Thời gian làm tài xế, Trần Thanh Tâm (SN 1973- trú Khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) có qua Campuchia và biết chỗ tiêu thụ xe gian nên về Việt Nam mua xe ăn trộm đem qua Campuchia bán kiếm lời.
Thời gian làm tài xế, Trần Thanh Tâm (SN 1973- trú Khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) có qua Campuchia và biết chỗ tiêu thụ xe gian nên về Việt Nam mua xe ăn trộm đem qua Campuchia bán kiếm lời.
Ngày 13/3/2014, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tuần tra phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe gắn máy định vượt qua biên giới Campuchia liền giữ lại. Cả 2 khai tên Trần Thanh Tâm (SN 1973- ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1986- trú Ấp 2, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp- Bình Phước).
Kiểm tra trong người Tâm và Sơn, Bộ đội biên phòng Bình Phước thu được 2 giấy đăng ký xe gắn máy biển số 95G1- 059.44 và 64H1- 017.77. Tâm và Sơn cho biết đó là giấy tờ của chiếc xe trộm ở TX Bình Minh (Vĩnh Long) nên vụ việc được chuyển giao Cơ quan điều tra- Công an TX Bình Minh giải quyết.
Quá trình điều tra, Tâm khai do trước đây có thời gian làm tài xế hay tới lui Campuchia và biết chỗ mua xe ăn trộm nên khi về Việt Nam, Tâm cấu kết với tên Quốc (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) mua xe trộm cắp với giá rẻ mang qua Campuchia bán lại kiếm lời.
Ngày 2/3/2014, Tâm và Quốc gặp nhau ở quán nước và thỏa thuận, Quốc trộm xe đưa cho Tâm đem qua Campuchia tiêu thụ.
Tâm đồng ý, đến Bình Phước gặp Sơn nhờ giúp bằng cách canh đường cho Tâm chạy xe qua Campuchia bán sẽ cho tiền xài. Chỉ trong 5 ngày (từ 5- 9/3/2014), Quốc đến các tỉnh Hậu Giang, TP Cần Thơ trộm liên tiếp 3 xe gắn máy đưa cho Tâm và Sơn đem qua Campuchia tiêu thụ trót lọt.
Ngày 10/3/2014, Quốc đến TX Bình Minh tìm xe lấy tiếp và phát hiện xe gắn máy 64H- 017.77 của chị Trần Thị Kim Loan (ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An) dựng bên hông nhà.
Quan sát xung quanh thấy không có ai, Quốc lẻn vào lấy xe chạy về hướng TP Cần Thơ rồi điện thoại hẹn Tâm ra bán giá 9 triệu đồng. Trong cốp xe có 2 giấy đăng ký xe và chứng minh nhân dân của chị Loan. Sau đó, Tâm chạy xe 64H- 017.77 đến Bình Phước cùng Sơn lén lút qua biên giới Campuchia bán cho một người không rõ lai lịch giá 12 triệu đồng. Tâm chia cho Sơn 500 ngàn đồng.
Sơn thừa nhận đã canh đường và chỉ cho Tâm vượt biên giới qua Campuchia bán trót lọt 4 xe gắn máy, đến lần thứ 5 thì bị Bộ đội Biên phòng Bình Phước bắt giữ.
Kết luận định giá xe 64H1-017.77 của chị Loan trị giá gần 30 triệu đồng. Đối với những lần trộm xe khác, Công an Hậu Giang và TP Cần Thơ tách ra điều tra xử lý riêng.
Xét hành vi phạm tội của Tâm và Sơn đã gây tác động xấu đến trật tự địa phương. Cả 2 câu kết với nhau rất chặt chẽ, có sự phân công cụ thể thành một đường dây tội phạm nguy hiểm và đã thực hiện trót lọt nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn.
Mặc dù, Tâm không trực tiếp đi trộm xe, nhưng đã hứa hẹn trước với tên Quốc mua xe do trộm được. Hành vi của Tâm đã gián tiếp thúc đẩy tên Quốc thực hiện việc trộm nên có vai trò đồng phạm với Quốc. Bản thân Tâm có quá trình nhân thân xấu, đã 2 lần bị xét xử về tội chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.
Đối với Sơn, hành vi canh đường, chỉ đường cho Tâm bán xe để được chia tiền cũng đã cấu thành tội phạm. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Tâm 1 năm 3 tháng tù giam, Sơn 9 tháng tù giam cùng tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).
Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin