hàng hóa và mua card điện thoại hết 300.000đ, còn 800.000đ Diễm cất trong người.
Cùng thời gian này, khi phát hiện mất thẻ ATM và tiền trong tài khoản, chị Phượng đã đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra, Công an TX Bình Minh có đủ cơ sở xác định Nguyễn Trương Hồng Diễm lấy trộm thẻ ATM của chị Phượng nên mời Diễm đến làm việc.
Chiều 11/9/2014, tại cơ quan điều tra, Diễm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại thẻ ATM cùng số tiền 4,5 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã trao trả thẻ ATM và tiền cho chị Phượng xong.
Do hành vi của Diễm đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Trương Hồng Diễm. Hiện TAND TX Bình Minh đang hoàn tất hồ sơ đưa Nguyễn Trương Hồng Diễm ra xét xử theo quy định của pháp luật.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin