11 tháng đầu năm: TNGT giảm cả 3 tiêu chí

11:11, 26/11/2014

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, số liệu tình hình TNGT 11 tháng đầu năm nói chung và tháng 11/2014 nói riêng giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, số liệu tình hình TNGT 11 tháng đầu năm nói chung và tháng 11/2014 nói riêng giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Ý thức người tham giao giao thông quá kém là nguyên nhân chính xảy ra TNGT.

Chỉ tính riêng từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2014, toàn quốc xảy ra 2.455 vụ, làm chết 797 người, làm bị thương 2.461 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 341 vụ (-12,2%), giảm 17 người chết (-2,09%), giảm 456 người bị thương (-15,63%). Trong đó:

Nhìn chung, tình hình TNGT 11 tháng đầu năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/11/2014) đã có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn quốc xảy ra 23.256 vụ, làm chết 8.272 người, làm bị thương 22.434 người.

So với cùng kỳ năm 2013 giảm 3.909 vụ (-14,4%), giảm 354 người chết (-4,1%), giảm 4.870 người bị thương (-17,84%). Trong đó: TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 9.689 vụ, làm chết 8.272 người, bị thương 5.685 người.

So với cùng kỳ năm 2013 giảm 470 vụ (-4,6%), giảm 354 người chết (-4,1%), giảm 627 người bị thương (-9,9%). Va chạm giao thông xảy ra 13.567 vụ, làm bị thương nhẹ 16.749 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 3.439 vụ (-20,2%), giảm 4.243 người bị thương (-20,2%).

Mặc dù TNGT đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí, song số vụ, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao. TNGT vẫn tập trung chủ yếu ở giao thông đường bộ. Có thể thấy, nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT là do ý thức của người dân chưa cao, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu; do phương tiện lưu thông trên đường quá cũ, không còn đảm bảo an toàn nhưng vẫn được sử dụng…

HH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh