Có nghề nghiệp ổn định nhưng một số thợ sửa xe gắn máy không sử dụng tay nghề của mình kiếm tiền chân chính mà rủ nhau làm chuyện phạm pháp nên bị truy tố ra tòa.
Có nghề nghiệp ổn định nhưng một số thợ sửa xe gắn máy không sử dụng tay nghề của mình kiếm tiền chân chính mà rủ nhau làm chuyện phạm pháp nên bị truy tố ra tòa.
Nguyễn Hữu Cầu (SN 1969- ngụ Khóm 3, Phường 9- TP Vĩnh Long) là thợ sửa xe gắn máy. Năm 2011, Cầu học thêm nghề lái xe và chuyên lái thuê cho các chủ xe tải. Quá trình chạy xe tới lui TP Hồ Chí Minh, Cầu quen Huỳnh Văn Đắc (SN 1952- ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc- Long An) cũng là thợ sửa xe gắn máy, đang hành nghề tại khu vực Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).
Biết ông Đắc chuyên bán xe ba gác cũ không rõ nguồn gốc với giá rẻ, Cầu nảy sinh ý định mua xe ba gác về Vĩnh Long bán lại nhưng không có chỗ để bảo quản xe. Thấy Nguyễn Ngọc Long (SN 1989- ngụ Khóm 2, Phường 9) là thợ cơ khí kiêm sửa xe gắn máy, có cơ sở chuyên làm đồ thiết, máng xối và có sân bãi, Cầu rủ Long “hợp tác” và được Long đồng ý.
Khi đến TP Hồ Chí Minh, Long và Cầu được ông Đắc cho biết “xe không có hồ sơ gốc, giấy đăng ký và biển số xe đều là giả”, nếu bán lại phải nói rõ cho người mua biết, ai đồng ý thì mua để tránh rắc rối. Do mục đích của Long và Cầu là mua xe về lừa người khác bán lại để hưởng tiền chênh lệch nên khi ông Đắc nói vậy, cả 2 chỉ “ậm ừ” cho qua.
Sau khi đem xe ba gác về Vĩnh Long, Long và Cầu cam kết với người mua “xe không phải do trộm cắp, không tranh chấp” và kêu bán với giá thấp hơn thị trường nên nhiều người tin tưởng xe có nguồn gốc hợp pháp đã tìm đến mua.
Từ năm 2011- 2012, Long và Cầu đến tiệm sửa xe của ông Đắc mua 9 xe ba gác và làm giả giấy tờ xe, biển số xe đem về TP Vĩnh Long lừa người khác bán được 7 chiếc, chiếm đoạt 365 triệu đồng.
Cuối năm 2012, Cầu không “hợp tác” với Long mua xe của ông Đắc nữa mà tách ra cùng Trần Minh Thái (SN 1987- ngụ Khóm 3, Phường 9- TP Vĩnh Long) tự tìm đến những tiệm sửa xe không rõ địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh mua xe không hồ sơ và giấy đăng ký xe giả để lừa người khác bán lại.
Lợi dụng vào những mối quan hệ quen biết trước đó và tay nghề sẵn có, Long cũng đứng ra “làm ăn” riêng bằng cách mua phụ tùng về tự đóng, lắp ráp mới xe ba gác.
Sau đó, thuê người làm giấy đăng ký giả, biển số giả để lừa người khác bán xe chiếm đoạt tiền. Tham gia phụ đóng và lắp ráp xe ba gác với Long còn có Võ Thanh Phương (SN 1987- ngụ Khóm 3, Phường 9).
Thái và Cầu sau đó cũng đến “đặt hàng” và phụ Long khi rảnh để lãnh tiền công. Mỗi xe lắp ráp xong, Long mang đến tiệm sửa xe gắn máy của Ngô Thanh Hoàng (SN 1973- ngụ ấp Tân An, xã Tân Hạnh- Long Hồ) thuê gắn dây điện rồi nhờ “mối quen” ở TP Hồ Chí Minh làm giả giấy đăng ký, biển số xe đa số đều ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương rồi gửi về Vĩnh Long qua dịch vụ xe khách.
Trong số 5 xe ba gác Long tự lắp ráp bán, có xe ba gác biển số giả 66K5-238.08, Long lắp ráp theo yêu cầu của Thái giá 32 triệu đồng (bao luôn giấy đăng ký và biển số giả).
Ngày 30/5/2013, Thái sử dụng xe này lưu thông trên đường thì bị CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra lập biên bản xử lý. Thái xuất trình giấy đăng ký giả nhưng không bị phát hiện và chỉ bị phạt hành chính về hành vi không có giấy phép lái xe. Sau lần đó, Thái có ý định bán xe nên nhờ Long và Cầu đứng ra bán dùm.
Ngày 20/7/2013, khi khách đến tiệm của Long hỏi mua xe ba gác nhưng không đồng ý mua vì giá cao, Long liền gọi Cầu và Thái đem xe 66K5-238.08 đến bán. Để khách tin tưởng, cả 3 dùng quyết định xử phạt hành chính và biên lai đóng phạt của Thái về hành vi không có giấy phép lái xe ra chứng minh “xe hợp pháp, giấy tờ hợp lệ nên mới bị phạt”.
Người khách này tưởng thật đồng ý mua xe 66K5-238.08 giá 36,5 triệu đồng. Nhưng Long vừa nhận tiền cọc 2 triệu đồng thì công an xuất hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.
Quá trình điều tra, công an đã chứng minh được do muốn có tiền tiêu xài, Long cùng Cầu, Phương, Thái đã mua xe ba gác của ông Đắc và tự lắp ráp, làm giả giấy tờ, biển số xe giả bán 14 xe ba gác không nguồn gốc chiếm đoạt tổng cộng 465 triệu đồng.
Đối với ông Đắc là người mua bán xe ba gác không hợp pháp cho Long và Cầu nhưng khi bán, ông Đắc có nói rõ về nguồn gốc xe và cho biết là giấy đăng ký xe làm giả, yêu cầu Long và Cầu khi bán lại cho người khác phải nói điều này.
Việc Long và Cầu lừa dối người mua, ông Đắc không biết nên không đồng phạm với Long, Cầu, Phương, Thái tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do ông Đắc thực hiện hành vi sử dụng giấy đăng ký giả và dùng giấy tờ giả bán xe không hợp pháp cho Long và Cầu nên phải chịu trách nhiệm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Xét mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Long 4 năm tù, Cầu 2 năm 9 tháng tù, Phương 1 năm 6 tháng tù, Thái 1 năm tù về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; phạt bị cáo Đắc 1 năm 6 tháng tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (ảnh).
Đối với những người được Long thuê làm giấy đăng ký xe và biển số giả, do không xác định được địa chỉ, họ tên cụ thể nên không làm việc được.
Riêng Ngô Thanh Hoàng là người gắn dây điện thuê cho các xe ba gác Long tự lắp ráp để lấy tiền công mỗi xe từ 70- 100 ngàn đồng. Hoàng không biết Long tự lắp ráp xe, không biết việc Long thuê người khác làm giấy đăng ký giả và dùng các xe này để lừa người khác nên không bị xử lý.
Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin