Trộm xe bằng đoản tự chế

07:10, 30/10/2014

Chỉ với một thanh đoản tự chế, băng trộm do Nguyễn Thành Quang (SN 1982- trú ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy- Hậu Giang) đã bẻ khóa lấy trộm nhiều xe gắn máy ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long,… gây hoang mang lo lắng trong dư luận.

Chỉ với một thanh đoản tự chế, băng trộm do Nguyễn Thành Quang (SN 1982- trú ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy- Hậu Giang) đã bẻ khóa lấy trộm nhiều xe gắn máy ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long,… gây hoang mang lo lắng trong dư luận.

Nguyễn Thành Quang từng bị TAND TX Thủ Dầu Một (Bình Dương) và TAND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) phạt tổng cộng 5 năm tù giam tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản” nhưng vẫn không sửa đổi. Tháng 9/2013, sau khi chấp hành xong án phạt, Quang về địa phương chưa đầy một tháng lại câu kết với một số đối tượng lười lao động, lập thành băng chuyên trộm xe Wave Alpha bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm xe gắn máy tại các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang,…, ngày 25/5/2014, Quang rủ Phạm Văn Đông (SN 1994- ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy- Hậu Giang), Trần Hoàng Sang (SN 1994- ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng- Kiên Giang) và Nguyễn Trung Kiên (hiện bỏ trốn) đến TP Vĩnh Long tìm xe gắn máy trộm.

Khoảng 5 giờ sáng 26/5/2014, Quang chở Sang đến trước cổng sân vận động Vĩnh Long và kêu Sang vào, nếu thấy xe gắn máy không người giữ thì điện thoại cho Quang biết để tổ chức lấy trộm. Sang vào bên trong quan sát, phát hiện xe gắn máy 64D1-08551 của anh Huỳnh Thiên Ân (ngụ xã Trung Thành- Vũng Liêm) dựng gần sân tập bi sắt, không người giữ, chìa khóa vẫn còn gắn trên ổ khóa yên sau liền rút lấy chìa khóa rồi điện cho Quang hay. Quang phân công Đông vào cùng Sang lấy xe rồi chở Kiên đến ngã ba Cần Thơ chờ.

Đông vào sân vận động gặp Sang và được Sang đưa chìa khóa, chỉ chỗ xe 64D1-08551 đang đậu. Sau đó, Sang bỏ ra ngoài, còn Đông đến lấy xe 64D1-08551 (bên trong cốp xe có 2 điện thoại di động hiệu Nokia và Samsung Galaxy) chạy đi thì bị nhân dân phát hiện truy đuổi. Sang bị dân bắt giao công an, còn Đông bỏ chạy đến dốc cầu Cái Cam tìm chỗ giấu xe rồi điện thoại cho Kiên đến chở vào quán cà phê gần đó trốn.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định Quang cùng đồng bọn lấy cắp xe 64D1-08551 nên đã khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp Quang, Đông. Còn Kiên bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Quang, Đông và Sang thừa nhận: Từ tháng 10/2013, Quang cấu kết cùng Đông, Sang, Kiên tổ chức trộm xe gắn máy trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau đem đến khu vực cầu Bến Lức thuộc huyện Bến Lức (Long An) bán cho một thanh niên không rõ địa chỉ lấy tiền chia nhau xài.

Cụ thể, Quang và Đông trộm 1 xe không rõ biển số ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) bán được 3 triệu đồng; 2 xe ở huyện U Minh Thượng và huyện An Biên (Kiên Giang) bán được 15 triệu đồng. Sau khi bán xe, Quang đem tiền về chia cho Đông 2 triệu đồng, Sang và Kiên mỗi người 3,2 triệu đồng. Hồ sơ những vụ trộm này, Công an TP Vĩnh Long đã chuyển cho công an các huyện nói trên giải quyết theo thẩm quyền.

Riêng vụ trộm xe 64D1-08551, sau khi Đông chạy thoát đã cùng với Quang trở lại chỗ giấu xe đem đến khu vực cầu Bến Lức bán được 6 triệu đồng. Đông lấy điện thoại Nokia ném bỏ và giữ lại điện thoại Samsung Galaxy sử dụng. Kết luận định giá xe 64D1-08551 và 2 điện thoại trong cốp xe anh Huỳnh Thiên Ân trị giá hơn 11,7 triệu đồng.

HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Quang 3 năm 6 tháng tù giam, Đông và Sang mỗi bị cáo 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh